Vụ Bản (Nam Định) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025

2020-07-17 17:04:28 0 Bình luận
Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đưa huyện trở thành một trọng điểm công nghiệp của tỉnh; khai thác tiềm năng di sản văn hóa và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là chủ đề chính của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản trong nhiệm kỳ mới.

  Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: Hồ Thanh

Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định vừa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nam Định; lãnh đạo các huyện, thành phố Nam Định; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 234 đại biểu đại diện cho hơn 6.600 đảng viên của 56 tổ chức cơ sở đảng.

Đại biểu về dự đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế xã hội của huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,36%; mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50,9 triệu đồng; giá trị trên 1 ha canh tác đạt 102 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%... Nổi bật nhất là Khu công nghiệp Bảo Minh đã trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh Nam Định với quy mô 215 ha, thu hút 13 nhà đầu tư thứ cấp với 14 dự án, tổng vốn đầu tư 11.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 14.000 lao động. Các cụm công nghiệp, doanh nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất đã tạo việc làm cho 25.000 lao động với mức thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng từ 5 - 7 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm 26,34%. Huyện đã triển khai xây dựng các khu dân cư tập trung gắn với xây dựng NTM (tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng từ năm 2016 - 2020 đạt 2.471,2 tỷ đồng). Vụ Bản đã về đích NTM từ năm 2018 (trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hàng năm, đảng bộ huyện có 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 87% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản trình bày báo cáo chính trị trước đại hội.

Tại đại hội, huyện Vụ Bản đã đề ra mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tổng giá trị sản xuất tăng 14,3%; 90% cơ cấu kinh tế là công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Đến năm 2025 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 - 5 xã, thị trấn và trên 15% số thôn xóm, tổ dân phố đạt NTM kiểu mẫu; mỗi xã, thị trấn có ít nhất 2 mô hình NTM kiểu mẫu. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách BHXH giảm 0,15%. Đến năm 2025 huyện không còn hộ nghèo (trừ đối tượng bảo trợ xã hội), tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 95% dân số.

Văn nghệ chào mừng đại hội. 

Tập trung quảng bá, khai thác giá trị, tiềm năng di sản văn hóa phi vật thể, các di tích lịch sử văn hóa vùng đất Thiên Bản. Tạo điều kiện tối đa cho việc xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, đưa Vụ Bản sớm trở thành một trọng điểm công nghiệp của tỉnh Nam Định. Đảng bộ huyện mỗi năm kết nạp từ 110 đảng viên mới trở lên; số tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%, trong đó có từ 15% - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...