TP.HCM: Khai mạc Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền”

2022-05-28 11:23:17 0 Bình luận
Sáng ngày 28/5, tại tuyến đường Bến Bình Đông, UBND Quận 8 đã tổ chức khai mạc Tuần lễ trái cây “Trên Bến Dưới Thuyền” lần 1 năm 2022. Thời gian bắt đầu từ 28/5 - 4/6/2022, đây là một trong những sự kiện, văn hóa đặc sắc của TP.HCM sẽ được duy trì và tổ chức hàng năm tại Quận 8.

Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" diễn ra từ ngày 28/5 - 4/6/2022 tại tuyến đường Bến Bình Đông (Quận 8). 

Tham dự lễ khai mạc có đ/c Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an Thành phố; đ/c Hà Quốc Thắng - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV; đ/c Trần Hải Yến – Phó Trưởng ban Văn hóa – xã hội (HĐND TP.HCM); đ/c Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố; đ/c Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố; đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể thành phố, Quận 8, cơ quan thông tấn…

Hàng loạt gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm chế biến từ nông dân có mặt Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền". 

Hoạt động của Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” rất đa dạng và phong phú, gồm có 120 gian hàng, trong đó, 10 gian hàng mây tre lá trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản của 02 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre: Tại các gian hàng quý đại biểu, người dân có thể thưởng thức các món ăn, thức uống được chế biến từ trái cây, ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân trang trí linh vật từ các loại trái cây. Xem biểu diễn trò chơi dân gian. Tại đây quý khách được trải nghiệm quy trình gói, nấu bánh ú lá tre là một nghề truyền thống của người dân Quận 8. Đặc biệt, 110 gian hàng các loại trái cây “Trên bến, dưới thuyền” của nhà vườn tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa – Phó Chủ tịch UBND Quận 8 phát biểu khai mạc. 

“Hoạt động của Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” là không gian để cảm nhận không khí gần gửi, yêu thương. Là nơi để các cô bác nông dân, nhà vườn nỗ lực, gửi gắm những thành quả trong quá trình sản xuất. Một trong những điểm đến du lịch với đặc trưng riêng “Trên bến dưới thuyền” giữa lòng thành phố. Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” được tổ chức trong không khí phấn khởi với nhiều niềm tin và kỳ vọng khi Thành phố triển khai kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế…” – Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa cho biết.

Ban tổ chức cùng khách mời tham dự cắt băng khánh thành chính thức khai mạc chuối hoạt động tại Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền". 

Trước giờ khai mạc, anh Chí dành thời gian chăm chút sản phẩm cây kiểng Thanh Long vàng để kịp trưng bày, giới thiệu du khách. 

 Anh Lâm Hoàng Chí (nhà vườn Vĩnh Long) cho biết: “Đến với hoạt động Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm nay, anh cùng gia đình mang trái thanh long vàng, chậu kiểng thanh long vàng. Một nghề tâm quyết gia truyền của gia đình từ người cha, người chú với đam mê sản xuất nông nghiệp. Đến đời của anh thì anh lựa chọn giống thanh long vàng để sản xuất vùng nội địa ở nước ta. Thông qua hoạt động lần này, anh mong muốn sẽ có nhiều người dân Thành phố, khách tham quan biệt đế giống cây này, đồng tình với đam mê, ý tưởng của gia đình mình".

Không gian trưng bày trái cây đến từ nhà vườn huyện Chợ Lách (Bến Tre) thu hút người dân Thành phố, du khách. 

Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền” góp phần tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng tầm thương hiệu trái cây Nam Bộ. Qua đó, quảng bá tiềm năng điểm đến du lịch của quận, từng bước nâng tầm quy mô thành Lễ hội trái cây truyền thống “Trên bến dưới thuyền”, là một trong những sự kiện lễ hội văn hóa của TP.HCM sẽ được duy trì tổ chức hàng năm tại Quận 8 trong thời gian tới.

Thông qua chuỗi hoạt động, sẽ góp phần quảng bá tiềm năng điểm đến du lịch của quận 8 nói riêng, TP.HCM nói chung. 

Gian hàng gói, nấu bánh ú lá tre của Quận 8 tại Tuần lễ trái cây. 

Bến Bình Đông là một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa đặc trưng của Quận 8, thu hút rất đông người dân và du khách tham quan. 

Người dân tham quan trực tiếp, lựa chọn cho gia đình các đặc sản trái cây đặc sản được giới thiệu tại các gian hàng. 

Năm nay, UBND Quận 8 tiếp tục tận dụng các thế mạnh tự nhiên về vị trí địa lý, nét đẹp truyền thống vốn có tổ chức Tuần lễ trái cây "Trên bến dưới thuyền" lần đầu tiên tại TP.HCM. Nhiều nhà vườn tham gia hoạt động cảm thấy phấn khỏi khi địa phương phối hợp cùng các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác an ninh được đảm bảo. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...