Lực sĩ Lê Văn Công được yêu cầu phẫu thuật vai, nguy cơ chia tay sự nghiệp

2021-10-15 06:00:00 0 Bình luận
Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công bị rách 75% cơ và sụn vai sau cú đẩy giành HCB Paralympic Tokyo 2020. Công được đề nghị phải phẫu thuật vai. Và nếu phẫu thuật lúc này, nguy cơ anh phải chia tay sự nghiệp là rất cao.

Ngày 14/10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Lê Văn Công cho biết anh đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM để chuẩn bị cho Giải cử tạ vô địch thế giới 2021 diễn ra tại Nga vào tháng 11 tới. Do giải đấu này cũng là giải đấu tính chuẩn đến Paralympic Paris 2024 nên mục tiêu của Công là giành vé để đến Paris.

Lê Văn Công chia sẻ: "Vì bị chấn thương nặng từ trước Paralympic Tokyo 2020 nên sau khi cố uống thuốc giảm đau để thi đấu giành HCB, tôi đã bị chấn thương nặng hơn. Sau ngày thi đấu tại Tokyo, vai của tôi sưng rất to và đau. 

Lúc về Việt Nam, tôi đến khám tại Bệnh viện Quân y 175. Sau khi chụp MRI, bác sĩ cho biết tôi bị rách 75% cơ, rách sụn vai. Bác sĩ yêu cầu tôi phẫu thuật để điều trị dứt điểm nhưng tôi chưa thể phẫu thuật.

Thời điểm này tôi vẫn điều trị vật lý trị liệu và tập luyện, khi nào đau quá, tôi lại nghỉ. Giải vô địch thế giới tháng 11 tới rất quan trọng, vì là vòng loại Paralympic Paris nên tôi muốn đến Nga thi đấu và có chuẩn rồi sau đó tính tiếp. Nếu phải phẫu thuật vai ngay lúc này, nguy cơ tôi phải từ giã sự nghiệp thi đấu là rất cao".

Lê Văn Công bị chấn thương nặng sau khi giành HCB Paralympic Tokyo 2020 và được chỉ định phải phẫu thuật vai - Ảnh: TTO

Lê Văn Công (37 tuổi) là VĐV xuất sắc nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh tập cử tạ được 14 năm và trong thời gian đó giúp thể thao người khuyết tật Việt Nam giành nhiều huy chương danh giá. 

Trong đó, tiêu biểu nhất là HCV Paralympic Brazil 2016, HCB Paralympic Tokyo 2020 ở hạng cân 49kg. Anh hiện cũng đang giữ kỷ lục thế giới hạng 49kg với thành tích 183,5kg.

 

Tiền thưởng ít ỏi

Vào tháng 8 vừa qua, dù bị chấn thương rất nặng nhưng Lê Văn Công vẫn nén đau nỗ lực thi đấu để giành HCB duy nhất cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Theo quy định của Nhà nước, anh được nhận 140 triệu đồng tiền thưởng cho tấm HCB này. Ngoài ra, sau khi giành huy chương, Lê Văn Công được đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng 50 triệu đồng.

Phải hy sinh cả sức khỏe để mang về vinh quang cho thể thao người khuyết tật Việt Nam nhưng đó là toàn bộ tiền thưởng cho HCB Paralympic 2020 của Lê Văn Công. Ngoài số tiền thưởng của Nhà nước ra, không có cá nhân, doanh nghiệp nào thưởng cho chiếc huy chương quý giá mà Lê Văn Công mang về cho thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, nếu một VĐV bình thường giành được huy chương Olympic, số tiền được nhận có thể lên tới nhiều tỉ đồng. Tiền thưởng huy chương cho VĐV bình thường và VĐV khuyết tật có nhiều bất cập là điều đã được phản ánh trong nhiều năm qua.

Ngay trong chính sách của Nhà nước, sự quan tâm của xã hội cũng cho thấy điều đó.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB ra mắt giải pháp tài trợ linh hoạt cho ngành gạo, đồng hành cùng Chính phủ phát triển nông nghiệp bền vững

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức triển khai giải pháp tài chính toàn diện dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo. Giải pháp tập trung vào tài trợ vốn, giúp đảm bảo dòng tiền lưu thông trong toàn bộ chuỗi sản xuất – kinh doanh, từ thu mua nguyên liệu, tạm trữ đến xuất khẩu.
2025-05-14 09:18:17

Thông tin đơn thư của người dân về việc mua bán đất nền tại TT Ba Hàng Đồi-Hoà Bình

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập có nhận được đơn thư phản ánh của bà N.T.V, sinh năm 1978, thường trú tại Thôn Vai, TT Ba Hàng Đồi, Lạc Thuỷ, Hoà Bình.
2025-05-14 09:10:00

Diễu binh và duyệt binh: Những điểm khác biệt cơ bản

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cả diễu binh và duyệt binh đều là những hoạt động nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của đất nước. Tuy nhiên, giữa hai hình thức này có những điểm khác biệt rõ rệt về quy mô, thành phần tham gia và mục đích tổ chức.
2025-05-14 08:48:35

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khánh thành Bến cảng container quốc tế - Cảng Hải Phòng

Chiều 13/5, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng container quốc tế số 3 & 4 do CTCP Cảng Hải Phòng phối hợp với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức
2025-05-13 18:45:00

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ ủng hộ thỏa thuận thương mại cùng có lợi

Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để lắng nghe, giải quyết các vướng mắc, đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.
2025-05-13 17:49:49

TP.Hải Phòng tổ chức gắn biển tuyến đường mang tên Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sáng 13/5, Hải Phòng tổ chức lễ gắn biển tên đường Đỗ Mười. Đây là một trong những công trình chào mừng 70 năm ngày giải phóng Thành phố (13/5/1955-13/5/2025) và để ghi nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2025-05-13 12:49:59
Đang tải...