Ngắm làng chài thơ mộng và yên bình
Toàn cảnh làng chài bên ngôi chùa Linh Ứng
Ngư dân nơi đây như nhân đôi niềm vui, bởi rất đông du khách qua lại trên quốc lộ 1A thường dừng lại, tranh thủ chụp nhiều ảnh kỷ niệm về ngôi làng tuyệt đẹp. Trên cao, là ngôi chùa Linh Ứng nhằm thỏa mãn ngày càng cao văn hóa tâm linh đạo phật. Qua đó, tạo thuận tiện cho phật tử thôn Tân Thủy nói riêng và phật tử lân cận gần xa nói chung sớm khuya thăm viếng và dâng hương nguyện cầu cho Quốc thái dân an…
Tới thăm chùa vào những ngày này, chúng tôi bắt gặp những người thợ bản sứ đang tỉ mỉ tôn tạo, chăm chút từng pho tượng, sơn lại cổng chùa…để kịp giúp nhà chùa cùng giới phật tử hoan hỷ đón xuân mới - xuân Bính Thân 2016.
Thượng tọa Thích Quảng Chơn, trụ trì ngôi chùa hoan hỷ cho chúng tôi biết: Xa xưa, được ngư dân cúng dường cả một khoảnh đất trên cao để dựng chùa, nhằm thỏa mãn ngày càng cao nguồn tinh thần văn hóa tâm linh dân tộc. Ban đầu, chùa được Thiền sư Phổ Nhuận khai sơn vào năm 1959. Kể từ khi Ngài viên tịch, đến nay đã trải qua ba đời trụ trì hoằng dương chánh pháp. Năm 1995 thì tự thỉnh tôi về trụ trì, đến năm 2000 tự hoằng pháp đại trùng tu toàn bộ lại cảnh quan ngôi chùa như đúc đại hồng chung, xây Tam Bảo tháp 5 tầng để tôn trí, tạc dựng Bồ Tát Quan Thế Âm lộ thiên cao 12 mét, xây cổng chùa…
Ông Nguyễn Nhân Tài, Trưởng thôn Tân Thủy cho biết: thôn có 328 hộ, gần 2 nghìn nhân khẩu đều có nhà xây, mái lợp ngói với nghề chính là đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Xa xưa, khi thành lập làng vào năm 1802, kèm theo đó bà con lập miếu thờ Bà Long Nữ (người có công khai khẩn, lập làng) và sau này cúng dường đất để nhà sư xây ngôi chùa Linh Ứng…Qua đó, toàn dân hướng tới cuộc vận động “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư”. Nhiều năm qua, tình hình an ninh trong thôn luôn được đảm bảo tốt, hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường được đảm bảo…trong khuôn khổ dự án trồng cây xanh của xã từ năm 2011 đến nay, riêng khu vực thuộc thôn Tân Thủy có khoảng 2 héc ta với trên 3 nghìn cây đước phát triển tốt, vừa làm cho cảnh quê thêm xanh, đẹp, chắn sóng biển và còn tạo môi trường để đàn cò, cá, tôm về sinh sống...
Trong nỗ lực xây dựng các tiêu trí nông thôn mới, theo đó, thôn đã xây dựng nhà văn hóa, trường học, chợ…và các công trình dân sinh khác. Chứng kiến nhiều ngôi nhà cao tầng với kiến trúc gần gũi với ngư dân. Ông trưởng thôn cho biết thêm: Số gia đình có người thân ở nước ngoài gửi về hỗ trợ xây nhà chỉ chiếm chưa đầy 10%, còn lại là do bà con cần cù làm ăn, do đó xây dựng được những ngôi nhà khá khang trang, góp phần hình thành sự trù phú chung cả thôn.
Ông Hình Ngọc A, Chi hội trưởng cựu chiến binh cho biết, thôn chúng tôi không chỉ tự hào về một ngôi làng đẹp, ngôi chùa thiêng liêng, mà còn tự hào về một môi trường thân thiện, bà con lối xóm đoàn kết. Đồng thời còn tự hào về truyền thống yêu nước, trải qua công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, hiện trong thôn chúng tôi có 25 liệt sĩ và một bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.