Vũ điệu kết nối đam mê

2022-04-17 14:35:00 0 Bình luận
Sáng ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội Người mù Thành phố Hà Nội cùng Hội Người mù quận Đống Đa phối hợp CLB Khiêu vũ thể thao người khiếm thị Hà Nội (SOLAR) đã tổ chức cuộc thi với tên gọi “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” - Passion Asembly of Step and Sway (PASS II - 2022). Cuộc thi là bước tiếp nối sau sự thành công rực rỡ của “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” (PASS I – 2021).

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù TP Hà Nội (1972-2022), chúc mừng 53 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969-17/4/2022) và ngày “Bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật Việt Nam” (18/4). Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan đoàn thể cũng như các cơ quan thông tấn báo chí.

Khai mạc cuộc thi, ông Lê Trung Quyết, Chủ tịch Hội người mù thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ: Khiêu vũ là một bộ môn khó, người khiếm thị phải rất nỗ lực để tập luyện. Thành quả ngày hôm nay có được từ chính nỗ lực của người khiếm thị cũng như sự động viên, quan tâm của Hội Người mù TP.Hà Nội. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, từ đó tạo ra cầu nối giao lưu, gắn kết giữa các vận động viên khiếm thị và không khiếm thị. Mặc dù các bước nhảy chưa uyển chuyển nhưng những người khiếm thị đã rất cố gắng nỗ lực khi tham gia vào một lĩnh vực mới, điều đó rất đáng khích lệ. Sau thành công của mùa 1, chương trình đã lan toả đến một lượng lớn những người khiếm thị đang e dè, ngại ngùng chưa dám thể hiện bản thân.

Làm theo lời dạy “tàn nhưng không phế” của chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình góp phần giúp người khiếm thị từng bước hoà nhập với cộng đồng và xã hội. Những điệu nhảy mà họ mang tới chương trình chính là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ, kết nối mọi người đến gần với nhau hơn.

Phát huy tinh thần “tàn nhưng không phế” những người khiếm thị không ngừng vượt qua khó khăn, trở ngại, định kiến của xã hội để thể hiện khát khao, ý chí và khả năng của bản thân, vươn lên trong cuộc sống. Không dừng lại ở đó, họ còn có đời sống tinh thần vô cùng phong phú.

Tiếp nối mùa 1 “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” PASS II - 2022, là một cơ hội tuyệt vời để người khiếm thị bước ra khỏi những phòng tập nhỏ bé đến với sân khấu của cuộc đời mình. Nơi mà họ có thể vượt qua mặc cảm, tràn đầy tự tin và khao khát thể hiện bản thân. Lúc âm nhạc nổi lên cũng là lúc họ được thăng hoa cùng với các điệu nhảy. Tự do, sôi động với Pachata; duyên dáng, quyến rũ cùng với Rumba hay lãng mạn, bay bổng với các vòng xoay cổ tích Slow waltz… Mỗi tiết mục, mỗi điệu nhảy sẽ được khoác trên mình một thần thái mới, mang trên đó cả một câu chuyện về sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua những giới hạn của bản thân để tự tin khẳng định một con người mới – năng động, nhiệt huyết và đam mê.

Những vận động viên khiếm thị thổi hồn đam mê qua từng bước nhảy

 “Bước nhảy người khiếm thị” năm 2022  thu hút hơn 60 người khiếm thị tham gia - đây đều là các vận động viên có niềm yêu thích với bộ môn thể thao này. Họ bỏ qua sự mặc cảm, tự ti để đứng trên sân khấu thể hiện khả năng của bản thân. Những vận động viên khiếm thị đã chăm chỉ tập luyện, quyết tâm mang đến cuộc thi những màn trình diễn đặc sắc, qua những điệu nhảy điêu luyện, đầy nghệ thuật.

Bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa, chủ nhiệm CLB Khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội (SOLAR) chia sẻ: Sau sự thành công của lần đầu tổ chứ với 20 bộ huy chương được trao, chương trình đã gây được tiếng vang, được bạn bè quốc tế mến phục. Trong suốt một năm khó khăn, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực, cố gắng tập luyện online tại nhà bất chấp sự chật hẹp của không gian, để rồi hôm nay chúng ta gặp nhau mạnh mẽ hơn hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn.

Rất nhiều đơn vị đăng ký tham dự cuộc thi khiêu vũ năm nay

Cuộc thi mang đến sân chơi bổ ích, từ đó tạo ra cầu nối giao lưu, gắn kết giữa các vận động viên khiếm thị và không khiếm thị. nhằm khơi dậy tinh thần thể thao cho người khuyết tật, khuyến khích người khiếm thị bỏ sự mặc cảm, tự tin để đứng trên sân khấu, thể hiện bản lĩnh của mình.

Một số hình ảnh trong cuộc thi:

Các vận động viên hăng say tập luyện trước giờ bắt đầu chương trình

Khảnh khắc các vận động viên được xướng tên với những tấm huy chương

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...