Vietnam Blockchain Summit 2022 khẳng định vị thế công nghệ của Việt Nam

2022-10-19 12:10:00 0 Bình luận
Buổi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022 (Vietnam Blockchain Summit 2022) đã diễn ra thành công vào ngày 19/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Do Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chủ trì và Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đồng hành về nội dung.

Hội nghị đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức một sự kiện mang tính quốc tế về công nghệ blockchain nhằm tiếp thu kinh nghiệm từ những quốc gia đi trước và tiếp tục mở rộng chuỗi kết nối giữa các cộng đồng đam mê blockchain trong nước với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. 

Những năm vừa qua, các Hội nghị thượng đỉnh về blockchain đã được tổ chức tại các thủ phủ thế giới như Dubai, Mỹ, Canada, UAE, Singapore, Hàn Quốc… Với lần tổ chức này, mục đích của Hội nghị là biến Việt Nam thành một trong những điểm đến hàng đầu đối với những tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm đến công nghệ blockchain trong khu vực Đông Nam Á, bên cạnh việc khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. 

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, phát biểu khai mạc sự kiện.

Về phía quốc tế, VBS hân hạnh đón tiếp đại diện từ các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ quốc tế như World Blockchain Summit Marvels, Korean Start-up Blockchain, FTX, OKX, Blockdaemon... Về phía Việt Nam, có đại diện từ VINASA và Hiệp hội Blockchain Việt Nam là ông Hoàng Văn Huây - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, ông Phan Đức Trung - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, ông Nguyễn Đoan Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam và ông Huy Nguyễn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

“Trong khi cơ sở dữ liệu truyền thống chỉ theo dõi hồ sơ cho các thực thể đơn lẻ, blockchain kết nối một nhóm các thực thể và cho phép dữ liệu được đồng bộ hóa giữa nhiều bên liên quan độc lập. Chính vì thế mà công nghệ blockchain đang mở ra những ứng dụng mới trong nền kinh tế toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh blockchain lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam hôm nay sẽ tạo ra các kết nối hiệp thương công nghệ, đóng góp vào sự thúc đẩy nềền kinh tế số trong thời gian tới. Sự kiện sẽ phổ cập đầy đủ các tính năng đặc biệt của công nghệ này và ghi nhận đề xuất phù hợp về chính sách tuân thủ khi các tổ chức trong nước và quốc tế phát triển mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam”, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Ông Phan Đức Trung chia sẻ về tiềm năng của CBDC

Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Việt Nam là diễn đàn quy tụ các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư trong nước và quốc tế cùng nhau thảo luận về tiềm năng của blockchain và các xu hướng công nghệ mở rộng như Web3, DeFi, NFT, Metaverse… qua hơn 20 phiên thảo luận, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...