
Nhà giáo Phạm Cảnh Thuận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình trực tiếp soạn thảo văn bản kế hoạch phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn giao thông - Ảnh: Hồ Thanh
Sáng 12/10, tại điểm trường chính (thôn Nam Phú, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình) Trường Tiểu học A Nghĩa Hưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Bình, Công an xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền, giáo dục theo chủ đề: An toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Quang cảnh tuyên truyền, giáo dục về Luật An toàn giao thông tại Trường Tiểu học A Nghĩa Hưng - Ảnh: Cơ sở cung cấp
Nhà giáo Phạm Cảnh Thuận, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học A Nghĩa Hưng có tổng số 1.640 học sinh, 47 lớp học và 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Lãnh đạo nhà trường luôn xác định an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ là những kiến thức, kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống, giúp bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho mỗi học sinh và mọi người xung quanh. Đối với học sinh, để thực hiện tốt Luật an toàn giao thông, các em cần nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Cụ thể là phải đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không đùa nghịch dưới lòng đường, khi qua đường phải chú ý quan sát, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và luôn nghe theo hướng dẫn của người lớn.

Lực lượng công an hướng dẫn học sinh cách xử lý khi xảy ra cháy bình ga - Ảnh: Cơ sở cung cấp
Bên cạnh đó, học sinh cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy; không tự ý nghịch lửa, bật lửa, ổ điện hoặc các thiết bị điện. Khi phát hiện cháy, khói hoặc có sự cố nguy hiểm về cháy, nổ, các em phải bình tĩnh, nhanh chóng báo cho người lớn, người thân, tìm cách thoát nạn an toàn. Đồng thời, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo số 114 để được trợ giúp kịp thời. Khi xảy ra cháy, nổ, các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần bình tĩnh hướng dẫn học sinh di chuyển đến vị trí an toàn, tích cực sử dụng vòi phun, bình chữa cháy, các phương tiện chữa cháy thông dụng để xử lý kịp thời.

Cán bộ, giáo viên nhà trường thực hành sử dụng vòi phun nước cứu hỏa theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng - Ảnh: Cơ sở cung cấp
Tại sân trường có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, 10 cán bộ, chiến sĩ công an (gồm 7 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình và 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nghĩa Hưng) đã tuyên truyền về Luật An toàn giao thông, thực hành trải nghiệm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Học sinh nhà trường tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ, trả lời các câu hỏi về an toàn giao thông. Đồng thời, được hướng dẫn cách phòng chống cháy, nổ; các kỹ năng sinh tồn, cách sử dụng bình cứu hỏa hiệu quả, cách sơ cứu người bị nạn và cách sử dụng vòi phun nước cứu hỏa trong tình trạng khẩn cấp.
Bình luận bài viết