TP.HCM: Tổ chức lễ giao nhận quân nhập ngũ năm 2022

2022-02-16 10:25:41 0 Bình luận
Sáng ngày 16/2, Ban chỉ huy Quân sự Quận 12 tổ chức lễ giao, nhận quân nhập ngũ năm 2022, chào đón các thanh niên của Quận 12, 8, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận, Nhà Bè, Hóc Môn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an.

Năm 2022, TP.HCM gọi, trao lệnh nhập ngũ cho 3.984 công dân.

Đến tham dự buổi lễ, có đ/c Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành ủy TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đ/c Phan Văn Mãi - ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại diện các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành đoàn TP.HCM; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Công an Thành phố; các đồng chí Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP Thủ Đức và các quận, huyện…

Riêng địa điểm giao nhận quân nhập ngũ tại Ban chỉ huy Quân sự Quận 12 có 547 công dân. 

Trong những năm qua, TP.HCM luôn hoàn thành tốt việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đúng chỉ tiêu, luôn được cấp trên trên đánh giá cao. Phát huy thành tích đạt được, năm 2022 Thành phố tiếp tục những thanh niên tiêu biểu nhất của từng địa phương, những công dân có đủ sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức để nhập ngũ. Góp phần xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Trần Hoàng Danh – Bí thư Quận ủy Quận 12 thắp ngọn lửa truyền thống trong ngày hội giao quân.

Đại diện đơn vị nhận quân dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự có: Sư đoàn Bộ binh 317 (Quân khu 7); Trung đoàn Phòng không 276; Sư đoàn Phòng không 367; Lữ đoàn Hải Quân 101, Lữ đoàn Hải quân 957 (Vùng 4 Hải quân); Trung tâm huấn luyện vùng 2 Hải quân; Trung tâm huấn luyện vùng 4 Hải quân; Trung đoàn Gia Định; Bộ tư lệnh Thành phố; Lữ đoàn tác chiến điện tử 97 (Bộ Tham mưu Quân khu 7).

 Tân binh Bùi Tấn Tấn Thành (Quận 12) đại diện thanh niên chúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 phát biểu cảm tưởng.

Năm 2022, thường trực Hội đồng NVQS Thành phố chỉ đạo hướng dẫn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ, xong trước ngày 28/1/2022 (26 tháng Chạp). Lệnh được trao cho công dân trước 15 ngày đúng theo quy định. Các địa phương tổ chức Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trang trọng, đúng thành phần theo quy định với tổng số Lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.984 công dân. Trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu) đúng với quy định; Đảng viên nhận lệnh là 79 đồng chí (đạt 2,08% so với chỉ tiêu), trong đó đảng viên chính thức là 66 đồng chí (đạt 1,74% so với chỉ tiêu); Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.684 công dân (đạt 44,32% so với chỉ tiêu); Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.189 công dân (đạt 83,92% so với chỉ tiêu).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao hoa, thăm hỏi các thanh niên lên đường nhập ngũ. 

Thượng tá Phạm Lê Việt - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận 12 cho biết: “Năm 2022, có 547 thanh niên tham gia nhập ngũ (tại các đơn vị Hải Quân vùng 4, Hải quân vùng 2; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Bộ tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị chủ lực trên địa bàn Quân khu). Công tác chuẩn bị cho lễ ra quân như: hậu cần, bảo đảm an ninh - trật tự, phòng chống dịch COVID-19 điều được đơn vị thực hiện nghiêm ngặt. Trước đó, địa phương đã vận động người dân có thanh niên tham gia nhập ngũ không lên địa điểm tổ chức lễ ra quân…”.

 Tân binh Huỳnh Mai Anh Tuấn (sinh năm 1999) đơn vị nhập ngũ Lữ đoàn Hải quân 101 (Vùng 4 Hải Quân) phấn khởi chia sẻ: “Lần đầu tiên trúng tuyển, được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi cảm thấy hồi hộp. Sau quá trình động viên của gia đình và địa phương, tôi phấn khởi hơn như được tiếp thêm ngọn lửa, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện của bản thân”.

Sáng nay, TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ giao các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2022. Lễ giao quân điểm của Thành phố được tổ chức tại Ban chỉ huy Quân sự quận 12.

Sau lễ giao quân, các tân binh ngay lập tức được đón đến đơn vị nhận quân theo kế hoạch đề ra. 

Nhiều phụ huynh bịn rịn trong thời khắc chia tay người thân lên đường nhập ngũ.

 

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...