Đến dự và chung vui với bà con nhân dân có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Rạng Đông; đại diện lãnh đạo các xã lân cận như Kim Đông, Chất Bình. Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Nghĩa Hưng (cũ), nguyên lãnh đạo xã Rạng Đông qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân địa phương, tạo nên một không khí đoàn kết, ấm cúng.

Các đại biểu tham dự Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng xã Rạng Đông đổi mới”
Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô với 3 chương nghệ thuật đặc sắc:
Chương I - “Đảng trong trái tim ta”: Là tiếng lòng tri ân sâu sắc dâng lên Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu. Những giai điệu đi cùng năm tháng như "Người mẹ làng Sen", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", hay "Thưa Đảng" đã làm sống lại những trang sử hào hùng và bồi đắp thêm niềm tin sắt son của người dân vùng biển đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Liên khúc “Em mơ gặp Bác Hồ - Bác Hồ người cho em tất cả - Nhớ ơn Bác Hồ” do học sinh Trường Tiểu học Rạng Đông, Trường Tiểu học Nghĩa Tân biểu diễn
Chương II - “Tự hào non sông Việt Nam”: Khắc họa một bức tranh nghệ thuật rực rỡ về vẻ đẹp quê hương. Thông qua âm nhạc và vũ điệu uyển chuyển của các ca khúc "Vươn cao Việt Nam", "Một vòng Việt Nam", "Non sông gấm vóc", khán giả như được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của đất nước và cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về dân tộc đang trên đà vươn mình mạnh mẽ.

Nhiều tiết mục đặc sắc, hiện đại được các ca sĩ, vũ công thể hiện tại chương trình
Chương III - “Hoa xuân đất nước”: Khép lại chương trình bằng bản hòa ca rộn ràng với các ca khúc "Xuân đẹp làm sao", "Vui như Tết", "Thênh thang đường mới". Tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, mang đậm hơi thở mùa xuân tươi vui, thể hiện sức sống căng tràn của xã Rạng Đông trong thời kỳ mới.
Sự góp mặt của các ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp cùng các thầy, cô giáo, các em học sinh và những hạt nhân văn nghệ quần chúng đã mang đến một chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc. Chương trình không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ, mà còn khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu năm.
Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần – Sức bật từ xã Rạng Đông "mới"
Thành công của đêm văn nghệ không chỉ nằm ở những tiết mục biểu diễn mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sát sao của Ban lãnh đạo xã trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Kể từ sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính (từ tháng 7/2025), xã Rạng Đông đã nhanh chóng ổn định bộ máy và tập trung nguồn lực để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Đông đảo Nhân dân xã Rạng Đông đến xem chương trình trong không khí ấm áp, gắn kết
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và chính quyền xã, hệ thống thiết chế văn hóa tại các thôn, xóm được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Các phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Việc tổ chức chương trình quy mô lần này cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo xã trong việc lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần, tạo sự gắn kết bền chặt giữa cộng đồng dân cư trong bối cảnh địa giới hành chính mới. Đây chính là đòn bẩy để Rạng Đông không chỉ mạnh về kinh tế biển, công nghiệp mà còn là điểm sáng về văn hóa tại tỉnh Ninh Bình.
Chăm lo an sinh xã hội – "Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Song song với các hoạt động văn hóa, công tác chăm sóc an sinh xã hội luôn được lãnh đạo xã Rạng Đông đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Với phương châm "Mọi người, mọi nhà đều có Tết", chính quyền địa phương đã triển khai chuỗi hoạt động nghĩa tình, lan tỏa hơi ấm đến từng hộ gia đình khó khăn.

Lãnh đạo xã Rạng Đông tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ
Theo đó, trong những ngày giáp Tết, lãnh đạo xã đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ và hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt cũng được triển khai kịp thời. Sự quan tâm sát sao này đã giúp bà con nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, tạo động lực để mỗi người dân cùng chung tay xây dựng Rạng Đông ngày càng phát triển.
Bình luận bài viết