Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ sống độc thân?
2016-07-04 10:20:01
0 Bình luận
Đàn ông sẽ khó trả lời được câu hỏi vì sao. Nhưng có một sự thật là, phụ nữ sợ kết hôn, sợ hôn nhân sẽ làm đổ vỡ tất cả, tình yêu và hình tượng về một người đàn ông tốt.
Câu hỏi này phải hỏi cánh đàn ông, tại sao lại khiến chị em phụ nữ không muốn gắn kết cuộc đời với các anh, mà chỉ muốn chọn một cuộc sống tự do, tự tại, thậm chí là làm mẹ đơn thân, một mình gánh vác trách nhiệm của cả cha, cả mẹ với con cái?
Nhiều chị em có quyết tâm làm mẹ đơn thân, thậm chí thề rằng, cả đời này sẽ không lấy chồng. Nghe vậy thì thật là tiêu cực. Vì người phụ nữ sinh ra trên đời, có hai điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời là được mặc váy cô dâu trong ngày cưới, và được làm mẹ. Nhưng nhiều người lại sẵn sàng từ bỏ một trong hai điều đó, chấp nhận không lấy chồng, chọn là mẹ đơn thân, hoặc chọn sống độc thân cả đời.
Đàn ông sẽ khó trả lời được câu hỏi vì sao. Nhưng có một sự thật là, phụ nữ sợ kết hôn, sợ hôn nhân sẽ làm đổ vỡ tất cả, tình yêu và hình tượng về một người đàn ông tốt. Họ cũng sợ, cuộc sống hôn nhân không như khi chúng ta còn yêu nhau. Yêu và kết hôn là hai phạm trù hoàn toàn khoác mà khi ở trong hôn nhân, tình yêu sẽ chết dần chết mòn. Đa số các gia đình trở nên tan vỡ khi vợ chồng không hiểu nhau, không biết san sẻ, vun đắp tình cảm với nhau và nhiều người vì nghĩ, đã kết hôn rồi thì việc quan trọng là lao vào kiếm tiền, lo cho tương lai của mình và con cái.
![]() |
Đàn ông sẽ khó trả lời được câu hỏi vì sao. Nhưng có một sự thật là, phụ nữ sợ kết hôn, sợ hôn nhân sẽ làm đổ vỡ tất cả, tình yêu và hình tượng về một người đàn ông tốt. (ảnh minh họa) |
Nhiều người đã từng nói rằng, người mình lạ, cứ cả đời quần quật làm không chịu đi khám bệnh và chấp nhận cả đợi dùng số tiền ấy để chữa bệnh, mà chữa chưa chắc đã được. Để rồi khi ra đi khi cuộc đời còn quá ngắn ngủi, cũng chưa được hưởng thụ hết những vinh hoa, phú quý của cuộc đời. Cũng giống như hôn nhân vậy, người ta cứ mải miết vun xới ở đâu đâu, cứ mải miết kiếm tiền, gánh nặng cơm áo gạo tiền nhưng lại không nghĩ, khi ta lơ là hạnh phúc của chính mình thì những đồng tiền chúng ta kiếm được kia để vun đắp thứ gì? Bố mẹ hờ hững, không quan tâm tới nhau thậm chí không quan tâm con cái, gia đình liệu có hạnh phúc? Vợ chồng không chia sẻ, không vui vẻ với nhau, vậy thì tiền kiếm được để chung tay xây dựng thứ gì?
Cũng giống như nhiều người, vợ mình không yêu lại đi yêu vợ người ta, vợ mình không chăm sóc đi chăm sóc các cô bồ, vậy thì thử hỏi, lấy nhau để làm gì? Lấy nhau, đã là một gia đình thì điều quan trọng nhất là làm sao cho gia đình hạnh phúc. Nhưng có nhiều người chỉ nghĩ đến chuyện gái gú, bồ bich. Chẳng hiểu nổi tất cả những dục vọng tầm thường ấy rồi sẽ đi đến đâu, hay cái kết chỉ là, một gia đình tan nát, con cái khổ đau?
Đó cũng là nguyên nhân vì sao, người phụ nữ luôn sợ kết hôn. Với người phụ nữ, gia đình là trên hết. Họ mong muốn hơn ai hết một mái ấm thực sự, một người chồng yêu vợ. Đàn ông hứa được nhưng làm được như lời hứa thì đâu có nhiều. Nên, đàn bà rất sợ, nay anh ta nói một đằng, mai anh ta là một nẻo. Đàn bà vô cùng sợ đàn ông ngoại tình Vì khi đó, họ sẽ khổ đau lắm, mệt mỏi lắm vì họ đã thật sự yêu rồi… Rồi đây, ly hôn thì con cái khổ, đó là điều phụ nữ không bao giờ muốn và là lý do khiến họ không dám lấy chồng…
Người giàu thì có bồ, người đẹp trai có tiền không theo gái, gái cũng theo… Tất nhiên, không phải ai cũng không chung tình, trên đời cũng có những người đàn ông tốt. Nhưng khi đã mất niềm tin thì việc củng cố là vô cùng khó. Xã hội cứ nhan nhản những chuyện ngoại tình, phản bội, thử hỏi, làm sao phụ nữ không sợ, không phản đối chuyện lấy chồng…?
Việc của đàn ông là củng cố niềm tin ở phụ nữ, hãy tạo ra nhiều gia đình hạnh phúc, hãy tạo ra nhiều ‘soái ca’ để cánh phụ nữ tin rằng, trên đời này còn quá nhiều đàn ông tốt, chung tình, chỉ là họ chưa gặp mà thôi…
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Eva
Đại tá Đỗ Phú Thọ làm Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
2025-09-18 19:29:21
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xây dựng bảng điều hành số công khai để theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết
Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Trong đó, lần đầu tiên trong một bài phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm bảng điều hành (dashboard) được nhắc tới như một công cụ quản trị hiện đại.
2025-09-18 14:10:54
Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!
Trong ký ức của Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, hình ảnh sâu đậm nhất về nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ chính là khi người dân miền Trung giữa cơn “đại hồng thủy” năm 1999 reo lên đầy xúc động: “Bác Ngọ đây rồi, chúng ta sống rồi bà con ơi!”.
2025-09-18 10:37:00
Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê - TKV hoàn thành chương trình đổi Thẻ đảng viên
Hoà chung với yêu cầu phát triển trong giai đoạn vươn mình của đất nước, thực hiện Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công văn của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hướng dẫn đổi Thẻ đảng viên, vừa qua Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đổi Thẻ đảng viên đảm bảo thời gian và đúng quy trình.
2025-09-18 09:12:30
Kích cầu tín dụng tiêu dùng mùa cuối năm
Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, ngành Ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi từ nay đến cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất với hàng loạt sự kiện tiêu dùng lớn, như mùa tựu trường, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
2025-09-18 08:59:17
Giải marathon quốc tế Hà Nội ứng dụng công nghệ AI
Lần đầu tiên, công nghệ AI đa mô hình được ứng dụng tại Giải marathon quốc tế Hà Nội để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất.
2025-09-17 12:13:57