Vụ Bản (Nam Định): Triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch nCoV tại chợ Viềng Xuân.

2020-02-01 21:08:27 0 Bình luận
Chợ Viềng Xuân 2020 tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đúng vào thời điểm đang diễn ra dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố “ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu” nên địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Từ cuối tháng 12/2019, UBND huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức chợ Viềng Xuân 2020

Cũng như mọi năm, chợ Viềng Xuân 2020 được tổ chức vào hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 31/1 - 1/2/2020) tại thị trấn Gôi, xã Kim Thái và xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chợ Viềng Xuân 2020 huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết: Huyện đã nhận được văn bản của Bộ VHTT&DL về việc dừng tổ chức các lễ hội nếu thấy cần thiết để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Tuy nhiên, do chợ Viềng Phủ ( tức chợ Viềng Vụ Bản) là lễ hội dân gian, được người dân bản địa (cấp xã) tổ chức từ lâu đời để “bán rủi, cầu may” mỗi năm chỉ diễn ra đúng một phiên nên không can thiệp hay cho dừng lại được. Do vậy, huyện chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh để du khách cùng người dân biết rõ và chủ động phòng tránh. UBND huyện Vụ Bản, Công an tỉnh Nam Định đã huy động 600 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) kết hợp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Lực lượng này được chia thành ba vòng, vừa tăng cường đảm bảo ANTT, tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc vừa đảm nhận công tác tuyên truyền phòng chống dịch nCoV và tham gia xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Lối vào cửa chính chợ Viềng Xuân Vụ Bản 2020

Được biết, tỉnh Nam Định đang có tổng số 295 người lao động hoặc chuyên gia Trung Quốc đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, nhà máy. Trong đó có 84 người đã ở lại Nam Định làm việc không về nước trong dịp nghỉ Tết, hiện nay sức khỏe bình thường và có tới 211 người đã về nước nghỉ Tết chưa trở lại Nam Định làm việc. Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố “ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu” lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở VHTT&DL triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, sức khỏe và việc di chuyển của của các chuyên gia, lao động người nước ngoài trên địa bàn. Đồng thời chủ động phối hợp, xem xét hủy các tour du lịch từ các nước, vùng lãnh thổ đang có dịch về tỉnh Nam Định.

Từ chiều ngày mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý 2020, lượng du khách từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng Xuân Vụ Bản.

Theo quan sát của phóng viên, từ chiều và tối mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý, hàng vạn du khách từ khắp nơi đã đổ dồn về phiên chợ cầu may cả năm chỉ có một phiên vào lúc nửa đêm tại huyện Vụ Bản. Suốt chặng đường dài khoảng 1 km trên tuyến QL10 đến điểm rẽ vào Phủ Dầy dài khoảng 5 km đều chen chúc các loại phương tiện, người mua, người bán. Tại chợ Viềng Xuân xã Trung Thành có hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại vật dụng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhiều nhất là đồ dùng nông nghiệp, các loại cây cảnh, giống cây ăn quả, thịt bò, thịt bê, đồ cổ trang trí…của người dân sở tại và các địa phương lân cận. Tuy nhiên, đến sáng mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý 2020, có thể do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh tại nơi tập trung đông người, lượng du khách năm nay đến chợ giảm hẳn so với năm ngoái. Các tuyến đường vào chợ Viềng Xuân Vụ Bản trở nên thông thoáng, người bán, người mua đều chủ động đeo khẩu trang y tế và có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tốt hơn./.

Dãy hàng thịt bò tại chợ Viềng Xuân Vụ Bản sáng mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý thưa vắng khách.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...