Tin tức Tết Nhâm Dần 26/Chạp: Dân mạng cười đau bụng với cách tạo hình linh vật hổ các địa phương
Linh vật chào đón năm mới Nhâm Dần xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thế nhưng, không phải tạo hình linh vật nào cũng có độ thẩm mỹ cao. Thậm chí, nhiều tạo hình hổ còn khiến người xem cười ngặt nghẽo.
Mở màn cho tạo hình linh vật năm nay là ông Hổ hết sức đặc biệt đến từ Bạc Liêu khi lần đầu ra mắt cộng đồng mạng, ông Hổ đã nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều khi bị "nhận xét" mang biểu cảm “hờn dỗi cả thế giới” chưa phù hợp với biểu tượng oai hùng của chúa sơn lâm.
Nhiều độc giả nhận xét hổ được tạo hình giống với chó, không còn một chút uy nghi, dũng mãnh nào như đặc trưng của hổ.
Linh vật hổ đón xuân Nhâm Dần 2022 ở Thanh Hóa được tạo hình bằng xi măng có chiều cao khoảng 2m, dài 3m. Phần đầu của chú hổ được tạo hình khiến dân mạng phì cười vì giống như đầu của con chuột. Còn phần thân thì quá dài, quá kích cỡ, phần bụng phệ 'béo phì'.
Dành được khá nhiều lượt yêu thích trên các trang mạng xã hội là tạo hình hổ ở Đắk Nông. Cư dân mạng đau đầu tìm hiểu khuôn mặt của hổ Đắk Nông có "họ hàng" với Doraemon hay không.
"Hổ linh cẩu" Tuyên Quang vừa dữ tợn vừa... dặt dẹo, khiến người xem phải câm nín.
Hổ Cà Mau. Linh vật có màu lông giống hổ, cổ lại giống hươu, dáng giống ngựa vằn còn mặt thì của sư tử biển.
Hổ Lạng Sơn được mọi người dự đoán lấy nguyên tác từ trong Tom & Jerry trên Cartoon Network. "Siêu hổ" Lạng Sơn cũng là ứng cử viên của danh hiệu linh vật đẹp nhất năm nay.
Linh vật hổ của Đồng Nai khiến cư dân mạng "cười ra nước mắt" vì biểu cảm đặc biệt.
Trông "ông hổ" ở Bắc Ninh này trông đáng yêu hơn cả nhưng hình như đang buồn ngủ.
Hổ Yên Bái mũm mĩm, đáng yêu nhưng mặt hơi “quạu”.
Hổ Đắk Lắk được nhận xét là làm khá cẩu thả khi tạo hình trông vô cùng nham nhở.
Gia đình hổ Long An có ngoại hình mũm mĩm hơn so với các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay.
Hổ Bình Định. Nhìn biểu cảm giận hờn đáng yêu của những chú hổ này ai cũng phải mỉm cười.
Theo VTC News
Hà Tĩnh: Bé Mầm non Trí Đức rộn ràng đón Xuân Nhâm Dần
Các bé Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn và nhiều ý nghĩa để đón tết cổ truyền.
Trong không khí rộn ràng vui xuân đón Tết, các bạn nhỏ Trường Mầm non Trí Đức hào hứng biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi động.
Không gian sân khấu rực rỡ với đào, mai, đào, bánh chưng, áo dài... đưa các bé hòa mình vào cái tết cổ truyền.
Sau một năm khó khăn bởi dịch bệnh, những tiết mục rộn ràng và đầy sắc màu gửi gắm mong ước về năm mới hạnh phúc, bình an...
Bên cạnh chương trình văn nghệ, các bé Trí Đức còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian ngày tết.
Trong những bộ trang phục đẹp mắt, các em nhỏ hào hứng tham gia nhảy sạp, đi cầu Kiều, bắt vịt, nhảy bao bố...
Khéo léo đi qua cầu Kiều...
... thích thú vây bắt những chú vịt...
Cùng rèn luyện thể lực với trò chơi nhảy bao bố...
Thông qua các hoạt động ý nghĩa này nhằm giúp học sinh hiểu về những phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam trong ngày Tết, góp phần giáo dục trẻ phát triển toàn diện.
Theo Báo Hà Tĩnh
Quảng Ninh: Chương trình "Tết thắm tình quân dân" Xuân Nhâm Dần
Ngày 26-1, Khối cơ quan, các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình "Tết thắm tình quân dân" Xuân Nhâm Dần 2022, mỗi cán bộ, QNCN tự nguyện ủng hộ ít nhất một chiếc bánh chưng (theo tiêu chuẩn được hưởng chung của Bộ Quốc Phòng) tặng người dân.
Trong ngày, Ban tổ chức gói được 430 chiếc bánh chưng tặng cán bộ, nhân viên y tế, công dân đang cách ly, điều trị Covid-19 tập trung tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hạ Long, TP Uông Bí, thị xã Quảng Yên.
Tổ chức gói bánh chưng.
Theo Quân Đội Nhân Dân
Ngắm Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần trước ngày hoạt động
Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần sẽ hoạt động, phục vụ khách tham quan từ ngày 27 Tết.
Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần tọa lạc ở công viên đường Sông Hậu, phường Cái Khế. Công nhân đang lắp hoa vào cổng chính vườn hoa. Các tiểu cảnh cũng chỉ còn khâu lắp hoa vào.
Tiểu cảnh gửi gắm thông điệp “Cần Thơ vượt sóng vươn lên”.
Tái hiện nét đẹp ngày Tết: xin chữ - cho chữ.
Bánh trái ngày Xuân.
Hình tượng cọp với ước mong tài lộc.
Hình tượng cọp xúng xính áo dài ở cuối đường hoa.
Không gian trang trí đèn lồng cũng là điểm nhấn của Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần.
Theo Báo Cần Thơ
Khai mạc Hội hoa xuân Nhâm Dần ở TP.HCM
Hội hoa xuân năm 2022 tại công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) chính thức khai mạc và chiều tối ngày 27/1 (25 tháng chạp), mở cửa đón người dân đến tham quan vui xuân đón Tết.
Vừa khai mạc đã rất đông người dân vào tham quan Hội hoa xuân
Hội hoa xuân năm nay là nỗ lực lớn của TP.HCM. Để có được hội hoa trong tình hình dịch bệnh, TP đã vượt khó khăn để vận động các nghệ nhân, nhà vườn tại TP và các tỉnh để có những khu trưng bày hoa kiểng đặc sắc.
Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc
Biểu tượng năm Nhâm Dần được thể hiện tại cổng đường Trương Định với hình ảnh gia đình Cọp sum họp cùng với cây rừng cách điệu, và hoa nhiều màu sắc.
Phía cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai được thiết kế biểu tượng lá dừa nước cách điệu, thể hiện sự nỗ lực của người dân TP trong việc thực hiện các phong trào, cùng chung tay xây dựng TP.
Trục nối dài từ cổng vào khu Đền tưởng niệm các vua Hùng được trang trí bằng các tiểu cảnh hoa lan rực rỡ thể hiện một năm mới sung túc, tài lộc.
Theo Báo Tuổi Trẻ
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.