Trần Tôn Trung Sơn- Cậu bé "chim cánh cụt", vô gia cư chinh phục tập đoàn công nghệ danh tiếng New York

2021-12-11 10:26:31 0 Bình luận
Di chứng của chất độc da cam khiến Sơn sinh ra bị dị tật cả hai tay, gia cảnh nghèo khó, phải lang thang vạ vật tìm chỗ ngủ tại thành phố. Nhờ sự quyết tâm và nghị lực lớn, "cậu bé chim cánh cụt" ngày nào đã khiến mọi người phải ngước nhìn.

Trần Tôn Trung Sơn sinh năm 1992, quê ở Quảng Trị, do di chứng từ chiến tranh,  cánh tay trái của anh ngắn và teo lại, bàn tay phải chỉ có hai ngón. Ngày Sơn ra đời, gia đình không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình hài dị dạng của con trai cùng những dị nghị từ xóm giềng. Nuốt nước mắt vào trong, bố mẹ Sơn quyết định rời làng vào TP.HCM, hi vọng thay đổi cuộc sống của con.

Ảnh hưởng chất độc màu da cam khiến cánh tay của Sơn bị dị dạng

Với hai bàn tay trắng, bố mẹ Sơn đã đi làm thuê đủ thứ nghề để bám trụ lại thành phố lớn. 3 năm liền, cả nhà sống cảnh vô gia cư, trải chiếu trong công viên Tao Đàn để ngủ. Ban ngày gửi con vào làng Hoà Bình của Bệnh viện Từ Dũ, bố mẹ đi kiếm việc. Mãi 7 năm sau, bố mẹ Sơn mới dành dụm được ít tiền mua được căn nhà nhỏ và ấp ủ hi vọng kiếm chữ cho con. Tuy nhiên, với hoàn cảnh của Sơn, không trường nào muốn nhận cậu bé vào học. Người bố khốn khổ vẫn không từ bỏ hi vọng, gõ cửa từng trường và cho đến khi vị hiệu trưởng của trường tiểu học Vạn Hạnh xúc động, nhận Sơn.

Cậu bé "chim cánh cụt" đầy nghị lực, hiếu học

May mắn, cậu bé "chim cánh cụt" rất thông minh, sáng dạ và chăm học. Suốt các cấp học, Sơn đã mang về niềm tự hào cho bố mẹ khi đạt: Học sinh giỏi toàn thành phố môn Toán và Tiếng Việt năm lớp 5, thủ khoa khi thi vào Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Tân Bình), là một trong 5 học sinh giỏi nhất Q.Tân Bình, được nhận bằng khen "Học sinh giỏi vượt khó", là học sinh xuất sắc của lớp 7A7 Trường Trần Đại Nghĩa với điểm thi học kỳ môn Anh văn (môn chuyên) là 9, Toán 9, Văn 8,5.

Cậu bé có niềm đam mê với máy tính

Năm 2010, sau khi học xong lớp 11, Sơn nhận được học bổng 2 năm lớp 11 và 12 tại Trường trung học Fairmont (Mỹ). Đồng thời chàng trai trẻ cũng tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại châu Phi, dạy học cho trẻ em nghèo, gây quỹ giúp đỡ người vô gia cư…

Với bài  luận văn "Nhìn đời qua đôi bàn tay", Trần Tôn Trung Sơn đã khiến cho các giáo sư trường Đại học Harvard danh tiếng. Cậu nhận được học bổng toàn phần  của trường với ngành công nghệ thông tin.

"Khi còn là đứa trẻ, bàn tay này đã víu chặt mặt đất để giúp tôi cân bằng. Nó đã nắm chặt lại để giúp tôi có những cú đấm mạnh nhất khi chơi võ. Nó bám chặt vào thành chiếc xe đạp đua 4 bánh của tôi. Khi lớn lên, bàn tay này đã chịu đau đớn viết nên những con số, những nét chữ cho đến khi tôi có thể viết nên bài luận đầu tiên của mình về mẹ. Sau này, nó đã cầm bút để diễn tả những suy nghĩ tôi có trong đầu và giúp tôi giải những bài toán khó. Bàn tay duy nhất này đã từng tháo rời chiếc xe đạp của bố tôi ra để xem nó hoạt động thế nào, giúp tôi xoay tròn chiếc thước lên không trung giống như các nhà sư Thiếu Lâm, hay thích thú vẽ nên những bức tranh người quen. Nó đã cầm viên phấn khi tôi dạy toán cho trẻ em nghèo, gõ lên bàn phím khi tôi làm việc cho một công ty máy tính trong kỳ nghỉ hè, và nắm lấy tay của bất cứ ai tôi gặp…

Những chiếc ghế công viên đã trở thành ngôi nhà mới của chúng tôi, nơi hành trình của tôi bắt đầu. Bố tôi làm việc cả ngày trong nhà hàng, trên lưng vừa cõng tôi vừa rửa bát đĩa và lau chùi nhà vệ sinh. Đêm đến, hai cha con tôi ngủ trên bất kỳ chiếc ghế nào tìm thấy. Để giữ ấm cho tôi, bố tôi cởi áo trải lên ghế và ôm chặt lấy tôi… Trong ba năm, bố tôi chưa một đêm ngủ yên. Trong ba năm đó, ông đã không ngừng từ bỏ hy vọng sẽ tìm ra cuộc sống tốt hơn cho tôi", Sơn kể về cuộc đời mình trong bài luận văn của mình.

Sơn và mẹ tại trụ sở IBM

Năm 2016, Trung  Sơn nộp hồ sơ vào Tập đoàn IBM và trở thành cố vấn của tập đoàn. Xuất sắc vượt qua hàng ngàn đối thú, Sơn cậu bé khuyết tật ấy đã trở thành một trong 8 người đáp ứng yêu cầu khắt khe của 4 hội đồng chuyên môn. Tháng 12/2017, Sơn được thăng chức trở thành quản lý vùng, làm việc tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

Tập đoàn IBM  là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia, có lịch sử lâu đời, trụ sở chính tại Armonk, New York, Mỹ. Với hơn 350.000 nhân viên, IBM là công ty tin học lớn nhất thế giới. IBM có đội ngũ kỹ sư và nhân viên tư vấn tại 170 quốc gia. IBM còn có 8 phòng thí nghiệm trên thế giới. Nhân viên của IBM đã giành được 5 giải Nobel, 5 giải thưởng Turing - Giải thưởng Nobel của giới Công nghệ thông tin, 5 huy chương công nghệ quốc gia. (Theo Wikipedia)
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...