Hà Nội: Khởi công Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, Phú Xuyên

2021-12-03 13:00:00 0 Bình luận
Sáng 3/12, lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã diễn ra thành công và tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Phong – Thường trực thành ủy, Phó Bí thư thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội cũng đến dự lễ khởi công.

Ông Phạm Xuân Thanh thay mặt lãnh đạo Huyện Phú Xuyên, phát biểu khai mạc Lễ khởi công

Huyện Phú Xuyên – địa phương có tới 43 làng nghề truyền thống nổi tiếng gần xa đã được TP Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài địa phương. Nhưng nhiều năm qua huyện Phú Xuyên vẫn chưa thể đầu tư xây dựng Cụm CN làng nghề cho bất kỳ xã nào trên địa bàn. Từ giữa năm 2017 ý tưởng quy hoạch, xây dựng Cụm công nghiệp mới bắt đầu được hình thành và từng bước triển khai. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề giúp thuận tiện cho công tác quản lý, thu thuế, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, môi trường và phát triển du lịch làng nghề.

Ngày 18/11/2021 UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định số 4895/QĐ-UBND cho Công ty cổ phần Hanel Mirolin thuê 7,37ha đất tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng tại thôn Văn Hội và Phú Đôi thuộc xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên.

Cụm công nghiệp Đại Thắng có tổng mức vốn đầu tư khoảng 180 tỷ đồng do Công ty cổ phần Hanel Mironil làm chủ đầu tư sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu hoạt động chủ yếu của các ngành nghề thuộc làng nghề Đại Thắng: cơ khí, sản xuất bàn ghế, may màn, đồ mộc gia dụng; dịch vụ phục vụ cụm công nghiệp...

Ông Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội phát biểu tại Lễ khởi công

Dự án bắt đầu thực khởi công từ tháng 12/2021 để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo mặt bằng di chuyển các cơ sở sản xuất công nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường (tiếng ồn, khói bụi, chất thải rắn...) và phòng chống cháy nổ trong khu dân cư; chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp ít hiệu quả sang lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người dân, đồng thời là điểm lưu trữ, khai thác và phát triển làng nghề truyền thống, du lịch làng nghề.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng đáp ứng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo các tiêu chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân cơ sở sản xuất phải di dời và đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định giao đất, cho thuê đất. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Ngay sau lễ khởi công, Công ty cổ phần Hanel Mirolin đã tập trung máy móc và công nhân quyết liệt thi công các hạng mục của dự án để đảm bảo tiến độ Thành phố giao và mong muốn sớm đưa cụm công nghiệp và hoạt động, giải quyết chỗ làm việc cho các cơ sở sản xuất và người lao động làng nghề.

Việc sớm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng của Công ty cổ phần Hanel Mirolin được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển các làng nghề truyền thống và tạo chuỗi kết nối điểm du lịch làng nghề trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Ông Phạm Quang Anh - CTHĐQT Công ty cổ phần Hanel Mirolin phát biểu cám ơn lãnh đạo Tp HN và huyện Phú Xuyên cùng các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho Cty thực hiện Dự án

Lễ động thổ khởi công Dự án

Các đội cơ giới khẩn trương thi công ngay sau lễ khởi công để đảm bảo đạt tiến độ Thành phố giao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...