Ông Hoàng Công Bản tái đắc cử Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Nam Định

2022-11-26 16:00:00 0 Bình luận
Hội Người khuyết tật thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật TP. Nam Định lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Vũ Ngọc Phi tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 25-11-2022, tại Hội trường Thống Nhất (trụ sở UBND thành phố Nam Định) Hội NKT thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có: Ông Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định; ông Ngô Văn Kế, Phó Chủ tịch Hội NKT tỉnh Nam Định; bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, trường học trên địa bàn thành phố Nam Định và 60 đại biểu NKT.

Theo báo cáo tại Đại hội, Hội NKT thành phố Nam Định được thành lập ngày 13-2-2015, ban đầu chỉ gồm 49 hội viên, đến nay đã có tổng số 247 hội viên. Hoàn cảnh đời sống của NKT trên địa bàn thành phố hầu hết đều còn khó khăn, lại khác biệt nhau về mức độ khuyết tật, khác nhau về hoàn cảnh, điều kiện gia đình nên việc tạo thêm việc làm, nâng cao mức thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng đang là bài toán khó. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội NKT thành phố Nam Định đã đoàn kết, tích cực tập hợp, vận động NKT tham gia tổ chức Hội, chăm lo quyền lợi của hội viên, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống. Ban chấp hành Hội kiên trì luân phiên nhau đi đến từng xã, phường, từng tổ dân phố để gặp gỡ, động viên, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của hội viên và gia đình. Từ đó nắm chắc hoàn cảnh, đời sống vật chất tinh thần, mức độ bệnh tật, khả năng của hội viên để bố trí hoạt động công tác Hội cho phù hợp.

Những năm qua, thực hiện phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, Hội NKT thành phố Nam Định đã thực hiện tốt vai trò làm cầu nối, giúp cho nhiều hội viên tiếp cận cơ hội làm chủ cuộc sống. Từ năm 2017 Hội NKT thành phố đã được tiếp cận với tổ chức DHF Đan Mạch tham gia Dự án CODV về nâng cao năng lực phát triển tổ chức cho Hội NKT Việt Nam. Vừa tích cực chủ động nâng cao năng lực phát triển tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, Hội NKT thành phố vừa tích cực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống hội viên.

Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đã trao tặng 3 chiếc xe lăn cho con em NKT thuộc Hội NKT thành phố Nam Định. Hàng năm, Hội NKT thành phố đều được UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày NKT Việt Nam. Dịp Tết Nguyên đán 2021, Hội NKT thành phố Nam Định đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tặng quà và tiền mặt trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, năm 2018, Hội còn được Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Nam Định tổ chức tư vấn pháp lý cho 30 hội viên NKT.

Chủ tịch Hội NKT thành phố Nam Định Hoàng Công Bản phát biểu tại đại hội - Ảnh: Hồ Thanh

Bên cạnh đó, Hội đã chủ động quyên góp được 5 triệu đồng làm nguốn vốn cho cán bộ, hội viên vay luân phiên để mua xe ba bánh làm phương tiện đi lại. Hội quy định trong vòng 18 tháng, người vay hoàn trả lại số tiền 5 triệu đồng để luân chuyển cho người khác vay. Đến nay đã có 4 cán bộ, hội viên được vay quỹ Hội mua xe ba bánh làm phương tiện đi lại. Hội NKT thành phố Nam Định cũng là “cầu nối mát tay” cho 5 cặp vợ chồng xây dựng hạnh phúc, trong đó đã trực tiếp đứng ra lo toan chu đáo, thành công cho một cặp vợ chồng là NKT. Đồng thời tổ chức cho 30 hội viên đi học nghề làm kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi, tạo công ăn việc làm cho hội viên để ổn định cuộc sống.

Nhiều cán bộ hội viên NKT đã nỗ lực vượt lên, vừa tham gia công tác Hội vừa phát triển kinh tế gia đình, các cá nhân điển hình như: Ông Vũ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội khóa I bị cụt một chân, di chuyển bằng xe ba bánh vẫn cùng vợ tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô, bán bánh đậu xanh, cơm cháy. Ông Hoàng Văn Nam cư ngụ ở xã Nam Phong, ngoại thành Nam Định bị liệt hai chân, di chuyển bằng xe lăn vẫn đam mê với nghề trồng hoa, cây cảnh và sửa chữa đồng hồ. Ông Hoàng Mai Thịnh, cư ngụ ở phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định bị liệt chân, ngồi xe lăn vẫn hành nghề sửa chữa điện thoại tại nhà, tạo nên nguồn thu nhập khá ổn định. Những nỗ lực hoạt động của hội viên Hội NKT đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân thành phố Nam Định về NKT, tôn vinh khả năng tự chủ, đóng góp cho xã hội của NKT, thúc đẩy NKT tích cực tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, tự tin phấn đấu, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Thực tế hiện nay Hội NKT thành phố Nam Định cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, trong báo cáo trình bày tại đại hội đã nêu kiến nghị: Đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Nam Định, các cơ quan, ban, ngành các cấp tạo điều kiện giúp cho Hội NKT thành phố có trụ sở văn phòng làm việc và kinh phí hoạt động hàng năm. Hiện nay việc họp hành, triển khai công việc của cán bộ, hội viên NKT đều phải tổ chức tại nhà riêng của Chủ tịch Hội NKT Hoàng Công Bản hoặc Nhà Văn hóa số 2 Tổ dân phố Lương Xá, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Cũng tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Hội NKT tỉnh Nam Định, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Nam Định đã nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đời sống NKT, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn như Pháp lệnh về Người tàn tật năm 1998. Ngay sau khi tham gia ký Công ước quốc tế về các quyền của NKT được Hội đồng LHQ thông qua ngày 13-12-2006, Quốc hội đã ban hành Luật về NKT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011. Đặc biệt là Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2020-2030. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Nam Định đã và đang tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có NKT. Đại diện lãnh đạo Hội NKT tỉnh Nam Định và UBND thành phố cũng đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội NKT thành phố, chỉ rõ những điểm còn tồn tại và bày tỏ mong muốn Hội NKT thành phố Nam Định tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần quan tâm hơn nữa việc củng cố, phát triển hội viên, hỗ trợ việc thành lập, hoạt động các câu lạc bộ của NKT để góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định và nâng cao mức thu nhập cho NKT.

Lãnh đạo Hội NKT tỉnh Nam Định và UBND thành phố Nam Định chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội NKT thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã bầu 11 ông, bà vào Ban chấp hành Hội NKT thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027, Ông Hoàng Công Bản tái đắc cử Chủ tịch Hội NKT thành phố Nam Định nhiệm kỳ mới.

Kết thúc Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và trao thưởng cho tập thể, cá nhân NKT đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...