Trường Tiểu học Yên Dương (Ý Yên, Nam Định): Nỗ lực phấn đấu, xứng danh “Trường 4 chuẩn”

2020-05-06 09:15:22 0 Bình luận
Sau 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, cùng với hơn 22 triệu học sinh trong cả nước, từ ngày 4/5/2020 Trường Tiểu học Yên Dương (xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã cho học sinh đến trường đi học trở lại. Đây là trường học đã đạt 4 chuẩn (Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Xanh-Sạch- Đẹp-An toàn, Thư viện tiên tiến, Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3).

Cô giáo Đinh Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Dương (Ý Yên, Nam Định).

Trong câu chuyện trao đổi với nhà báo, cô giáo Đinh Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Dương bộc bạch: Thầy trò nhà trường rất vui mừng, phấn khởi khi được tiếp tục đến lớp, tới trường. Các em học sinh đều rất náo nức, tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định bắt buộc về phòng tránh dịch Covid-19. Trong ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ lễ 4 ngày vừa qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã tổ chức kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu chuẩn bị, tiếp tục lau chùi, khử khuẩn phòng học, khu vực vệ sinh, kê lại bàn ghế để giữ khoảng cách an toàn cho học sinh theo đúng quy định. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho học sinh trước khi vào lớp như đo thân nhiệt, xịt tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách chỗ ngồi và không tụ tập nói chuyện.

Một góc khuôn viên Trường Tiểu học Yên Dương trong giờ ra chơi của học sinh.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm học này nhà trường đang có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 763 học sinh tại 21 lớp học. Đây cũng là trường có tới 9 học sinh khuyết tật, trong đó có 6 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Các lớp học ở đây đều chia đôi sĩ số, chia làm hai ca học buổi sáng và buổi chiều. Trong mỗi lớp chỉ có khoảng 17 - 18 học sinh, giữ khoảng cách 1,5 m. Nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung, chào cờ sáng thứ hai đầu tuần tổ chức tại từng lớp học. Tuy nhiên, đối với học sinh tiểu học ở độ tuổi hiếu động, việc giữ khoảng cách chỉ thực hiện được khi ở trong lớp, còn khi ra chơi thật khó có thể thực hiện được…

Điều ghi nhận nhất ở đây chính là sự quan tâm đầu tư cho giáo dục của lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Để đạt được danh hiệu “Trường 4 chuẩn”, ngoài sự nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Trường Tiểu học Yên Dương đã được UBND xã đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất trị giá tổng cộng gần 10 tỷ đồng.

Cổng ra vào Trường Tiểu học Yên Dương được đầu tư xây dựng khang trang.

Năm học 2018-2019  Trường Tiểu học Yên Dương có 100% số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và 99,6% tổng số học sinh hoàn thành nhiệm vụ lớp học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Nổi bật nhất là học sinh Bùi Thị Thúy Mai, lớp 5A2 đã đạt giải Nhì về thành tích bật xa nữ tại cuộc thi Thể dục thể thao cấp tỉnh.  Cô giáo Phạm Thị Thu Trang, chủ nhiệm lớp 2A1 đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” (giải Nhì) tại Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” tỉnh Nam Định.

Cô giáo Bùi Thị Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Mặc dù còn gặp khó khăn, thầy trò nhà trường đã xác định rõ mục tiêu vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 vừa tổ chức dạy và học thật tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trước ngày 15/7.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...