Cảm động tình mẫu tử của bà mẹ khiếm thị, đam mê âm nhạc và làm từ thiện
Đó là câu chuyện của cặp mẹ con cô Trần Thị Lệ và anh Chu Văn Huân (30 tuổi), sống tại TP.HCM. Hai mẹ con cô từng tham gia Vietnam’s Got Talent 2016, gây xúc động mạnh với khán giả.
Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, tập 94 do Ngọc Lan và Quốc Thuận dẫn.
Được biết, hai mẹ con cô Lệ đã sống tại TP.HCM được 25 năm. Hiện cô Lệ sống bằng nghề massage người khiếm thị, thỉnh thoảng có bán chè, bán nước tại nhà. Theo cô Lệ kể, bản thân chia tay chồng từ khi Huân được 5 tuổi. Gia đình đông anh em, khó khăn mà mẹ bệnh nặng nên cô đến TP.HCM tìm việc để mưu sinh.
"Có một lần cô xuống đây, Huân ở quê chờ cô, đi đâu cũng xách cái bánh Trung thu cô tặng, nhất định không ăn, không cho ai chỉ chờ mẹ về ăn chung. Cô nghe người ta kể lại mà nóng ruột quá, phải chạy về lẹ để đón Huân xuống. Khi cô về tới là chiếc bánh con heo đã mốc và cứng ngắc rồi. Đưa Huân xuống được là cô vui lắm. Lúc đó cô chỉ có một điều ước là làm sao cho Huân được sung sướng một chút.”
Phát hiện bản thân bị teo cơ mắt từ nhỏ, cô Lệ chật vật chạy chữa nhưng nhận lại là lời khuyên đắng lòng của bác sĩ “mãi mãi không bao giờ chữa được cũng không thay mắt được”.
Chính Văn Huân là động lực sống của cô và cô khao khát nhìn mặt con hơn bao giờ hết: “Nhiều lúc Huân ngủ, cô để mặt cô sát thật sát để cố gắng coi mặt con mình ra sao. Nghe ai cũng nói con mình đẹp trai, dễ thương lắm”.
Hiện Huân là một trong những BBoy (viết tắt của Break Boy) nhảy breakdance đời đầu trong bộ môn nghệ thuật đường phố.
Trong cao điểm dịch COVID-19 năm 2021, Văn Huân và mẹ đã xây dựng “Bếp ăn 0 đồng” để giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật và khiếm thị. Không những vậy, anh chàng còn nhiệt tình thể hiện những bước nhảy điêu luyện để cổ vũ tinh thần, tiếp sức cho đồng đội chống dịch.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô Lệ luôn nhìn cuộc đời một cách tích cực và lạc quan.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.