Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Việt - Đức: Điểm nhấn trong Hội báo Xuân Canh Tý - Hà Nội 2020

2020-01-14 09:35:40 0 Bình luận
Như đã thành thông lệ cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Hội nhà báo Thành phố Hà Nội lại cùng Sở Thông tin- Truyền thông và Ban thi đua khen thưởng Thành phố lại  tổ chức Hội Báo Xuân. Đây luôn là sự kiện chính trị, văn hóa của giới Báo chí Thủ đô và của các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành trên địa bàn Hà Nội.

Hội báo xuân Canh Tý-Hà Nội 2020 năm nay với sự có mặt của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ông Hồ Quang Lợi, phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam và nhiều lãnh đạo các ban, ngành của Thành phố  được tổ chức sáng 13/01/2020 tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt -Xô càng minh chứng cho sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố không chỉ đối với  giới báo chí Thủ đô mà còn là sự cổ vũ đối với báo chí Trung ương, báo Ngành, báo các tỉnh thành phố trong việc tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của Hà Nội và cả nước trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

Năm nay, tham dự Hội báo Xuân Canh Tý- Hà Nội 2020 có 25 gian trưng bày báo của 23 cơ quan báo chí Trung ương, ngành  và các cơ quan báo chí, bản tin Hà Nội, với hàng chục ấn phẩm được trình bày sinh động, thể hiện vẻ đẹp, nội dung phong phú, đa dạng sâu sắc. Trong số 25 gian trưng bày trên, ngoài các gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân, báo Tết truyền thống, khách tham quan còn đặc biệt chú ý bởi không  gian trưng bày của Trung tâm Truyền thông-Truyền hinh Việt - Đức. Người xem chú ý bởi không những không gian trưng bày tại đây  sinh động đẹp, hấp dẫn mà còn bởi  đây là một kênh thông tin mới, lạ lần đầu ra mắt công chúng Thủ đô với nhiều nội dung phong phú, thiết thực hấp dẫn.

Nhà báo Nguyễn Trọng Thắng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Truyền hình Việt- Đức cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Trung tâm.

Trả lời về sự quan tâm của công chúng đối với việc lần đầu tiên góp mặt tham gia Hội báo Xuân Canh Tý 2020, Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trọng Thắng, nguyên Trưởng ban Biên tập Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức, kiêm Giám đốc Trung tâm-Truyền thông-Truyền hình Việt- Đức cho biết: Trong xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, một số tòa soạn đã tổ chức theo mô hình đa phương tiện, coi báo điện tử, phát thanh có hình ảnh là trung tâm để bắt kịp xu thế để phát triển thì bản thân tôi cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Từng trãi qua nhiều năm công tác trong lĩnh vực Phát thanh- Truyền hình, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, với lòng yêu nghề, Nhà báo Nguyễn Trọng Thắng cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp lại có tâm huyết thành lập Trung tâm Truyền thông- Truyền hình Việt- Đức để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp của Báo chí. Với nguyệt vọng đó, sau một thời gian làm thủ tục cần thiết, ngày 19 tháng 11 vừa qua, các cơ quan chức năng đã cấp phép hoạt động cho Trung tâm với các nhiệm vụ, như: Sản xuất tin, bài; Làm phim phóng sự, phim tài liệu; Tổ chức sự kiện; Xúc tiến thương mại đầu tư Việt- Đức; Giới thiệu và tư vấn du học, việc làm tại Đức; Xuất khẩu lao động, đào tạo tiếng Đức... Đây  thực sự là một kênh thông tin hấp dẫn, bổ ích đối với người lao động hiện nay.

Không gian trưng bày sản phẩm của Trung tâm Truyền thông- Truyền hình Việt -Đức tại Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

Nhà báo Nguyễn Trọng Thắng chia sẻ thêm: "Tuy trung tâm mới đi vào hoạt động khoảng gần 3 tháng nhưng mang lại những kết quả đáng mừng. Ông hy vọng, qua tham dự Hội báo Xuân Canh Tý- Hà Nội 2020 này, không những các cơ quan báo chí bạn mà  người dân Thủ đô, các doanh nghiệp, công ty trong nước còn biết thêm một kênh thông tin bổ ích trong việc quảng cáo sản phẩm, giới thiệu hàng hóa mang thương hiệu Việt đến với bạn bè quốc tế".

Nhà báo Nguyễn Trọng Thắng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Truyền hình Việt- Đức phát biểu trong Lễ ra mắt Trung tâm.

Dù sao đi nữa thì kết quả trên chỉ là bước đầu, nhưng với việc lần đầu trình làng báo giới Thủ đô một kênh truyền thông hấp dẫn, thu hút khách tham quan cùng với những ý tưởng mới lạ, độc đáo  mở ra trong nền kinh tế hòa nhập với thế giới cũng là một điểm nhấn đáng trân trọng trong Hội báo Xuân Canh Tý Hà Nội 2020.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...