Khai mạc kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

2021-12-06 12:58:33 0 Bình luận
Sáng 6/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2021). Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự Kỳ họp có ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã thành phố.

Đại biểu dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: "Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX diễn ra trong bối cảnh cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực, quyết liệt triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021 và cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh và trong cả nước đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đời sống của nhân dân."

Ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc Kỳ họp.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, chúng ta đã thích ứng linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát khá tốt dịch bệnh, bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng. Kết thúc 11 tháng có 25/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá (trên 7,03%), cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, khá toàn diện; sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì, đạt mức tăng trưởng khá; thu hút đầu tư được quan tâm; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên.

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, sự chung tay, ủng hộ của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Đồng thời, chia sẻ sâu sắc với khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh gây ra đối với doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh; tri ân, tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã vượt qua hiểm nguy, cống hiến hết mình vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; Xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận và thông qua 20 nghị quyết chuyên đề.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu khách mời phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tích cực tham gia vào các nội dung của kỳ họp, thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng vào nội dung các báo cáo, tờ trình, Đề án, góp phần quyết định vào thành công của kỳ họp. 

Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn DDBQH tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời gian 02 ngày, với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Ông đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định.

Đề nghị UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu HĐND có căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quyết định, đề án, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Phát huy thành tích, kết quả đạt được năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chủ động, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Kỳ họp tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021 và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021; xem xét các báo cáo và các tờ trình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26
Đang tải...