Vị tướng "Một đời chinh chiến"

2019-08-21 14:47:00 0 Bình luận
Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng đã dừng bước trong hành trình “một đời chinh chiến”. Đất mẹ linh thiêng nay đón bước chân của vị tướng đáng kính - người đã đặt chân trên khắp các chiến trường, cùng đồng đội làm nên những chiến công vang dội.

14 tuổi đi theo cách mạng

Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng (tên thật Nguyễn Văn Trịnh, sinh năm 1933), lớn lên trong gia đình truyền thống cách mạng. Năm 14 tuổi, người thiếu niên Nguyễn Văn Thịnh đã phải chứng kiến người anh trai đi theo cách mạng bị giặc Pháp bắt và chôn sống ở cầu Bà Tàng. Từ đó, ông nuôi chí thù giặc, tiếp bước cha anh và một lòng hướng theo cách mạng.

Tham gia lực lượng kháng chiến, ông được huấn luyện và đưa về Ban tình báo (Trinh sát) Chi đội 25, được giao nhiệm vụ quan sát địch, tuần tra vòng ngoài đóng quân. Ông nhỏ tuổi, nhanh nhẹn, lém lỉnh nên dễ trà trộn, bắt chuyện và lấy thông tin từ phía đồn địch. Những trận đánh đồn Tà Yến, Kiến Vàng hay những trận chống càn của bộ đội ta ở Tân Đông, Long Trì, Vườn Thơm… đều có công lao của người thiếu niên 14 tuổi năm ấy.

Năm 1949, khi Trung đoàn 397 được thành lập ở Bà Rịa, ông phục vụ ở Văn phòng Trung đoàn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 19/12/1949). Thời gian sau đó, ông được cử đi học Trường Sĩ quan lục quân (Sơn Tây, giai đoạn 1956 - 1958).


Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12). 


Chỉ huy tiểu đoàn 800, lập công lớn trong chiến dịch Bình Giã

Cuộc kháng chiến chống Mỹ nổ ra và bối cảnh chiến trường miền Nam ngày một ác liệt. Cuối năm 1960, ông được tập trung chuẩn bị chuyến hành quân vượt Trường Sơn về Nam chiến đấu. Sau nhiều tháng gian khổ, đến tháng 9/1961, ông về đến chiến khu D. Ông được biên chế về làm trợ lý Phòng tác chiến T1 (QK7) trực tiếp đi theo Tiểu đoàn 800, giúp cho Tiểu đoàn huấn luyện và tác chiến.

Ngày 5/10/1964, ông Nguyễn Nam Hưng chính thức được bổ nhiệm làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 800 T1 (QK7). Đây là Tiểu đoàn tập trung đầu tiên của quân giải phóng miền Nam.
Trong chiến dịch Bình Giã (1965), Tiểu đoàn 800 T1 đảm nhiệm nhiệm vụ đánh thu hút địch, làm cho địch lầm tưởng có một cánh quân đánh về Long Thành. Địch liền động binh, chi viện để đối phó. Từ đó, cánh quân chủ lực của ta có điều kiện cơ động, triển khai lực lượng và thắng lợi giòn giã ở chiến dịch Bình Giã.

Sau chiến dịch Bình Giã, Tiểu đoàn 800 T1 được lệnh hành quân cơ động về chiến khu D thành lập Trung đoàn 4. Lúc này Tiểu đoàn 800 thành là Tiểu đoàn 1 chủ công của Trung đoàn 4.

Cũng từ giữa năm 1965, quân Mỹ đã đưa quân lớn vào miền Nam, đẩy mạnh chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, bắt đầu triển khai chiến lược Chiến tranh cục bộ. Chiến trường Bà Rịa - Long Khánh bước vào giai đoạn gian khổ và ác liệt.

Với nhiệm vụ là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 800 và Tiểu đoàn 1, ông Nguyễn Nam Hưng đã cùng Đảng ủy Tiểu đoàn xây dựng Tiểu đoàn 800 độc lập chiến đấu hiệu suất cao, xứng đáng vai trò chủ công của Trung đoàn. Ngày 2/9/1965, ông Nguyễn Nam Hưng được bổ nhiệm làm Tham mưu Trưởng Trung đoàn 4.

Sau khi thắng trận giòn giã, đánh chiếm đồn Vỏ Xu, Trung đoàn được lệnh trở về chiến trường Bà Rịa, liên tục đánh thắng nhiều trận càn của Mỹ vào căn cứ; đồng thời, bám trụ địa bàn tam giác đường số 1, số 15 và số 2, đánh tiêu diệt địch ở trường bắn Vạn Kiếp, Kim Long, căn cứ Suối Râm, cánh đồng Hê An... Đến tháng 8/1967, ông được bổ nhiệm làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4.

Từ Mậu Thân đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Trong Mậu Thân (1968), Trung đoàn 4 được lệnh tấn công các mục tiêu liên trường Thủ Đức, Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức và cầu Đồng Nai. Trung đoàn phải chia đôi lực lượng. Trong đó, Tiểu đoàn 2 do ông Nguyễn Nam Hưng chỉ huy đánh các mục tiêu ở Thủ Đức. Đêm 30 Tết (31/1968), Tiểu đoàn 2 vượt sông Đồng Nai, bám đường 33 đánh liên tục các mục tiêu của địch ở Thủ Đức, gây cho địch nhiều thiệt hại.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, CHỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Vị chỉ huy quyết đoán, có tầm nhìn

“Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng là người giản dị, thẳng thắn, quyết đoán, tầm nhìn xa. Những việc nào cấp dưới làm chưa đúng, chưa phù hợp đều được Thiếu tướng chỉ bảo tận tình, khích lệ để hoàn thành. Thiếu tướng Hưng luôn căn dặn chúng tôi phát huy truyền thống, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, gắn bó nghĩa tình. LLVT tỉnh sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục thực hiện tốt những điều Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng căn dặn.”

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng lúc đó là Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn 5. Sư đoàn 5 có nhiệm vụ diệt địch trên địa bàn tỉnh Long An, cắt đường số 4 thực hành chia cắt chiến dịch không cho địch chạy về miền Tây và từ miền Tây lên Sài Gòn. Ngày 26/4 chiến dịch chia cắt đường 4 của Sư đoàn bắt đầu. Sư đoàn đã tiêu diệt căn cứ Giang Thuyền Bến Lức. Đêm 28/4 đánh chiếm cầu Voi, ngày 29 và 30/4 Sư đoàn đánh chiếm thị xã Tân An và khống chế đường 4 từ Bến Lức đến ngã ba Tham Lương. Hoàn thành nhiệm vụ chia cắt, tiêu diệt nhiều địch thu nhiều vũ khí, giải phóng Long An, góp phần cùng lực lượng vũ trang và nhân dân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Trần Văn Khánh, Nguyên Bí thư tỉnh ủy: Người đồng chí khẳng khái và tình cảm

“Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng là người bản lĩnh, có trách nhiệm với Đảng, với quân đội. Tính cách khẳng khái, bộc trực nhưng dám nghĩ dám làm. Trong lãnh đạo xây dựng lực lượng, anh Nam Hưng luôn chú ý đến việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Anh cũng luôn được đồng chí, đồng đội tín nhiệm, cảm phục. Với gia đình, anh là người chồng, người cha rất có trách nhiệm.”

Hòa bình chưa được bao lâu, ông Nguyễn Nam Hưng lại tham gia nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Trong vai trò Sư đoàn trưởng Sư đoàn 303, hay trong vai trò Tư lệnh phó Mặt trận 779 (QK7), ông đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia anh em đánh bại chế độ diệt chủng Polpot.

Vĩnh biệt Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng - vị tướng “Một đời chinh chiến”. Dấu chân binh nghiệp của ông đã đặt lên nhiều chiến trường cam go, gian khổ, lập nhiều chiến công, nhưng trong cảm nhận của những người đồng chí, đồng đội, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hưng luôn là người giản dị, trọn nghĩa, vẹn tình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường làm việc và kiểm tra các công trình tại cơ sở

Chiều ngày 11/8/2025, ông Trịnh Xuân Trường – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai – đã có buổi làm việc cùng cán bộ chủ chốt xã Mường Khương và kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình tại xã Bảo Thắng.
2025-08-11 23:30:00

Công an phường Dương Nội hoàn thành cấp đổi thẻ Đảng viên cho hơn 1.700 trường hợp

Công an phường Dương Nội (thành phố Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị chức năng của phường vừa hoàn thành đợt cao điểm cấp đổi Thẻ Đảng viên theo mẫu mới, hoàn tất hồ sơ cho hơn 1.700 trường hợp, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
2025-08-11 22:13:46

T&T Group và Saigon Co.op hợp tác phát triển mô hình bán lẻ tại các khu đô thị toàn quốc

Tập đoàn T&T Group và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) sẽ cùng nhau phát triển và đa dạng hóa các mô hình bán lẻ tại các dự án bất động sản mang thương hiệu T&T Group trên toàn quốc, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ đô thị hiện đại, phục vụ cư dân và người tiêu dùng
2025-08-10 20:00:00

Hơn 5000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10/8/2025, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/ 2025). Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam – năm 2025” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP. Hồ Chí Minh).
2025-08-10 18:40:00

Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự chương trình tại các điểm cầu Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh.
2025-08-10 12:01:34

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội

Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới”, mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.
2025-08-09 20:00:00
Đang tải...