Xã Trung Thành (Nam Định) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về chuyển đổi số
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh
Đồng chí Bùi Văn Kiên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết: Từ năm 2020, xã Trung Thành đã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Ngay sau đó, đảng ủy xã tiếp tục ra nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, nhân dân xây dựng NTM kiểu mẫu. Từng thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM, các cán bộ, đảng viên đều xác định tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, không ai đứng ngoài cuộc. Nhờ vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã luôn quyết liệt, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.
Nông thôn mới xã Trung Thành ngày càng khang trang, sạch, đẹp, tiệm cận đô thị - Ảnh: Hồ Thanh
Từ năm 2020 đến hết năm 2024, xã đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tiệm cận với đô thị. Năm 2024, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 87,22 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,85%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 100%. Nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa được giữ gìn, phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đều được nâng cao. Người dân đều hài lòng, đồng thuận cao với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.
Ngoài việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện, nâng cao chất lượng bền vững 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, lãnh đạo xã Trung Thành đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, nổi trội về chuyển đổi số là tiền đề quan trọng để phấn đấu trở thành đô thị thông minh. Chính vì vậy Trung Thành luôn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các chỉ tiêu trong lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số.
Chợ Viềng Xuân “Mua may, bán rủi” nổi tiếng cả nước tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - Ảnh do cơ sở cung cấp
Thôn Phố Xuân được xây dựng trở thành mô hình thôn thông minh; tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, hoạt động hiệu quả. Các sản phẩm tiêu biểu của người dân được giới thiệu, bán hàng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Bảng điện tử lớn tại nhà văn hóa xã, bảng điện tử công cộng được đầu tư lắp đặt, chính quyền số được đẩy nhanh tiến độ, hạ tầng số được quan tâm đầu tư, được liên thông kết nối từ Trung ương đến xã. Hệ thống truyền thanh được đầu tư, nâng cấp toàn diện. Cán bộ, công chức xã, tổ công nghệ cộng đồng của xã, thôn đều được bồi dưỡng, tập huấn đầy đủ các nội dung về chuyển đổi số, kỹ năng số, giúp hỗ trợ người dân thực hiện. Tại Nhà văn hóa các thôn đều có Wifi miễn phí, công khai hệ thống mã QR về thủ tục hành chính cấp xã, đường link truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán đều có mã QR tài khoản ngân hàng, ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt.
Những thành quả đạt đước trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở Trung Thành đang là động lực, tiền đề quan trọng để cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, tiệm cận đô thị, nhằm xây dựng quê hương ngày càng giầu mạnh, văn minh. Mục tiêu phấn đấu tiếp theo của xã là đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 90 triệu đồng/năm; 100% số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 95% trở lên; 100% người dân có điện thoại thông minh biết sử dụng các ứng dụng VneID. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 96% trở lên, 100% số thôn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.