Gặp mặt cựu chiến binh Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định

2022-11-28 12:49:54 0 Bình luận
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6-12) Ban Liên lạc Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định vừa tổ chức cuộc gặp mặt thân mật lần thứ nhất tại phường Vị Xuyên, TP. Nam Định. Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Vũ Kiện, nguyên Sư đoàn trưởng 242 Quân khu 3; đại diện Ban liên lạc Liên tỉnh Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3; Trưởng Ban liên lạc Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh); đại diện Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 và 80 hội viên cùng đại diện thân nhân gia đình hội viên của Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định.

Đại diện Ban liên lạc Liên tỉnh Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3 tặng hoa, phát biểu chúc mừng Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Đoàn Hải đảo 242 (Quân khu 3) được thành lập ngày 18-9-1969 tại phường Hà Lầm, thị xã Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. Ban đầu đơn vị mang phiên hiệu Trung đoàn hải đảo 242 trực thuộc Quân khu Đông Bắc. Trong Quyết định thành lập Bộ Quốc phòng ghi rõ chức năng, nhiệm vụ của Trung đoàn hải đảo 242 là:“Đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ ở vị trí chiến lược bảo vệ tuyến đảo, tiêu diệt sinh lực địch, bắt địch dừng chân tại chỗ, phối hợp với lực lượng cơ động của cấp trên đánh địch đổ bộ đường không, đường biển; khôi phục trận địa sẵn sàng đánh máy bay địch và ngăn chặn đường bay của chúng qua vùng trời đơn vị đảm nhiệm”.

Đại tá Vũ Kiện, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 242 phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Biên chế của đơn vị thời điểm  đó gồm một số đại đội thuộc Trung đoàn 238 (Sư đoàn 330), Tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 248 (Sư đoàn 312) và một số đại đội trực thuộc Sư đoàn  304. Các đơn vị tiền thân này được thành lập từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động chiến đấu chủ yếu trên chiến trường các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh. Những đơn vị này đã từng tham gia chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Tây Bắc và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu các đơn vị này sát nhập thành Trung đoàn Hải đảo 242, tiếp tục nhận lệnh ra chốt giữ tuyến đảo từ Tiên Yên, Vạn Hoa đến Bạch Long Vỹ.

Phút tưởng niệm những hội viên CCB Đoàn Hải đảo 242 đã từ trần.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ khu mỏ và vùng Đông Bắc của Tổ quốc, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn, lực lượng địa phương bắn rơi hàng chục máy bay địch, ngăn chặn, xua đuổi nhiều tàu chiến Mỹ, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đoàn Hải đảo 242 vừa tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa trực tiếp tuần tra, quan sát, ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải, truy bắt biệt kích thám báo, người vượt biên trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới tuyến đảo Quảng Ninh.

Do yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ, đơn vị đã được thay đổi tên gọi cho phù hợp và hiện nay là Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Hải đảo 242 luôn phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” của LLVT Quân khu 3, truyền thống vùng đất mỏ Anh hùng Quảng Ninh, xây đắp truyền thống “Đoàn kết bám trụ, kiên cường giữ đảo”.

Đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Quân công, 53 Huân chương Chiến công các loại (trong đó có 41 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 12 Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba) 2 Huân chương Lao động hạng Ba và 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Các đại biểu về dự cuộc gặp mặt

Đồng chí Đỗ Kim Xuyến, Trưởng Ban liên lạc Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định cho biết: Ban liên lạc Liên tỉnh Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3 đã được thành lập từ năm 1988, quy tụ hàng nghìn cán bộ, hội viên CCB Đoàn Hải đảo 242 tại 11 tỉnh, thành phố khu vực tả ngạn sông Hồng. Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định mới được thành lập, hiện có 85 hội viên là cán bộ, chiến sĩ Đoàn Hải đảo 242 đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ. Đại tá Vũ Kiện, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 242 là người đã khởi xướng việc thành lập Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định. Các đồng chí tham gia Ban liên lạc đầu tiên của Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định là Nguyễn Trung Chạc, Đỗ Kim Xuyến, Phạm Tiến Đạt, Trịnh Quốc Long.

Văn nghệ chào mừng.

Cuộc gặp mặt lần thứ nhất tại TP. Nam Định nhằm tụ hội tất cả những CCB còn sống, cùng nhau tưởng niệm những CCB đã từ trần, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quân đội ta nói chung, Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3 nói riêng, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống đời thường. Trong số này có nhiều đồng chí đã trực tiếp chiến đấu, bảo vệ tuyến đảo Quảng Ninh thuộc vùng Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc sau 40 năm nay mới được gặp nhau. Hầu hết các CCB nay đã cao tuổi, nhiều người là thương binh, bệnh binh hoặc đang mắc phải bệnh tật nhưng ai cũng xúc động tự hào vì đã có quãng đời binh nghiệp tại Đoàn Hải đảo 242.

Trăn trở hiện nay của nhiều CCB Đoàn Hải đảo 242 là vẫn còn một số hội viên chưa được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do bị mất hết giấy tờ sau khi xuất ngũ. Ban Liên lạc Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tỉnh Nam Định đang tìm hiểu, hướng dẫn những CCB này thực hiện quy trình hồ sơ theo đúng quy định để sớm được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm giúp họ giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...