Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ bế giảng các lớp xoa bóp K12 & K13 năm 2019

2019-12-18 22:01:20 0 Bình luận
Thực hiện kế hoạch đã đề ra, sau 4 tháng triển khai khóa học theo chương trình đã đề ra, ngày 18/12/2019 vừa qua Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ bế giảng các lớp dạy nghề xoa bóp K12 và K13 năm 2019.

Được sự quan tâm giúp đỡ về kinh phí tổ chức các lớp học từ nguồn kinh phí đào tạo nghề của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp thông qua Hiệp Hội doanh nghiệp của Thương binh và Người Khuyết tật Việt Nam (Vaide), sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường Vụ Hội người mù tỉnh, sự giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô giáo đến từ trường Cao đẳng Y Tế tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của Ban quản lý các lớp nghề năm 2019 của Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh và đặc biệt là sự chịu khó cần cù, vượt qua mọi khó khăn của 21 học viên gồm 05 nữ và 16 nam là hội viên của các huyện, thị và thành hội trong tỉnh và 01 học viên đến từ tỉnh Quảng Bình, các lớp học đã hoàn thành tốt chương trình đề ra với kết quả đáng ghi nhận: 15/21 học viên đạt loại khá, giỏi, chiếm tỉ lệ 71,5%; 6 học viên còn lại đạt loại trung bình khá và trung bình.

Đến dự lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo, chuyên viên ban dân vận Tỉnh ủy, phòng dạy nghề sở lao động thương binh và xã hội, các hội đoàn thể trên địa bàn, trường Cao đẳng y tế tỉnh, đại diện thường trực các huyện, thị và thành hội người mù trên địa bàn cùng các cơ quan thông tấn báo chí địa phương cũng đến đưa tin cho buổi lễ.


Kết thúc lễ bế giảng, 07 học viên đạt loại giỏi của các lớp dạy nghề xoa bóp nam 2019 đã vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù tỉnh TT- Huế trao tặng nhằm biểu dương thành tích học tập tốt của các học viên cũng như động viên các học viên hoàn thành các lớp dạy nghề tiếp tục phấn đấu rèn luyện tay nghề nhiều hơn nữa để có việc làm và thu nhập ổn định cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...