Từ bỏ ý định gửi trứng vào ngân hàng, vì sao?

2016-01-12 08:51:10 0 Bình luận
Nhiều phụ nữ trẻ không may mắc các bệnh ung thư phần phụ hay chưa có điều kiện sinh con, muốn gửi trứng vào ngân hàng, phần lớn họ phải từ bỏ ý định. Vì sao?
 

 

Bình ni tơ đông lạnh trứng tại ngân hàng trứng nhưng chỉ dành cho những trường hợp gửi trứng chờ thụ tinh trong ống nghiệm.

 

Gửi trứng để trị bệnh

Gửi trứng vào ngân hàng là những cụm từ hoàn toàn mới mẻ với chị em. Từ trước đến nay mới chỉ có ngân hàng tinh trùng, ngân hàng máu, ngân hàng giác mạc… còn ngân hàng trứng thì hoàn toàn chưa có.

 
 

 

Chị Nguyễn Thị Hoàng L. trú tại Đống Đa, Hà Nội, 22 tuổi. Chị không may bị ung thư hạch. Chị L. bị ung thư hạch giai đoạn 1 nên có thể chữa được nhờ hóa chất, xạ trị. Tuy nhiên, chị lo lắng nhất là khả năng sinh con sau khi điều trị hóa xạ trị.

Chị L. lên mạng đọc các tài liệu nước ngoài và biết có thể gửi trứng để tương lai sẽ có những đứa con khỏe mạnh. Chị đã nghĩ đến việc gửi trứng nếu điều trị bệnh thành công. Tuy nhiên, đến nay sắp bước vào đợt hóa trị, chị L. vẫn không tìm được nơi gửi trứng vì tại các bệnh viện chị đều nhận được câu trả lời chưa nhận trứng gửi vào ngân hàng.

Trường hợp của chị Nguyễn Thu Hương trú tại Thanh Xuân, Hà Nội cũng tương tự. Chị Hương bị K vú. Chị mới sinh được một người con nên chị nghĩ đến chuyện sẽ gửi trứng, cất đi những “quả trứng” đẹp nhất, khỏe nhất để sau này nếu có thể sinh con tiếp, chị sẽ sinh con bằng hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, ước nguyện của chị Hương chưa thực hiện được, các bác sĩ đều từ chối do chưa có ngân hàng trứng. 

Chị Hương cùng chị gái vào TP.HCM với hi vọng gửi được trứng tuy nhiên vào đến đây nghe các bác sĩ tư vấn và cân nhắc chi phí cũng như thời gian chờ chọc trứng lâu nên chị Hương đành bỏ ước nguyện gửi trứng vào ngân hàng và quay về Hà Nội điều trị hóa chất trị ung thư trước.

Trứng không dễ gửi

Trung tâm công nghệ phôi – mô của Đại học Y Hà Nội hàng ngày vẫn có bệnh nhân vào hỏi gửi mô phôi sinh sản, trong đó nhu cầu gửi trứng rất nhiều. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ nhận mô phôi tinh trùng ở nam giới, chưa nhận trứng noãn của chị em phụ nữ.

Bác sĩ Tăng Đức Cương – bệnh viện Bưu Điện cho biết, tại trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện có ngân hàng gửi tinh trùng nhưng không có ngân hàng gửi trứng. Tuy nhiên, bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp họ có nhu cầu gửi trứng liên hệ tới trung tâm nhưng đều đành khất khách hàng có nhu cầu đặc biệt này.

Tại Việt Nam, chỉ có Bệnh viện Từ Dũ có ngân hàng trứng dành cho phụ nữ độc thân cũng như phụ nữ chưa muốn sinh con, tuy nhiên theo các bác sĩ tại đây nhu cầu gửi trứng cũng rất hạn chế.

Theo bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, tâm lý muốn gửi trứng vì phải điều trị ung thư là có. Tuy nhiên cũng có người sau khi dừng hóa chất, kinh nguyệt sẽ quay trở lại. 

Còn những chị em phụ nữ muốn gửi trứng khi còn trẻ để ngoài 40 tuổi sẽ sinh con, cũng là suy nghĩ đúng. Khi nhiều tuổi, thai nhi sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thai phụ lớn tuổi, vốn gây ra các bệnh: Down, bất thường nhiễm sắc thể 13, 18... Tuy nhiên, có một điều cần cân nhắc là nếu mang thai ở tuổi cao, thai phụ dễ bị các nguy cơ khác như: tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, sinh non...

Bác sĩ Hồ Sỹ Hùng- Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đến nay không có ngân hàng trứng vì bảo quản trứng rất khó. Hơn nữa, nhu cầu gửi trứng như trên cũng không nhiều mà chủ yếu là những cặp vợ chồng vô sinh muốn xin trứng từ ngân hàng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng người hiến trứng lại rất ít.

Mặt khác, chi phí lấy trứng rất cao vì bác sĩ phải kích thích và theo dõi trứng đến khi “trứng chín” mới chọc trứng. Các biện pháp cũng cần rất nhiều thời gian như làm thụ tinh trong ống nghiệm. 

Điều nay chị em phụ nữ không mặn mà nên nhiều người có nhu cầu gửi trứng, sau khi bác sĩ giải thích họ đã từ bỏ ý định. Những trường hợp bị ung thư vú, nội mạc tử cung là nhiều nhất vì nếu bị ung thư mà tiêm các hormone kích trứng có thể bệnh sẽ nặng hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai).
2025-09-15 14:41:34

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.
2025-09-15 12:06:56

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
Đang tải...