Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Những người bị ảnh hưởng giờ ở đâu?

2019-09-16 17:06:10 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đã hơn hai tuần kể từ sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông trên con phố Hạ Đình - P. Hạ Đình - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội, vụ cháy đã để lại những tổn thất về vật chất cũng như đời sống của người dân sinh sống xung quanh khu vực một cách nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại từ sau khi vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông xảy ra ước tính lên đến hơn 150 tỷ đồng. Không những vậy vụ cháy Cty Rạng Đông còn để lại hậu quả nghiêm trọng khi để phát tán từ 15 kg đến 27,2 kg thủy ngân gây lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người dân sống quanh khu vực nhà máy.

Theo thống kê đã có nhiều người dân phải đến các bệnh viện để khám và kiểm tra, trong đó có nhiều người đã nằm lại viện để tiếp tục theo dõi. Nhiều gia đình vì sự an nguy của sức khỏe những người trong gia đình đã chọn giải pháp chuyển nhà, di dời gia đình sang nơi ở mới.

Trưa ngày 15/09, theo tìm hiểu và ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Hoà nhập tại Khoa Nội tổng hợp Tầng 3 nhà C1 - Bệnh viện Xanh Pôn trên con phố Chu Văn An, chúng tôi được tiếp xúc với bác T là người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng của vụ cháy. Bác T chia sẻ:


Bác T – Người đang nằm điều trị bệnh viện ngồi chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình.


- “Sau vụ cháy, vì lo cho tình trạng sức khỏe của mình tôi đã vào viện để kiểm tra sức khỏe và được bác sỹ tiến hành thăm khám, xét nghiệm máu và lấy mẫu nước tiểu. Từ lúc nhập viện đến giờ đã 4 ngày rồi, nhưng tôi vẫn chưa nhận được kết quả từ bác sỹ. Tuổi già, sức yếu hiện tại tôi đang rất lo lắng cho sức khỏe của bản thân. Có một điều tôi thắc mắc không hiểu vì sao từ lúc nhập viện các bác sỹ tại đây có căn dặn nếu có phóng viên hay nhà báo đến hỏi về tình trạng sức khỏe của tôi sau vụ cháy thì tôi không được nói và phải báo cáo bác sỹ, báo cáo khoa. Tôi không hiểu vì sao sức khỏe của tôi có liên quan gì đến việc không được cung cấp thông tin cho phóng viên, nhà báo. Phải chăng đây là thông tin mật hay sao?”


Các bệnh nhân nghi nhiễm độc thủy ngân được bố trí điều trị ở khoa Ghép Thận?



Đơn thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm độc






Những khu dân cư, chung cư trở nên vắng vẻ sau đám cháy khi mà người dân đã di dời sang địa phận khác sinh sống.


Trong chiều cùng ngày, phóng viên Tạp chí điện tử Hoà nhập gặp mặt và trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Q là cư dân sinh sống trong ngõ 85 Hạ Đình. Anh Q đã có tâm sự và chia sẻ với phóng viên:


Anh Q – cư dân đang sinh sống trong ngõ 85 Hạ Đình.


- “Gia đình tôi có 5 người với một mẹ già, hai vợ chồng tôi và hai cháu nhỏ. Sau khi xảy ra vụ cháy để đảm bảo an toàn sức khỏe cho những người thân trong gia đình, tôi phải quyết định di dời toàn bộ gia đình mình sang ở nhờ nhà em gái cách xa vụ cháy.

Con gái lớn của tôi năm nay vào lớp 12, đang độ tuổi thay đổi về tâm sinh lý, sau những ngày xa nhà nhất quyết đòi bố mẹ cho trở về nhà dù có xảy ra chuyện gì. Gia đình phải hết sức động viên khuyên bảo cháu đợi đến khi nào có kết luận chính thức về độ an toàn môi trường sống sau vụ cháy của các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan thì gia đình tôi mới quay trở về nhà mình.

Cháu trai thứ 2 năm nay lên lớp 3 cũng vì lý do sức khỏe của cháu tôi đã phải cho cháu nghỉ học từ sau vụ cháy đến giờ. Nguyên do ngôi trường cháu học cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng về môi trường sau vụ cháy.

Thật sự gia đình tôi đang rất hoang mang, lo lắng không biết đến khi nào gia đình mới yên tâm trở về nhà mà không phải lo âu những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe?”


 Một số nhà ở xung quanh khu vực Hạ Đình đã treo biển cho thuê và di dời sang khu vực khác sinh sống sau vụ hỏa hoạn.


Những tâm tư nguyện vọng của người dân xin được gửi đến các cấp chính quyền có trách nhiệm để có câu trả lời thỏa đáng gửi đến người dân mong cho các hộ dân sớm được ổn định tâm lý về sức khỏe cũng như ổn định lại nhịp sống thường ngày!

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Sơ duyệt lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lực lượng Quân đội, Công an cùng các khối khác đã tiến hành sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại sân vận động tỉnh Điện Biên.
2024-05-03 14:57:17

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22
Đang tải...