Trực Thanh - Điểm sáng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

2024-03-07 10:11:21 0 Bình luận
Hội CCB xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định luôn gắn liền các hoạt động công tác Hội với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tạo nên động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là đơn vị được lựa chọn làm điểm Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 đầu tiên để rút kinh nghiệm chung cho Hội CCB cơ sở toàn tỉnh Nam Định.

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trực Ninh Bùi Đức Ngọc tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: Cơ sở cung cấp

Chúng tôi về xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh đúng vào dịp Hội CCB xã được lựa chọn làm điểm Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 để rút kinh nghiệm chung cho Hội CCB cơ sở toàn tỉnh Nam Định. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đại tá Bùi Văn Tuất, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trực Ninh Bùi Đức Ngọc; Đại tá Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Trực Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trực Thanh.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” Của Hội CCB xã Trực Thanh nêu rõ: Trong 5 năm (2019-2024) Hội CCB xã Trực Thanh đã kết nạp 51 hội viên mới, trong đó riêng năm 2023 đã kết nạp được 11 hội viên. Hiện nay Hội CCB xã có 33,4% đảng viên, 43% hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, 9 hội viên CCB là đại biểu HĐND xã, 1 hội viên CCB là đại biểu HĐND huyện. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tại địa phương nói riêng. Hầu hết ủy viên BCH, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội đều được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Cán bộ, hội viên CCB đều giữ vững, phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “CCB làm kinh tế giỏi”, tích cực xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.

Đến nay, Hội CCB xã Trực Thanh có mức bình quân quỹ Hội đạt 720.000 đồng/hội viên. Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CQN) của xã đã thu hút 729/824 đồng chí tham gia, đạt tỷ lệ 88,5% tổng số CQN toàn xã. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã được Hội CCB xã Trực Thanh kết hợp, lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, địa phương. Trong đó nổi bật nhất là xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu. Hàng năm Hội CCB xã luôn tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, đã chăm sóc, trồng mới trên 800 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại trên các tuyến đường giao thông, nhà văn hóa thôn, xóm.

Trong 5 năm (2019-2024) Hội CCB xã đã có 12 lượt tập thể, 6 cá nhân được Hội CCB tỉnh Nam Định, Hội CCB huyện Trực Ninh tặng Bằng khen, giấy khen. Tiêu biểu nhất là các chi hội: Bằng Trang, Tiền Phong 1, Tiền Phong 2, Hùng Tiến, Duyên Hồng, Duyên Tiến…

Đại tá Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Trực Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 xã Trực Thanh.

Đồng chí Vũ Duy Đức, Chủ tịch Hội CCB xã Trực Thanh cho biết: Trong 5 năm tới (2024-2029) Hội CCB xã Trực Thanh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong đó chỉ tiêu phấn đấu nổi bật là: 100% cán bộ, hội viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% chi hội đạt TSVM, 100% số hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu; 100% cán bộ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% gia đình CCB tham gia phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; 100% thành viên gia đình CCB tham gia BHYT. Phấn đấu có 75% trở lên số hộ gia đình hội viên CCB khá, giầu; kết nạp 96% trở lên số CCB có mặt tại địa phương, đủ tiêu chuẩn vào Hội; vận động 86% số quân nhân đã hoàn thành NVQS về địa phương tham gia sinh hoạt CQN; quỹ Hội đạt mức bình quân 750.000 đ/hội viên trở lên; Hội CCB xã TSVM xuất sắc, góp phần xây dựng quê hương Trực Thanh giàu đẹp, văn minh, đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...