TP.HCM đưa ra 13 giải pháp phát triển thanh niên giai đoạn 2023–2030

2023-03-30 13:48:50 0 Bình luận
Ngày 30/3, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố, ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2030.

Chương trình với mục tiêu phát triển thanh niên Thành phố, phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị được tổ chức nhân Tháng Thanh niên năm 2023 và góp phần chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

Tại Hội nghị, UBND TP Hồ Chí Minh đã đề ra 7 mục tiêu cụ thể: (1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; (2) Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; (3) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; (4) Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; (5) Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; (6) Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; (7) Nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030.

Đại diện các đơn vị trực thuộc trình bày tham luận, đóng góp đề án phát triển chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2023 - 2030.

Về các giải pháp thực hiện, TP Hồ Chí Minh đề ra 13 giải pháp cụ thể bao gồm: (1) Tăng cường sự hỗ trợ, quan tâm tạo điều kiện của chính quyền đối với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và công tác thanh niên; (2) Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên, xây dựng và triển khai đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi”; (3) Đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; (4) Đào tạo nghề, tư vấn và giải quyết việc làm cho thanh niên; (5) Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể trạng cho thanh niên; (6) Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; (7) Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; (8) Huy động nguồn lực đầu tư phát triển thanh niên; (9) Trang bị kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho thanh niên; (10) Nguồn lực thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố; (11) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện chương trình phát triển thanh niên; (12) Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình phát triển Thanh niên Thành phố; (13) Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam Thành phố, Thành Đoàn, các tổ chức đoàn thể và thanh niên Thành phố.

Tại Hội nghị đại diện Thành đoàn các đơn vị trực thuộc trên địa bàn đã có nhiều tham luận, giải pháp và hiến kế cho chương trình phát triển Thanh niên Thành phố trong giai đoạn 2023 – 2030. Nhiều đề án mang tính khả thi được đại diện lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đồng thuận và yêu cầu xây dựng thành đề án phát triển cụ thể gắn liền với chương trình, kế hoạch chung của Thành phố.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh, về việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy cao hiệu quả hoạt động của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Hoan cũng nhận định quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, một số đơn vị đề ra chương trình hành động, kế hoạch thực hiện còn chung chung; việc theo dõi kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện chưa kịp thời; chưa tạo cơ chế hoạt động cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2030, ông Võ Văn Hoan đề ra các nhiệm vụ trọng tâm chính. Theo đó, Thành phố sẽ tập trung triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị. Các sở ngành khẩn trương tham mưu UBND Thành phố và các ngành liên quan, các cấp có thẩm quyền về các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể.

Đồng thời, giao Sở nội vụ theo dõi và thực hiện chương trình, tham mưu, đề xuất, kiểm tra, giám sát sơ kết, tổng kết hằng năm các chương trình phát triển thanh niên Thành phố. Đặc biệt trong năm 2023, đôn đốc trình UBND Thành phố ban hành 102 đề án, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên. Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đoàn, hội, đội hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hoạt động đoàn, hội và các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30

Nhà báo Nguyễn Linh Anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
2024-04-15 11:10:00
Đang tải...