Vụ thất thoát 966 tỷ tại Agribank: Mất trăm tỷ vì sếp và nhân viên đều…tin nhau

2015-10-24 16:30:06 0 Bình luận
Thừa nhận hành vi nhưng cả giám đốc và các cán bộ Agribank chi nhánh 6 đều cho rằng điều đó một phần xuất phát từ niềm tin với nhau.

Ngày 23/10 TAND TP.HCM tiếp tục ngày làm việc thứ hai để xét xử vụ án làm thất thoát gần 1.000 tỷ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh 6. Trong thời gian này HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo liên quan đến việc Agribank chí nhánh 6 cho Dương Thanh Cường vay 170 tỷ đồng (qua công ty Tấn Phát –  “sân sau” của Thanh Cường).

Bị cáo Hồ Đăng Trung.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX về việc phê duyệt cho vay, bị cáo Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) cho rằng mình đã tin tưởng giao cấp dưới thẩm định do đó mình chỉ là nạn nhân.

Về việc để Thái Cường (Giám đốc công ty Tấn Phát) mượn lại sổ hồng (số 10 Âu Cơ) đã thế chấp để vay 170 tỷ, bị cáo Trung cho rằng, sau khi giải ngân thì được Hồ Văn Long và Trương Nhật Quang (cán bộ Agribank chi nhánh 6) đề xuất nên đồng ý.

Bị cáo Trung cũng cho rằng sau đó Agribank chi nhánh 6 đã nhiều lần đòi Cường trả lại, thậm chí đã báo cả công an nhưng vẫn không được. Đến cuối năm 2010 thì phát hiện tài sản này đã được thế chấp tại ngân hàng khác.

Tuy nhiên khi HĐXX chất vấn về việc tại sao để kéo dài tới nhiều năm, qua 11 lần đòi mà không đòi mà không khởi kiện thì Trung im lặng. Ngoài ra HĐXX cũng cho rằng Trung đã thiếu trung thực trong lời khai.

Trong khi đó bị cáo Long và Nguyễn Hoàng Nhật Thụy (nhân viên Agribank chi nhánh 6) lại cho rằng hồ sơ vay vốn được chính ông Trung đưa xuống nên rất tin tưởng. do vậy đã kí duyệt dù một số điểm còn chưa rõ.

Khi trả lời HĐXX bị cáo Thụy cũng thừa nhận hồ sơ vay 170 tỷ của công ty Tấn Phát đã đi từ trên xuống dưới thay vì từ dưới lên trên như quy định. Thụy cũng cho rằng bản thân không thẩm định giá tài sản thế chấp mà chỉ dựa vào báo cáo của Tấn Phát.

Bị cáo Dương Thanh Cường (thứ 2 từ trái sang).

Cũng trong ngày 23/10 VKS tiếp tục xét hỏi Dương Thanh Cường. Trong phần trả lời bị cáo cho biết mình ra tù năm 2005 (trước đó Cường thụ án về hàng loạt tội danh như: Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… với tổng mức án 20 năm tù).

Sau đó Cường đã lập ra hàng loạt công ty như Bình Phát, Tấn Phát, Thanh Phát… và thuê người về làm giám đốc những công ty này. Kết quả điều tra cho thấy những công ty này đều có hợp đồng tín dụng với Agribank.

Cường thừa nhận đã dùng những công ty này “xoay vòng” theo kiểu công ty cũ bảo lãnh cho công ty mới vay tiền. Sau khi xét hỏi, VKS cho rằng Cường chính là người đàm phán trong các hợp đồng tín dụng với Agribank chi nhánh 6.

Ngày 26/10 vụ án sẽ tiếp tục được xét xử…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...