Lấy ý kiến người dân dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Phát biểu tại họp báo, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: “Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, được xây dựng qua một quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và khoa học. Các văn kiện này chính là "xương sống" của Đại hội, bởi lẽ chúng không chỉ là tài liệu tổng kết, đánh giá, mà còn là kim chỉ nam trực tiếp liên quan đến sự thành công của Đại hội lần thứ XIV. Hơn thế nữa, các quyết sách được thông qua trong Văn kiện sẽ trực tiếp chi phối và định hình con đường thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời là cơ sở để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”.
Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu tại họp báo.
Các nội dung lấy ý kiến gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 13 và phương hướng nhiệm kỳ 14; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất sửa đổi, bổ sung.
Đợt lấy ý kiến tập trung vào ba Dự thảo Văn kiện trọng điểm: Thứ nhất là Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, định hướng cho toàn bộ nhiệm kỳ mới; Thứ hai là Dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rút ra những bài học lý luận và thực tiễn quý báu; và cuối cùng là Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục củng cố và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian chính thức nhận các ý kiến đóng góp sẽ kéo dài trong một tháng, từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/11/2025, tạo điều kiện về mặt thời gian để các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân nghiên cứu sâu sắc.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trả lời câu hỏi tại họp báo.
Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến những kỳ vọng và mong muốn của Đảng khi triển khai lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo lần này, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết việc Đảng đưa các dự thảo văn kiện ra lấy ý kiến Nhân dân xuất phát từ một mong muốn sâu sắc là để đường lối phát triển sắp tới thực sự là của dân, do dân và vì dân.
Đảng mong muốn nhận được những góp ý chân thành, thẳng thắn từ mọi tầng lớp xã hội để văn kiện không chỉ là những định hướng trên giấy tờ, mà phải bám sát "hơi thở" của cuộc sống, qua đó các chủ trương sẽ trở nên hoàn thiện và thực chất hơn.
Hơn nữa, đây cũng là cách để tăng cường sự gắn kết và củng cố niềm tin. Khi người dân được tham gia bàn bạc những việc hệ trọng của quốc gia, họ sẽ cảm thấy mình là một phần của quá trình đó. Chính sự đồng lòng này, theo ông Dương, mới là yếu tố quyết định, tạo ra sức mạnh để đưa đất nước vượt qua mọi thách thức và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Thông qua việc lấy ý kiến Nhân dân, Đảng khẳng định sự quan tâm, lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của Nhân dân, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tổ chức việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ghi nhận ý kiến đóng góp qua ứng dụng VneiD; đóng góp ý kiến thông qua các cơ quan báo chí.
Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.