Người phụ nữ tật nguyền lập hợp tác xã khởi nghiệp của hàng trăm người khuyết tật

2020-10-16 09:17:50 0 Bình luận
Là một người phụ nữ khuyết tật nhưng chị Đinh Thị Quỳnh Nga – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng (Sóc Sơn) đã vượt qua chính mình để khởi nghiệp thành công, truyền cảm hứng cho hàng trăm người cùng cảnh ngộ.

Vượt lên chính mình

Chị Quỳnh Nga là một người phụ nữ kém may mắn vì sinh ra đã bị tật ở chân. Tuy nhiên chị luôn nỗ lực vượt lên chính mình. Với quan niệm, chỉ có tri thức mới đem lại thành công cho tất cả mọi người, vì vậy chị đã nỗ lực học tập và thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Sau này khi đã là giáo viên đứng lớp môn mỹ thuật tại trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn, chứng kiến những đứa trẻ thiếu may mắn, mỗi em mang trên mình một dị tật khác nhau, nhưng khi ra trường lại không có việc làm đã thôi thúc chị phải làm một việc gì đó để truyền cho các em nghị lực sống.

Chị Đinh Thị Quỳnh Nga (thứ 3 từ phải sang) đang kiểm tra tại xưởng sản xuất than không khói. Ảnh: Phương Nga

Tháng 1/2015, chị chính thức thành lập HTX Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng. Để chứng minh người khuyết tật cũng có khả năng làm việc nếu biết khai thác đúng lợi thế, chị Nga đã lặn lội đến từng nhà học sinh thuyết phục họ cho con em vào HTX. Bên cạnh đó chị còn hỗ trợ các em tiền ăn, ở để các em có động lực tham gia. Thời gian đầu để có tiền trang trải ăn ở cho gần 30 học viên, ngoài đồng lương giáo viên ít ỏi, chị phải đi bán hàng nước và nhận đi dạy thêm. “Bản thân các em là những người khuyết tật, vì vậy việc đào tạo nghề rất khó khăn, cần phải kiên trì, cầm tay chỉ việc. Tuy nhiên tôi chưa khi nào chùn bước” – chị Nga bộc bạch.

Để có đầu ra thuận lợi, HTX đã tham gia tất cả các hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đây là cách giúp HTX tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng và có cơ hội quảng cáo sản phẩm miễn phí. Cùng với đó, HTX cũng đẩy mạnh kênh bán hàng online. Chị cũng đặc biệt chú ý đến chất lượng sản phẩm. Tất cả các sản phẩm của HTX đều được thiết kế, làm tinh xảo. Sản phẩm cũng đa dạng như khoác ghế ô tô, đệm lót văn phòng, vòng đeo tay, dây đeo cổ…

Không ngừng sáng tạo

Sau 5 năm đi vào hoạt động, hiện HTX đang hoạt động ở 6 lĩnh vực như làm thủ công mỹ nghệ, in ấn, trồng nấm… Đây đều là những công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng của những người khuyết tật. Theo chị Nga, xã hội càng ngày càng phát triển nên HTX cũng không thể đứng im một chỗ. Vì vậy, chị luôn tìm hiểu và đưa những công nghệ mới vào sản xuất. Mới đây nhất, HTX đã sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm than không khói. Chị Nga cho biết, ý tưởng sản xuất than không khói đến từ chính thực tế sản xuất của HTX. Do HTX làm thủ công mỹ nghệ, nên hàng ngày thải ra hàng tấn rác thải từ gỗ, ảnh hưởng đến môi trường. Để giải quyết vấn đề này, chị đã cùng các thành viên HTX tìm hiểu và mày mò học hỏi kỹ thuật sản xuất than không khói từ phụ phẩm nông, lâm sản. Sau nhiều lần thử nghiệm, vứt bỏ hàng tấn sản phẩm không đạt yêu cầu. Tháng 4/2020, HTX chính thức đưa sản phẩm ra thị trường. Hiện mỗi ngày HTX sản xuất ra 2 – 4 tấn than. Sản phẩm than không khói hiện được khách hàng đánh giá rất cao, giải quyết được nhiều vấn đề từ rác thải sản xuất, ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người dùng.

Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, chị Nga cho biết, HTX có mong muốn được chính quyền địa phương tạo điều kiện về quỹ đất sản xuất. Khi đã có quỹ đất, HTX sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng công suất sản xuất than không khói gấp 3 lần thời điểm hiện tại. Hiện HTX đang tạo công ăn việc làm cho 38 công nhân toàn thời gian và 47 công nhân thời vụ. Trong đó 87% công nhân là người khuyết tật. với mức lương 3 - 4 triệu đồng/tháng. Doanh thu bình quân của HTX là 1 tỷ đồng/tháng.

Với việc làm ý nghĩa của mình, chị Nga đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý như giải Sáng kiến kinh nghiệm cấp TP; Gương người tốt, việc tốt TP năm 2017; Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP năm 2018; Gương điển hình tiên tiến TP năm 2018. Mới đây nhất, sản phẩm than không khói của HTX được tôn vinh là 1 trong 10 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trong “Ngày hội phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo – kết nối thành công”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...