Lớp đào tạo Y sỹ y học cổ truyền đầu tiên dành cho người khiếm thị

2019-11-27 15:07:22 0 Bình luận
30 học viên khiếm thị đầu tiên trên toàn quốc được đào tạo để trở thành các y sỹ chuyên khám, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học dân tộc kết hợp y học hiện đại.

Lop dao tao Y sy y hoc co truyen dau tien danh cho nguoi khiem thi hinh anh 1

Giảng viên hướng dẫn các học viên về các nghiệm pháp thăm khám Hội chứng vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ. (Nguồn: hnmvn.vn)

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức khai giảng Chương trình đào tạo lớp Y sỹ y học cổ truyền lần đầu tiên dành cho người khiếm thị trên toàn quốc.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo cán bộ - Phục hồi chức năng cho người mù (Hội Người mù Việt Nam) Phạm Xuân Trường cho biết, trong những năm gần đây nghề massage của người mù ở Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người mù nói riêng và cộng đồng nói chung.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trình độ cũng như thu nhập từ massage của người mù ở Việt Nam còn một khoảng cách không nhỏ so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Thu nhập từ nghề này ở Việt Nam ở mức trung bình từ 3,5-4 triệu đồng, trong khi ở Thái Lan, Malaysia trung bình là 20-30 triệu đồng, ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) là 60 triệu đồng, ở Hàn Quốc là 100 triệu đồng.

Ông Phạm Xuân Trường cho biết, với vai trò là đơn vị đào tạo nguồn duy nhất đến thời điểm này của Hội Người mù Việt Nam, Trung tâm luôn mong mỏi người khiếm thị Việt Nam có cơ hội được đào tạo trong những chương trình dài hạn hơn, từ 2-3 năm và sâu hơn nữa.

Các học viên không chỉ được học xoa bóp mà còn được đào tạo châm cứu, cùng nhiều chuyên đề khác nhau với các kỹ năng chẩn trị bệnh bằng y học dân tộc và y học hiện đại.

Với sự giúp đỡ của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Chương trình đào tạo lớp Y sỹ y học cổ truyền lần đầu tiên được tổ chức trong thời gian 2 năm với mục tiêu nhằm đào tạo những học viên khiếm thị có kiến thức và kỹ năng để trở thành những y sỹ chuyên ngành y học cổ truyền; khám, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ được học tập, trau dồi các kiến thức chung về chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất; kiến thức và khoa học cơ bản về giải phẫu-sinh lý, dược lý, cấp cứu; thực hiện thành thạo các kỹ năng kê đơn thuốc, chữa các bệnh thường gặp và các thủ thuật châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt; biết xử trí các cấp cứu thông thường, làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, truyền thống giáo dục sức khỏe...

Thành viên tham gia lớp học gồm 30 nam, nữ khiếm thị thuộc 15 đơn vị trên toàn quốc. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng dạy nghề xoa bóp tại các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân cùng gia đình, đóng góp tích cực, thiết thực vào lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NNƯT Trần Thị Huệ: Cống hiến cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ sinh năm 1958 ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bà sinh ra trong một gia đình “cha truyền con nối”, nhiều đời có “căn quả” hầu đồng.
2024-09-30 13:36:28

Trực Tuấn (Trực Ninh, Nam Định) xứng danh vùng quê kiểu mẫu

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Trực Tuấn tiếp tục xây dựng NTM bền vững, thiết thực góp phần xây dựng Trực Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024. Nổi bật nhất ở Trực Tuấn hiện nay là thực hiện công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.
2024-09-30 08:54:00

Những thời khắc quan trọng ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long- Đông Đô - Hà Nội.
2024-09-30 08:14:44

Ô tô, xe máy đi thế nào sau vụ sạt lở đất ở Hà Giang?

Tối 29/9, Sở GTVT Hà Giang đã ra thông báo phân phân luồng giao thông do sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.
2024-09-30 00:31:29

Sau những vụ TNGT học sinh, CSGT mở cao điểm xử lý vi phạm liên quan học sinh

Từ 1/10 đến 31/10, lực lượng CSGT tăng cường xử lý hành vi vi phạm giao thông với lứa tuổi học sinh, người giao phương tiện cho các em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.
2024-09-30 00:14:39

Điều kiện chuyển công tác từ Quân đội nhân dân sang Công an nhân dân

Theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BCA và Thông tư số 62/2023/TT-BCA, để được tiếp nhận vào Công an nhân dân, cần đáp ứng các tiêu chuẩn về nhu cầu biên chế, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và sức khỏe. Việc xét tuyển sẽ do Hội đồng kiểm tra của Công an địa phương thực hiện theo quy trình quy định.
2024-09-29 23:54:12
Đang tải...