Vận động viên khuyết tật "săn" huy chương tại đấu trường quốc tế

2022-07-03 11:20:52 0 Bình luận

Liên tiếp thành công,  sau khi giành HCĐ cự ly chạy 100 m dành cho hạng thương tật T11, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Hiệp xuất sắc về nhất đường chạy 400 m với thành tích 55 giây 93, giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam. Thi đấu ngay sau đó cũng trên đường chạy 400 m nhưng dành cho VĐV hạng thương tật T12 nam, Phạm Nguyễn Khánh Minh đoạt HCB với thành tích 52 giây 23.

Sau khi giành HCB môn ném tạ  nam với thành tích 9,36 m, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải kết thúc nửa đêm 29-6 (giờ Việt Nam), VĐV Trần Văn Nguyên đã giành được tấm HCV môn ném lao nam hạng thương tật F40 với thành tích 31,18 m.

Trần Văn Nguyên (1 HCV, 1 HCB), Nguyễn Ngọc Hiệp (1 HCV, 1 HCĐ), Phạm Nguyễn Khánh Minh (2 HCB) và Nguyễn Thị Hải (2 HCĐ) là những VĐV giàu thành tích nhất của đoàn thể thao NKT Việt Nam tại chuyến du đấu tận Bắc Phi lần này. Tất cả cùng góp sức vào bảng thành tích 2 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ, ghi nhận nỗ lực đáng trân trọng của 6 tuyển thủ thể thao NKT môn điền kinh ở giải đấu quốc tế đầu tiên sau Paralympic Tokyo 2021.

World Para Athletics Grand Prix 2022 được tổ chức tại Tunisia từ ngày 27 đến 29-6. Đây là một trong những sự kiện tranh tài chính thức mà thành tích dùng để xét chọn suất tham dự Paralympic Paris 2024 tại Pháp. Theo quy định, các VĐV thể thao NKT phải tham gia thi đấu tại các giải vô địch châu lục, thế giới hoặc Grand Prix, phấn đấu giành thứ hạng cao trong Top 8 hoặc Top 12 thế giới từng nội dung mới hy vọng đủ chuẩn đến Paralympics - đấu trường lớn mà bất cứ VĐV nào cũng ao ước được một lần góp mặt.

Gần một năm sau khi xuất sắc giành được tấm HCB môn cử tạ tại Paralympics Tokyo 2020, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục về nhì hạng 49 kg nam tại Giải Vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á mở rộng 2022, tổ chức ở Pyeongtaek - Hàn Quốc. Lên đường trong tình trạng chấn thương vai chưa hoàn toàn bình phục, thế nhưng với quyết tâm rất cao trong việc tìm chuẩn tham dự kỳ Paralympics thứ ba liên tiếp trong sự nghiệp, lực sĩ quê Hà Tĩnh đã không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ.

Chuyện cũ không lặp lại và kết quả cũ cũng chẳng thay đổi, Qarada nâng được mức tạ 175 kg và giành HCV châu Á 2022 trước sự tiếc nuối của Lê Văn Công. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Công trước Omar Qarada ở các giải châu Á, thế giới và Olympic. Tuy vậy, ngôi á quân châu Á 2022 vẫn là thành tích chấp nhận được đối với Lê Văn Công và anh hy vọng chấn thương sẽ sớm bình phục để có thể dự tranh các giải châu lục cũng như thế giới để đủ chuẩn đến Paris năm 2024 (nếu duy trì thành tích và thứ hạng thường xuyên trong tốp 8 thế giới).

Cùng với Lê Văn Công, 3 đồng đội của anh ở đội tuyển cử tạ thể thao người khuyết tật (TTNKT) đều thi đấu thành công khi Đặng Thị Linh Phượng (hạng 50 kg) và Châu Hoàng Tuyết Loan (55 kg) giành HCB còn Nguyễn Bình An (54 kg nam) giành HCĐ tại đấu trường châu Á lần này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...