Triển khai chương trình "Tiếp sức người bệnh" tại Bệnh viện K

2015-10-29 06:54:04 0 Bình luận
Sáng 28/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bệnh viện K tổ chức ra quân chương trình “Tiếp sức người bệnh” 2015.

5 đội hình “Tiếp sức người bệnh” ra mắt tại chương trình. (Ảnh: Minh Châu)

Chương trình “Tiếp sức người bệnh” 2015 là hoạt động cụ thể hóa chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phát động của Bộ trưởng Bộ Y tế về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, giảm tình trạng quá tải trong việc đón tiếp, chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, thành phố; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, đội ngũ thầy thuốc trẻ đóng góp tri thức, công sức cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


Ông Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ là bệnh viện thứ 6 của Hà Nội và là một trong số 31 bệnh viện trên toàn quốc triển khaichương trình “Tiếp sức người bệnh” 2015. 200 tình nguyện viên sẽ chia làm 5 đội: Đội hướng dẫn khám bệnh, hướng dẫn nội quy bệnh viện, hướng dẫn xét nghiệm, hướng dẫn ra vào viện và giúp đỡ bệnh nhân khó khăn sẽ thay phiên nhau túc trực tại các địa điểm trong bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân và người nhà.

Đánh giá cao chương trình “Tiếp sức người bệnh”, Phó Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quân cho biết, người bệnh tới đây tâm trạng đều lo lắng, có vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là đối tượng ở xa, vùng nông thôn, miền núi càng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nên sự giúp đỡ của lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện là vô cùng hữu ích./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49
Đang tải...