Vì sao Youtube có thể xóa thẳng tay video vi phạm bản quyền?

2016-08-21 11:01:55 0 Bình luận
Khi tải một video lên mạng xã hội, đoạn video của bạn sẽ bị xóa đi vì lý do vi phạm bản quyền. Tại sao Facebook hay Youtube lại biết điều này?
Nhằm bảo vệ lợi ích và công sức của một cá nhân tổ chức nào đó, pháp luật đưa ra luật sở hữu trí tuệ để công nhận sản phẩm trí tuệ đó thuộc về sở hữu của một cá nhân hay tổ chức.

Thế nhưng, câu chuyện vi phạm bản quyền vẫn là vấn đề nhức nhối, nhất là trong bối cảnh bùng nổ mạng thông tin, xã hội như ngày nay.


Các ông lớn truyền thông và mạng xã hội rất quan tâm tới vấn đề bản quyền. Ảnh minh họa.

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng và công sức sáng tạo, chất xám của một cá nhân, tổ chức, luật pháp bảo hộ bằng luật sở hữu trí tuệ.
Vi phạm bản quyền là gì?

Khi bạn sao chép nguyên văn mà không chỉnh sửa, biên tập, tóm lược hoặc lưu truyền tác phẩm của người khác mà không xin phép (trái phép) ngay cả khi ghi rõ nguồn, tác giả. Bạn vẫn đang sử dụng trái phép sản phẩm của họ.

Nghiêm trọng hơn, bạn có thể làm cho người khác hiểu nhầm đó là sản phẩm của chính bạn dù cố ý hay vô tình, điều đó đều đáng lên án.
Vấn đề đăng tải thông tin lên mạng xã hội

Nếu bạn muốn đăng tải một video, bản nhạc hay hình ảnh... lên các mạng xã hội lớn (FB hay Youtube...) để chia sẻ cho bạn bè và mọi người. Sẽ không có gì đáng nói nếu như sản phẩm đó hoàn toàn do bạn làm ra (hình ảnh, âm thanh...).

Thế nhưng, nếu bạn sử dụng một bản nhạc (không phải bạn sáng tác) để chèn vào video chẳng hạn thì đó lại là vấn đề khác, thậm chí liên quan tới pháp lý.
Nghiêm trọng hơn, khi chúng ta đăng tải với mục đích thu lợi từ sản phẩm có nội dung (một phần hoặc toàn bộ) không phải của mình như reupload video lên Youtube. Đây có thể là hành động vi phạm pháp luật!
 
Nhẹ thì có thể bị xóa, cắt phần âm thanh, đánh sập kênh. Nặng thì có thể bị tác giả kiện và bị pháp luật trừng phạt. Nhiều người "lách luật" bằng cách phối lại âm thanh, nhưng đây bị xem là hành động ăn cắp và vẫn có thể bị kiện nếu chủ sở hữu bản quyền kiện.

Để sử dụng thông tin của người khác bạn cần đảm bảo mình có quyền sử dụng nó (mua lại bản quyền) hoặc sản phẩm đó thuộc danh sách được sử dụng công cộng (Free music).
Các "ông lớn" của mạng xã hội giải quyết vấn đề bản quyền như thế nào?


Bạn có thể bị khóa tài khoản nếu thường xuyên vi phạm bản quyền. Ảnh minh họa.
 
Nếu đã từng tải một video có âm thanh như nhạc của một bài hát nào đó lên Youtube hay Facebook, sau đó bạn thấy video của mình bị xóa thì cũng đừng ngạc nhiên nhé, bạn có thể đang vi phạm bản quyền đấy!

Nhưng điều ngạc nhiên là làm thế nào mà Facebook hay Youtube có thể nhanh chóng nhận ra và xóa nó đi vậy?

Sau một sự cố về bản quyền mà chính Youtube vướng phải, họ đã thật sự quan tâm tới vấn đề này và thực tế đã làm rất tốt dù quản lý hơn 1 tỷ video với khoảng 300.000 video/clip đăng tải mỗi ngày.

Bằng cách sử dụng bộ lọc video bằng công nghệ siêu cấp mang tên Content ID, dù chỉ một đoạn nhạc ngắn vi phạm bản quyền, video của bạn có thể bị gỡ bỏ trong vòng... 1 nốt nhạc!
Bộ lọc sẽ quét video mới tải lên và so sánh với ngân hàng dữ liệu chứa thông tin độc quyền để so sánh đối chiếu, từ đó loại bỏ nếu thông tin trùng lặp.
 

Bản quyền là vấn đề nhức nhối với người sáng tạo chân chính.


Để có thể cạnh tranh với Youtube hay Google, Facebook cũng có những chính sách và công nghệ chống vi phạm bản quyền mang tên tên Audible Magic.

Thông qua "công nghệ vân tay âm thanh" Audible Magic sẽ loại bỏ những video vi phạm chỉ trong tích tắc.
Tuy nhiên vấn đề chính lại nằm ở nhận thức ở mỗi cá nhân, chúng ta cần tôn trọng công sức sáng tạo của người khác, tránh hành vi cố tình "lách luật" như đạo nhái, chỉnh sửa, thay đổi và biến nó thành của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Sơ duyệt lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lực lượng Quân đội, Công an cùng các khối khác đã tiến hành sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
2024-05-03 14:57:17

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22
Đang tải...