Xét tuyển ĐH 2016: Thí sinh đi hàng trăm cây số để đăng ký trực tiếp

2016-08-03 10:17:50 0 Bình luận
Kết thúc ngày thứ 2 trong đợt đăng ký xét tuyển đại học 2016, nhiều thí sinh ở các tỉnh xa vẫn đến tận trường đăng ký xét tuyển.
Theo quy định tuyển sinh cao đẳng, đại học 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được phép đăng ký xét tuyển  vào các trường qua đường bưu điện và xét tuyển trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp tại các trường. Tuy nhiên đến ngày thứ 2 trong đợt xét tuyển, nhiều thí sinh vẫn chọn cách đến tận trường đăng ký cho “chắc ăn”.
Xét tuyển ĐH 2016: Thí sinh đi hàng trăm cây số để đăng ký trực tiếp
Nhiều thí sinh chưa thấy yên tâm với hình thức đăng ký trực tuyến.

Em Phạm Thị Thùy ( Ninh Giang, Hải Dương) bắt xe lên Hà Nội từ 5h sáng để đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Giao thông vận tải.Thuỳ chia sẻ: “Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện và trực tuyến, nhưng em vẫn thấy không mấy yên tâm. Vì nếu sai 1 thao tác có thể bị hủy kết quả đăng ký, em thấy vẫn nên đến tận trường để đăng ký cho chắc”.
Còn nhiều nghi ngại với hình thức đăng ký trực tuyến, hai em Trần Yến Nhi và Hoàng Thị Hải ( Sơn Tây, Hà Nội) rủ nhau đến tận trường Đại học Thương mại Hà Nội để làm thủ tục. Nhi cho biết: “Bạn bè của em cũng chưa thấy ai đăng ký trực tuyến cả. Em thấy đăng ký trực tuyến cũng sẽ thuận lợi hơn cho thí sinh nếu ở xa nhưng lại phải nộp lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản. Hơn nữa, nếu đến trường đăng ký nhỡ có sai sót trong quá trình điền thông tin như mã ngành, số chứng minh thư còn có thể sửa hoặc được các thầy cô hướng dẫn ngay”.
 
Không chỉ thí sinh, mà nhiều phụ huynh cũng không ngại đi xa cả trăm cây số đưa con đến trường làm thủ tục đăng ký xét tuyển.
 
Chú Nguyễn Văn Thanh (Thanh Hóa) cùng con gái ra Hà Nội từ ngày 1/8 thuê nhà trọ ở  để đợi đăng ký xét tuyển. Chú Thanh chia sẻ: “Đi xa nhưng tôi thấy yên tâm hơn, năm đầu tiên thực hiện đăng ký trực tuyến, nếu nghẽn mạng hay lỗi hệ thống thì sẽ rất thiệt cho các con. Hơn nữa, đến tận trường để đăng ký còn có thể thăm dò được tỷ lệ thí sinh nộp hồ sơ vào trường, vào ngành đó là bao nhiêu. Từ hôm qua đến nay tôi mới chỉ đến trường để thăm dò, quan sát lượng thí sinh nộp hồ sơ, chứ chưa nộp. Chắc 2-3 ngày nữa mới  đăng ký xét tuyển”.
 
Nhiều thí sinh chọn hình thức đăng ký xét tuyển trực tiếp để được tư vấn cụ thể do chưa chọn được ngành, trường phù hợp. Cô Trần Thị Đào (Hải Phòng) băn khoăn chia sẻ: “Từ lúc biết điểm đến giờ, gia đình và em vẫn chưa quyết định được nên chọn ngành nào. Về phía gia đình muốn em đăng ký vào ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhưng em lại thích đăng ký vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Giao thông vận tải. Vì đã đăng ký 1 trường ngoài nhóm GX nên buộc phải chọn 1 trong 2 trường này”.
 
Ngày thứ 2 đăng ký xét tuyển đợt 1, không ít thí sinh và phụ huynh vẫn băn khoăn trong việc cân nhắc chọn trường, chọn ngành trong nhóm GX . Còn nhiều trường hợp ghi sai mã ngành do xem nhầm của những năm trước cũng như mang đến đơn vị đăng ký xét tuyển mẫu đơn tự tải trên mạng không phải của nhóm này.
 
Theo quy định tuyển sinh 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm GX, mỗi trường 1 hoặc 2 nguyện vọng nhưng tổng số nguyện vọng được đăng ký không quá 4 ở đợt 1 và không quá 6 ở các đợt xét tuyển bổ sung.
 
Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trong nhóm ở đợt 1 hoặc 3 trường trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...