Tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng

2025-04-06 07:40:13 0 Bình luận
Ngày 3/4 (tức Mùng 6/3 năm Ất Tỵ), huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tượng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng (43-2025).

Tại buổi Lễ trong không khí trang nghiêm, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà Trưng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; UBND thành phố Hà Nội, các Sở ngành thành phố và huyện Phúc Thọ đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên đức Hai Bà tại khu Di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn.

Đền Hát Môn, thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội là ngôi đền thờ Hai Bà Trưng, người đã có công dấy binh khởi nghĩa diệt quân Đông Hán xâm lược vào năm 40 sau công nguyên. Lễ dâng hương là dịp để tưởng nhớ hai vị nữ Anh hùng dân tộc, người đã nối tiếp truyền thống 18 thế hệ Hùng Vương dựng nước và giữ nước, ghi trang sử vàng đầu tiên của dân tộc Việt Nam dựng cờ độc lập. 

Bên cạnh đó đây còn là dịp để nhân dân địa phương giới thiệu đến bạn bè và du khách thập phương gần xa về đền Hát Môn - Di tích quốc gia đặc biệt, công trình văn hóa, tín ngưỡng lâu đời, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân huyện Phúc Thọ nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.

Dâng hương tưởng niệm 1982 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng.

Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ đã đọc Chúc văn ôn lại lịch hào hùng của sự kiện khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát (nay thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ), Hai Bà Trưng đã tụ quân, dựng cờ khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà Đông Hán. Đặc biệt với tài thao lược quân sự của Hai Bà cùng tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của nhân dân ta, cuộc khởi nghĩa mau chóng thắng lợi.

Đến năm 42, nhà Đông Hán phong Mã Viện làm Phục Ba tướng quân, thống lĩnh quân sĩ sang đánh nước ta. Mặc dù nghĩa quân của Hai Bà chiến đấu ngoan cường nhưng trước sức mạnh của quân địch, đến năm 43, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã bị đàn áp. 
Tương truyền, sau quân ta phải lui về Cấn Khê, nơi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Hai Bà Trưng dừng chân ở một quán nhỏ ven đường, được bà chủ quán nước mách bảo phía trước là sông sâu, vận trời khó đoán, mong Hai Bà bảo trọng. Sau khi ăn bánh trôi, biết trước được vận trời, để bảo toàn khí tiết, Hai Bà đã sai quân mang chôn cất ấn tín, cùng đoàn quân gieo mình xuống dòng sông Hát (nay là sông Đáy) vào đúng ngày 6 tháng 3 âm lịch.

 Từ sự tích này, người dân địa phương đã có một nghi thức hết sức đặc biệt, là dâng bánh trôi lên Hai Bà trong ngày hội. Lễ rước bánh trôi với sự tham gia của nhân dân 10 thôn dân cư trong xã Hát Môn, là nghi lễ quan trọng và đặc trưng nhất của Lễ hội truyền thống đền Hát Môn, huyện Phúc Thọ. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và để tỏ lòng thành kính, ghi sâu công đức của hai vị nữ Anh hùng dân tộc, tưởng nhớ Ngày Hai Bà hóa thân về trời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ thường niên tổ chức lễ dâng hương tượng niệm Ngày giỗ Hai Bà Trưng vào ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch hằng năm.

Ngoài ra tại Lễ hội đền Hát Môn năm 2025 huyện Phúc Thọ còn tổ chức các cuộc thi vẽ tranh và thi viết thư pháp; Hội thi hát Chầu Văn và hát Trống quân, hát dân ca, hát chèo; Cuộc thi thuyết trình, giới thiệu về Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP của huyện. Ngoài ra còn có chương trình liên hoan hát dân ca và nhạc cổ truyền để phục vụ du khách…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...