Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

2025-01-18 08:09:45 0 Bình luận
Nhân dịp kỷ niệm 75 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), cùng điểm lại vài thành tựu nổi bật trong quan hệ hai nước.

Ngày 18/1/1950, Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đặt dấu mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ lâu đời giữa hai nước. Trải qua 75 năm, mối quan hệ Việt - Trung không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống. 

Trung Quốc hiện là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và hai nước đã ký kết “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội (Nhân đại) và Mặt trận Tổ quốc (Chính hiệp) hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi mật thiết. Đặc biệt, trong năm 2024, lãnh đạo hai nước đã có nhiều cuộc gặp mặt, trao đổi trực tiếp. 

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam duy trì trong nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Riêng trong năm 2024, thương mại tiếp tục đạt đỉnh cao mới, vượt mức 200 tỷ USD. Việt Nam hiện đã là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. 

Trong hơn 3 thập kỷ tính từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 6.400 lần (từ mức 32 triệu USD lên 200 tỷ USD). 

Các lĩnh vực giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch giữa hai nước đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Hiện có hơn 23.000 du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Trung Quốc. Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam không ngừng tăng trưởng. Tính đến hết năm 2024, Việt Nam đã đón khoảng 3,7 triệu lượt khách Trung Quốc (tăng 214,4% so với năm 2023), xếp thứ hai sau Hàn Quốc.

Hai nước đã giải quyết 2 trong 3 vấn đề biên giới, lãnh thổ, ký kết Hiệp định biên giới trên đất liền vào năm 1999 và đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền năm 2008, ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000. 

Đối với việc giải quyết bất đồng trên biển, lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai nước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về việc kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Ðông. Hai bên đã ký kết “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc” (năm 2011), thiết lập và duy trì thường xuyên cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ và 3 cơ chế đàm phán cấp chuyên viên về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Hai nước cũng bày tỏ tôn trọng luật pháp quốc tế trên khu vực biển, bao gồm Công ước Quốc tế về Luật biển (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) ký giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc.

Có thể nói, việc quan hệ hai nước không ngừng được coi trọng thúc đẩy, mở rộng và đi vào chiều sâu đã phản ánh tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời tạo dựng được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để cùng phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, ngày 15/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và trong không khí phấn khởi hai nước đang chuẩn bị cho Tết cổ truyền sắp tới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ công nghệ số

Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác dân vận của Đảng cần được đổi mới toàn diện, ứng dụng công nghệ, tăng cường tương tác, lắng nghe, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.
2025-10-27 16:01:21

CHÍNH THỨC: Timor Leste (Đông Timo) gia nhập ASEAN

Sau 14 năm nỗ lực, Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mở ra chương mới cho tiến trình hội nhập khu vực, khẳng định sức sống, bản lĩnh và khát vọng phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của Đông Nam Á.
2025-10-27 15:54:44

Hải Phòng thông qua 21 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 30 HĐND thành phố

TP.Hải Phòng vừa hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 30 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 2026, thông qua 21 Nghị quyết; nhiều nội dung quan trọng đã được kịp thời cụ thể hoá; quyết định một số cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
2025-10-27 06:56:59

Giải “bóng đá làng xã” và câu chuyện về tình yêu thể thao của người dân Tân Đồng

Giải “bóng đá làng” của người dân xã Hậu Lộc là một sự kiện văn hóa không thể thiếu trong đời sống cộng đồng tại địa phương. Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỉ niệm ngày truyền thống LHTN Hậu Lộc nói chung và đoàn thanh niên thôn Tân Đồng nói riêng.
2025-10-26 19:00:00

Người cựu chiến binh biến rơm, cói thành nguồn sống cho người yếu thế

Trở về từ chiến trường, cựu chiến binh Vũ Xuân Túy chọn nghề cói ở quê nhà xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, lập Công ty Ánh Túy, biến rơm, cói thành nguồn sống cho hàng trăm thương binh, người khuyết tật, phụ nữ nghèo.
2025-10-26 16:06:16

Người cựu chiến binh "giữ lửa" với nghề đúc đồng

Cựu chiến binh Phan Trọng Điền trở về quê xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, gắn bó với lửa nghề đúc đồng. Không giữ nghề cho riêng mình, ông mở lò, dạy nghề miễn phí, đúc tượng tri ân, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.
2025-10-26 15:59:34
Đang tải...