Việt Nam lần đầu có sĩ quan tham gia Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu

2022-11-25 13:21:57 0 Bình luận
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ và các sĩ quan mới nhận nhiệm vụ chuẩn bị lên đường.

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó đặc biệt có 2 sĩ quan lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu; đồng thời tổng kết nhiệm kỳ của 2 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Ảnh: QĐND)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng các sĩ quan hoàn thành nhiệm vụ và các sĩ quan mới nhận nhiệm vụ chuẩn bị lên đường. Đặc biệt, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sự cố gắng của 2 sĩ quan chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu khi đã nỗ lực để trải qua những vòng tuyển chọn khắt khe.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các sĩ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; phát huy truyền thống lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết hai sĩ quan lần đầu tiên được cử tới EUTM RCA thực hiện nhiệm vụ trong 1 năm là Trung tá Vũ Thị Liên và Đại uý Lê Như Tiến, thuộc Cục Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đây là những sĩ quan thông thạo cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, đã trải qua các khoá huấn luyện chuyên môn về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, huấn luyện tiền triển khai nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tại phái bộ mới.

Thay mặt các sĩ quan phát biểu tại lễ trao quyết định, Trung tá Vũ Thị Liên gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ cho các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử 2 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu.

Trung tá Vũ Thị Liên khẳng định, các sĩ quan đều nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự của bản thân và gia đình, đồng thời là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi cá nhân cần không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thiện bản thân để không phụ sự kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó. Thay mặt các sĩ quan, Trung tá Vũ Thị Liên khẳng định sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam và các quy định của Phái bộ, luôn có ý thức lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...