Nét đẹp di sản văn hóa đặc sắc tại Hội Gióng Sóc Sơn 2024
Hội Gióng Sóc Sơn biết đến với niềm tự hào được Tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và có thể nói dù nằm ngay giữa lòng Thủ đô hiện đại, Hội Gióng vẫn được lưu truyền trọn vẹn qua các thế hệ.
Hội Gióng Xuân Giáp Thìn 2024
Đây cũng là Lễ hội được tổ chức với nhiều nét đẹp văn hóa mang tính cổ truyền ở phía Bắc Việt Nam nhằm mô phỏng chân thật, sinh động và khoa học diễn biến các trận đấu giữa thánh Gióng cùng nhân dân Văn Lang với giặc Ân xâm lược.
Thông qua Lễ hội Ban tổ chức của UBND huyện Sóc Sơn mong muốn sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, của người dân và du khách thập phương. Từ đó góp phần gìn giữ, phát huy, cũng như nâng tầm những nét đẹp mang đậm màu sắc văn hóa di sản mà cha ông ta đã lưu giữ và truyền lại cho con cháu ngày nay.
Các vị đại biểu tham dự Lễ hội Gióng
Theo truyền thuyết xã Phù Linh thuộc huyện Sóc Sơn, thủ đô Hà Nội là nơi Thánh Gióng ghé qua trước khi ông bay về trời. Cũng chính vì thế nên vào ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, mọi người dân ở xã Phù Linh sẽ mở hội linh đình kéo dài 3 ngày tại Khu di tích đền Sóc thờ Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương. Lễ hội Gióng Sóc Sơn sẽ được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: lễ khai quang, lễ rước, lễ dâng hương và cuối cùng là dâng hoa tre lên đền Thượng, nơi thờ Thánh Gióng.
Bảy thôn làng, đại diện cho bảy xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn sẽ chuẩn bị lễ vật cho ngày mở đầu hội chính. Cụ thể sau sau lễ dâng hương, đánh trống khai hội, đọc văn tế là lễ rước và lễ tế của thôn làng. 8 lễ vật được cung tiến tại lễ hội Gióng Xuân Giáp Thìn 2024 là Ngựa sắt, cầu húc, trầu cau, voi chiến, ngà voi, cỏ voi, kiệu tướng...
Dân làng cúng tiến vật phẩm lên Đức Thánh Gióng
Phần nghi lễ: Sau phần văn tế của Huyện Sóc Sơn, tế lễ của các thôn làng gồm Lễ rước giò hoa tre và lễ tế của thôn Vệ Linh (xã Phù Linh), Lễ rước ngựa của thôn Phù Mã (xã Phù Linh), Lễ rước voi và lễ tế của thôn Dược Thượng (xã Tiên Dược), Lễ rước trầu cau và lễ tế của thôn Đan Tảo (xã Tân Minh), Lễ rước ngà voi và lễ tế của thôn Đức Hậu (xã Đức Hòa), Lễ rước cỏ voi và lễ tế của thôn Yên Sào (xã Xuân Giang), Lễ rước tướng và lễ tế của thôn Yên Tàng (xã Bắc Phú), Lễ rước cầu húc và lễ tế của thôn Xuân Dục (xã Tân Minh).
Sau khi làm lễ tại sân Rồng, lễ tế và trầu cau sẽ được tiến cung để ông Gióng chứng giám, sau đó lộc sẽ được san sẻ đưa về đền Hạ và đền Mẫu để tất lộc cho người dân, cũng như du khách thập phương đến với Đền Sóc, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Hội Gióng một trong những nét đẹp văn hoá di sản mang tính truyền thống của Thủ đô
Với các phần nghi lễ đặc biệt được chuẩn bị một cách chu đáo và vẹn toàn nói trên, người dân địa phương gửi gắm niềm mong ước đức Thánh Gióng sẽ phù hộ cho dân làng các xã, thị trấn thuộc huyện Sóc Sơn có được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Bên cạnh đó, cũng tại Hội Gióng các trò chơi dân gian tiếp tục được Ban tổ chức Lễ hội duy trì như Đi cà kheo, đi cầu thăng bằng, đập niêu đất, hội thi nấu cơm… Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức xuyên suốt những ngày diễn ra lễ hội tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc.
Thông qua Lễ hội Ban tổ chức mong muốn lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa cha ông ta đã truyền lại
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.