Nghệ An: Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Làng Sen năm 2025
Việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An thông tin về Lễ hội Làng Sen năm 2025
Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen.
Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hằng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.
Ngay từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh mà nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: "Năm nay, Lễ hội Làng Sen được tổ chức theo quy mô toàn quốc, có 6 hoạt động do các đơn vị của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức".
Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay với chủ đề "Tượng đài trong muôn triệu trái tim" và lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút ở quê Bác. Chủ đề gắn với sự kiện khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê". Lễ hội Làng Sen năm 2025 dự kiến tổ chức từ 9/5 đến 19/5.
Bên cạnh các hoạt động lễ là các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch như: khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, hội diễn Tiếng hát Làng Sen, triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN. Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIX năm 2025; Giải marathon "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc"…
Tiết mục “Hát múa Ngày hội Làng Sen” đầy ấn tượng mở đầu Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.
Cũng nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tượng đặt tại sân vận động Làng Sen, thuộc Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tượng được làm bằng đồng ép thủy lực công nghệ mới, lấy ý tưởng gợi nhớ hình ảnh Bác về thăm quê.
Sau mấy chục năm rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước, giành độc lập cho dân tộc, Bác Hồ chỉ có hai lần về thăm quê Nghệ An vào ngày 16/6/1957 và ngày 8/12/1961. Những lần về quê của Người luôn để lại hình ảnh đẹp về một nhân cách lớn nhưng vô cùng giản dị, gần gũi.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.