Yên Bái từng bước đi lên vững mạnh

2020-03-17 15:57:09 0 Bình luận
Tỉnh Yên Bái được biết đến là một tỉnh thuộc Tây Bắc, có địa hình đồi núi trắc trở, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Yên Bái đã vươn mình mạnh mẽ, có những bước phát triển về kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội... góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

Theo báo cáo mới đây của Hội Đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái đạt 6,81% (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018). Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ, trong đó các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm có sự chuyển động mạnh mẽ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,06% so cùng kỳ, cao nhất trong 4 năm gần đây. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 36%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 23% và lượng khách du lịch tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái đạt 6,81% trong 6 tháng đầu năm 2019.

Về lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm chăm lo, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, bài bản, hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, thu hút đầu tư và thúc đẩy khởi nghiệp có tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những con số tăng trưởng tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm là kết quả của sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Yên Bái, của các cấp, các ngành cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái bình quân đầu người là 34 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3.000 tỷ đồng.

Đó là những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong những năm qua. Tiêu biểu không thể không nhắc tới huyện Yên Bình với nhiều khởi sắc đáng khích lệ. Kinh tế tại đây tiếp tục phát triển, thu ngân sách cao, sản xuất nông lâm nghiệp và trồng trọt, chăn nuôi đều thu được kết quả toàn diện.

Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp, chăn nuôi hàng hóa; chuyển đổi giống cây trồng trong đó ưu tiên phát triển trồng quế và cây ăn quả có múi; tập trung phát triển thủy sản trên hồ Thác Bà. 

Công tác thu hút đầu tư được đặc biệt quan tâm, đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất, tập trung cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn khảo sát địa điểm triển khai dự án; phối thợp tháo gỡ khó khăn cho công ty..., đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của huyện, đa dạng hóa hình thức thu hút đầu tư. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện ổn định.

Những năm gần đây, huyện Yên Bình đã vươn lên, trở thành điển hình trong xây dựng đời sống mới ở tỉnh Yên Bái. Sự chuyển mình của mảnh đất này đã khẳng định tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong chính sách điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện Yên Bình.

Yên Bình là một miền quê sơn thủy hữu tình. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng riêng cho Yên Bình những thế mạnh riêng có đáng thèm muốn. Bên cạnh những điểm di tích lịch sử văn hóa như Đền thờ Mẫu Thác Bà, Đình Khả Lĩnh… thì đặc ân lớn nhất mà tạo hóa ban tặng cho Yên Bình là hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà được ví như “viên ngọc quý” còn đang giấu mình, chưa được khai thác lợi ích một cách tối đa.

Hồ Thác Bà thuộc hai huyện Lục Yên và Yên Bình (Yên Bái), là một trong ba hồ nước nhân tạo rộng nhất Việt Nam. Thác Bà được khởi công xây dựng từ năm 1962 và hoàn thành năm 1970 với mục đích làm nghẽn dòng sông Chảy tạo ra hồ nước phục vụ cho công trình nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ Thác Bà có diện tích tổng thể 23.400 ha, diện tích mặt nước khoảng 19.500 ha. Vùng hồ Thác Bà còn có những hệ thống hang động tự nhiên ẩn sâu trong những dãy núi đá vôi thu hút rất nhiều khách tham quan du lịch, đem lại nguồn lợi kinh tế cho tỉnh. Đó là lý do khiến Hồ Thác Bà được ví là “Hạ Long trên núi”.

Với những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Yên Bình nói riêng đã giúp đời sống của người dân từng bước được cải thiện rõ rệt, kinh tế và đời sống chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người dân phản ánh tới Tạp chí điện tử Hòa nhập về Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh nằm trong hệ thống hồ Thác Bà tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.

Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái).

Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), được chia thành ba khu vực: khu A, khu B, khu C. Khu A và khu B của cơ sở nằm tại giữa lòng hồ Thác Bà, tồn tại như một hòn đảo nhỏ. Khu A là nơi tiếp nhận, phân loại, điều trị cắt cơn. Khu B và khu C tổ chức các hoạt động trị liệu phục hồi như: giáo dục, lao động trị liệu, hướng nghiệp dạy nghề và tư vấn hòa nhập cộng đồng. Khu C nằm ở vùng bán đảo, gần khu dân cư, nơi tập trung người dân sinh sống.

Thiết nghĩ, việc phân chia như vậy chưa hợp lý, nhiều người dân bày tỏ với phóng viên về những bất cập tồn tại. Việc khu C của cơ sở cai nghiện nằm sát với khu dân cư là mối tiềm tàng nguy hiểm. Vì vậy, những năm qua, các hộ dân luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng những người nghiện chưa hoàn lương sẽ gây nguy hại tới cuộc sống, ảnh hưởng đến an ninh cộng đồng. Đặc biệt, việc bố trí như vậy có thể xảy ra việc học viên bỏ trốn ra ngoài hoặc thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào.

Hồ Thác Bà được xem như là viên ngọc quý đang giấu mình giữa thiên nhiên. Nếu chúng ta biết cách khai thác thì có thể biến nơi đây thành điểm thu hút khách du lịch, đem lại nguồn kinh tế lớn cho tỉnh Yên Bái. Việc di chuyển cơ sở cai nghiện ma túy để tập trung xây dựng phát triển du lịch tại hồ Thác Bà có lẽ là hướng đi đúng đắn của chính quyền, các cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Yên Bái?

Tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Yên Bình nói riêng tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã từng bước đi lên, phát triển kinh tế - văn hóa, đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng đất nước. Đó là thành tựu nối bật, đáng được tuyên dương, khen ngợi của Đảng ủy tỉnh Yên Bái và người dân nơi đây.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2025-10-20 22:56:00

Lời ca về một nhân cách sống và tinh thần hiến dâng vì dân tộc

Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là vị tướng dày dạn kinh nghiệm trong chiến tranh và ở thời bình, ông cũng là một nhân cách sống mẫu mực, minh triết và tinh thần hiến dâng hết mình cho đất nước.
2025-10-20 15:58:00

Tôn vinh và lan toả cuộc thi ‘Đằm thắm hoa đất Cảng’

Đó là một nội dung trong chương trình kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025); gặp mặt đại diện cán bộ nữ, cán bộ Hội phụ nữ các cấp tại TP.Hải Phòng.
2025-10-20 07:32:49

Biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2025

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, gặp mặt truyền thống cán bộ hội qua các thời kỳ và biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2025.
2025-10-19 08:12:41

Người dân Yên Sơn hoang mang vì hợp đồng giao khoán đất chè

Vừa qua, Tạp chí Hoà Nhập vừa nhận được đơn phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn chè Yên Sơn ra thông báo thu thuế đất trồng chè và đơn phương chấm dứt hợp đồng giao khoán với một số khu vực trồng chè lâu năm.
2025-10-19 08:10:00

Phong trào 'thi đua yêu nước' tại Hải Phòng trở thành việc làm thường xuyên và thiết thực

Sáng 18/10, TP.Hải Phòng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã về dự. Đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa đặc biệt nhằm tổng kết và biểu dương điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030
2025-10-18 14:33:35
Đang tải...