Liên tiếp nhiều người nước ngoài nhiễm Covid - 19 tại Việt Nam

2020-03-16 00:30:33 0 Bình luận
Tính đến trưa ngày 16/3, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp nhiễm bệnh Covid - 19. Trong đó 4 trường hợp nhiễm bệnh mới nhất được công bố đều là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, bệnh nhân thứ 54 (nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia) là khách du lịch đến Việt Nam, đã ở TP.HCM, Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngày 8/3, bệnh nhân và vợ cùng đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha đến TP.HCM. Ngày 9/3, bệnh nhân đến Phú Quốc (Kiên Giang) trên chuyến bay QH 1521 và lưu trú tại khách sạn  La Nube Residence từ ngày 9/3 - 13/3. Đến ngày 13/3, bệnh nhân trở về TP.HCM trên chuyến bay QH 1524 và ở lại một số khách sạn thuộc Quận 1 và Quận 4 (TP.HCM).

Ngày 14/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt và đến Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM để khám. Tại đây, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus Covid -19. Ngày 15/3, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được chuyển đến Viện Pasteur TP.HCM, qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid - 19.

Bệnh nhân thứ 55 (nam, 55 tuổi, quốc tịch Đức) là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 14/3/2020. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội tổ chức sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid -19.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội), tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong ngày 15/3, Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp mới nhiễm Covid -19 đều là người nước ngoài.

Bệnh nhân thứ 56 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Anh) là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài (Hà Nội). Từ ngày 9 - 10/3, bệnh nhân ở tại khách sạn Hanoi Paradise Center Hotel (22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ 10 – 13/3, bệnh nhân đi du lịch tại Sapa, có lưu trú tại khách sạn Mountain River Homestay Sapa (Tả Van, Sapa). Từ ngày 13/3, bệnh nhân quay trở về Hà Nội và lưu trú tại khách sạn Oriental Suiter (Số 58, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau đó, UBND phường Hàng Đào cách ly bệnh nhân. Đến ngày 14/3, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid - 19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cũng được chuyển sang Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội), tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ 57 (nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh) là du khách trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn (Anh) về Hà Nội (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines) vào ngày 9/3.

Sau khi đến Việt Nam, bệnh nhân đi du lịch tại Quảng Nam và xuất hiện triệu chứng bệnh. Bệnh nhân được ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Pasteur Nha Trang. Tại đây, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid - 19.

Hiện tại, bệnh nhân thứ 57 đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...