Hà Nội
Thứ 7, 29/11/2025
Nhiều mây
24°C

Viết giấc mơ của người khuyết tật qua những mảnh vụn

08/11/2022 00:04
3:12
“Mỗi người khuyết tật giống như một mảnh vải vụn nhỏ nhoi. Sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng giống như chất keo kết dính để người khuyết tật ghép lại thành mảng lớn hơn”. - Nhà sáng lập Lê Việt Cường Chia sẻ về cái tên Vụn Art

Vụn Art, người lao động khuyết tật được phân công đảm nhận các công đoạn phù hợp tạo ra sản phẩm hoàn thiện (Ảnh: Báo Đầu Tư)

Lần đầu tiên tại cuộc thi khởi nghiệp Viet Solutions, các startup trong lĩnh vực cộng đồng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn cũng như khán giả yêu thích khởi nghiệp trên khắp cả nước.

Vụn Art cũng là đội thi được đánh giá cao tại Bán kết 2 với mô hình doanh nghiệp được sáng lập bởi một người khuyết tật và những tác phẩm nghệ thuật của Vụn ART được hoàn thành thủ công bởi những nghệ sĩ khuyết tật. 

Các sản phẩm chính của Vụn Art bao gồm tranh ghép vải lụa, túi, áo phông ghép vải lụa, hoạt động trải nghiệm văn hóa cho khách du lịch. Từ những mảnh vải vụn lụa Hà Đông, thợ thủ công tại Vụn Art đã kỳ công tạo nên những những bức tranh vải chất lượng cao về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam, đạt điều kiện xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Chia sẻ tại vòng Bán kết, anh Lê Việt Cường, Giám đốc Vụn Art không xúc động: “Là người khuyết tật nhưng sản phẩm chúng tôi làm ra không khuyết tật. Mỗi thành viên của Vụn Art là mảnh vụn nhỏ, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng như chất keo kết dính để tạo thành bức tranh lớn đẹp đẽ”.

Thông qua cuộc thi, “thuyền trưởng” Lê Việt Cường cũng chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tìm kiếm các nhà đầu tư sẵn sàng chung tay hỗ trợ các mô hình phi lợi nhuận mang lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng như Vụn Art.

Một điều may mắn của Vụn Art sau khi tham gia Viet Solutions chính là cơ hội được ký kết hợp tác cùng các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam. Đây sẽ là "bệ phóng" giúp chúng tôi có được người đồng hành rất mạnh đứng bên cạnh để giảm bớt những khó khăn sau Covid-19. Đặc biệt, sự ủng hộ của các tập đoàn sẽ tạo động lực rất lớn đến cộng đồng những người khuyết tật. Bởi khi có những tập đoàn lớn chung tay hỗ trợ, thì bài toán về việc làm cho người khuyết tật mới thực sự được giải quyết một cách bền vững”, anh Lê Việt Cường khẳng định trên Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô.

“Đến với cuộc thi năm nay, chúng tôi muốn mang đến góc nhìn chuyển đổi số được gắn với việc đào tạo nghề cho người khuyết tật, đặc biệt là các bạn tự kỷ. Giúp họ có được một việc làm ổn định, tạo được thu nhập, đồng thời đây cũng là cơ hội để họ hoà nhập được với cộng đồng”, anh Cường nói về mục đích của mình khi quyết định đưa Vụn Art tham gia Viet Solutions 2022.

Ngoài Vụn Art, chưa có đơn vị nào tại Việt Nam đưa vải vụn lên sản phẩm. Cái khác biệt lớn nhất của sản phẩm Vụn Art hiện này là sản phẩm sử dụng chất liệu lụa, nhưng có thể giặt được bình thường và không bị bong tróc, phai màu. Yếu tố khác biệt thứ hai là sự sáng tạo của người khuyết tật, mà đứng sau đó là sự cố vấn của các hoạ sĩ, người làm truyền thông, marketing hoạch định, tìm hướng phát triển sản phẩm. Sự khác biệt và sáng tạo đã giúp Vụn Art sống được”, anh Cường tự hào về sản phẩm của Vụn Art Theo Báo Đầu Tư.

Không chỉ là tìm sản phẩm đầu ra phù hợp, điều Vụn Art cần làm còn là phân công, tổ chức bộ máy để từng lao động khuyết tật đảm nhận các công đoạn phù hợp với khả năng. Đặc biệt, trong những giai đoạn cần chạy gấp đơn hàng trong thời gian ngắn, cần phân ra cụ thể và chi tiết các công đoạn để giao việc cho từng người. Ngay việc làm các bao bì kraft cũng là công đoạn được Vụn Art tính toán, ưu tiên dành để dạy nghề cho người lao động. Tại hợp tác xã này, lao động khuyết tật không lẻ loi, mà được đặt vào đúng khâu, đúng công đoạn để đóng góp giá trị gia tăng vào sản phẩm chung trước khi đến tay người dùng.

Ngày 1/11/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp người khuyết tật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác người khuyết tật. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người khuyết tật bằng hình thức phù hợp. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng trong thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật; hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa người khuyết tật với Đảng, Nhà nước; bảo đảm kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới một xã hội không rào cản đối với người khuyết tật. Tiếp tục thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các cam kết quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội và an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu công bằng xã hội….

Hy vọng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả cộng đồng, những người khuyết tật sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

 

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang