Ai đứng sau dự án TĐC đã 10 năm “đắp chiếu”?
2016-07-13 09:12:44
0 Bình luận
Thành phố Hà Nội đang thiếu một lượng lớn nhà tái định cư (TĐC), nhưng tại “vị trí vàng” của Quận Hai Bà Trưng, 155 căn hộ thuộc khối nhà TĐC 4A Tạ Quang Bửu lại mặc nhiên bị “đắp chiếu”. Ai là người đứng sau dự án TĐC đã 10 năm “ngủ yên” này? Trong khi, Phía UBND Quận Hai Bà Trưng đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến thành phố xử lý, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sự việc đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm.
![]() |
Theo tìm hiểu của PV, khối nhà TĐC 4A Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng) được xây dựng từ những năm 1995, 1996 với 155 căn hộ do Cty CP Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư. Hiện khối nhà TĐC 4A đã được chủ đầu tư hoàn thiện, tuy nhiên việc đưa vào sử dụng theo như ý kiến của nhà quản lý thì đây lại là chuyện không hề đơn giản.
Ông Lâm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết: “Chủ đầu tư xây dựng khối nhà TĐC 4A Tạ Quang Bửu là Công ty CP Tu Tạo và Phát triển nhà. Do chưa đảm bảo về mặt pháp lý, dự án đã phải dừng xây dựng khoảng 10 năm nay, khối nhà này do đó cũng chưa được đưa vào sử dụng. UBND quận Hai Bà Trưng cũng đã nhiều lần kiến nghị lên UBND TP. Hà Nội để xem xét, xử lý, tuy nhiên, sự việc hiện vẫn chưa có “hồi âm”. Được biết, UBND TP. Hà Nội đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đánh giá năng lực của Công ty CP Tu Tạo, nếu có khả năng thì cho làm tiếp, còn không có khả năng thì sẽ cho đơn vị khác vào thay thế”.
Ông Lâm Anh Tuấn cũng cho biết, cử tri trong Quận cũng rất bức xúc và có ý kiến nhiều lần về vấn đề này, tuy nhiên việc xử lý thế nào, có lẽ vẫn phải chờ phía UBND Thành phố Hà Nội xem xét.
Thông tin từ phía Đội Thanh tra xây dựng Quận Hai Bà Trưng thì dự án nêu trên hiện vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên không đủ điều kiện đưa vào sử dụng.
Trao đổi về vấn đề này, đại diện phía Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, dự án nhà TĐC 4A Tạ Quang Bửu được xây trên 20 tầng nên buộc phải có nghiệm thu công trình thì mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện Cục chưa nhận được bất cứ công văn nào từ phía ban quản lý dự án.
Thực tế cho thấy, Thành phố Hà Nội đang thiếu một lượng lớn căn hộ nhà TĐC. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2015, TP cần 25.000 căn hộ TĐC. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đang có 144 dự án TĐC với tổng quỹ đất khoảng 1.153 ha. Trong đó, số dự án đang được triển khai xây dựng là 42 dự án với tổng quỹ đất khoảng 167 ha. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án này rất chậm. Do đó, Hà Nội mới chỉ có khoảng 14.000 căn hộ TĐC. Như vậy, thành phố cần thêm khoảng 11.000 căn hộ TĐC để đáp ứng như cầu chỗ ở cho người dân.
Có thể khẳng định, nhu cầu nhà ở, đặc biệt là nhà tái định cư trên địa bàn Thủ đô hiện là rất cần thiết. Việc để một dự án lớn trên khu đất vàng bị hoang hóa nhiều năm như tòa nhà 4A Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng) là một khuất tất lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như niềm tin của người dân Thủ đô đối với nhà quản lý. Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan sớm vào cuộc xem xét, giải quyết.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại được về dự án.
![]() |
Dự án TĐC 4A hơn 10 năm nay chưa đưa vào sử dụng mặc dù đã hoàn thiện |
![]() |
Cửa vào dự án là nơi tập kết rác thảI |
![]() |
Vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang |
![]() |
Lối đi vào tầng hầm được rào qua loa bằng những thanh gỗ phế liệu |
![]() |
Để cho các hộ dân sinh sống gần đó nuôi gà |
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo BXD
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và hành trình tri ân dọc miền đất lửa
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động tri ân tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ.
2025-07-14 09:17:29
Hành trình tìm lại ký ức về một thời hoa lửa
Từ ngày 7 đến 9/7/2025, Tạp chí Hòa Nhập đã tổ chức chương trình “Hành quân về chiến trường xưa” với sự tham gia của hơn 120 đại biểu là thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.
2025-07-14 01:26:47
Bí mật đằng sau màn drift đỉnh cao của sĩ quan Cảnh vệ
Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng vô cùng phấn khích, mãn nhãn trước tình huống xử lý nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với màn quay xe đỉnh cao trong Chương trình “Vinh quang CAND Việt Nam” tại TP Hồ Chí Minh tháng 6/2025 và chương trình biểu diễn phục vụ Khai mạc Hội thao CAND năm 2024 tại Đà Lạt, Huế, Phú Thọ. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều kỹ năng của CBCS điều khiển phương tiện nghiệp vụ thuộc Phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.
2025-07-13 22:27:00
“Một thời Quảng Trị”: Hồi ức của người lính, dấu ấn một thời trận mạc
Mỗi khi tháng Bảy về, nơi chiến trường xưa Quảng Trị lại đón bước chân lặng lẽ của một người lính từng vào sinh ra tử – Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu. Với ông, những địa danh như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, hay dòng Thạch Hãn không đơn thuần là tên gọi, mà là ký ức máu thịt về một thời đạn bom, một thời chiến đấu và cống hiến không tiếc tuổi xuân cho Tổ quốc. Cuộc đời ông, từ người lính trẻ đến vị tướng trí thức, và cuốn hồi ức "Một thời Quảng Trị" đã trở thành một phần di sản quý báu, soi chiếu cho thế hệ hôm nay về sự hy sinh và khát vọng hòa bình.
2025-07-13 19:50:40
Về Thành cổ thăm đồng đội: "Máu xương các anh đã hóa đất lành"
Tháng Bảy, dòng người trên khắp cả nước lại tìm về Quảng Trị, về với Thành cổ - mảnh đất thiêng liêng thấm đẫm máu đào của biết bao thế hệ cha anh. Trong dòng người ấy, có những người lính già, tóc đã điểm sương, trở về thăm lại chiến trường xưa, thăm những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Với họ, mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ ở Thành cổ đều là máu thịt, là ký ức không thể nào quên về một "mùa hè đỏ lửa".
2025-07-13 19:34:43
Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới
Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00