Nữ cán bộ tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Là người con được sinh ra, học tập và lớn lên tại xã Mường Nọc, huỵện miền núi Quế Phong, từ những ngày đầu Nguyễn Thị Huyền đã sớm bén duyên gắn bó với mảnh đất khó khăn này. Sau những tháng năm chăm chỉ học tập trên giảng đường Đại học, Huyền ra trường với tấm bằng cử nhân kế toán – kinh tế loại khá. Với bao trăn trở và mong muốn sớm tìm được công việc phù hợp với năng lực, bản thân có môi trường tốt để trải nghiệm, làm việc, rèn luyện và cống hiến, có cuộc sống ổn định. Để từ đó Huyền đã đặt ra cho bản thân một chí hướng và lý tưởng sống.
Ban nữ công tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
So với nhiều bạn học cùng trang lứa, Huyền may mắn có được ước mơ công việc sau khi rời giảng đường đại học sớm hơn ngoài sự mong muốn. Huyền được tuyển vào ngạch Công chức về nhận nhiệm vụ tại xã Quế Sơn, quá trình đó Huyền luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Đến năm 2015 được luân chuyển công tác tại xã Quang Phong, một xã vùng sâu vùng xã huyện Quế Phong, tại đây Huyền đưực đánh giá là một cán bộ năng nỗ, trách nhiệm. Quá trình công tác không ngừng cố gắng, được tổ chức tin tưởng, vào năm 2021 Huyền tiếp tục được điều động về công tác tại Văn phòng HĐND – UBND huyện Quế Phong sau kỳ thi sát hạch đầy khó khăn, lựa chọn kỹ càng từ cơ sở, địa phương.
Nhận được quyết định trong tay, rời xa gia đình bước vào môi trường công việc mới, nhiệm vụ mới với những nỗi lo chồng chất. Tuy nhiên, đây cũng không phải là thử thách khó khăn, mà phải cần sự kiên định, sự tích luỹ những kiến thức đã học, những kinh nghiệm qua thời gian công tác ở cơ sở, giúp Huyền tự tin bước vào hành trình nhiệm vụ mới, viết tiếp câu chuyện mà bản thân đang ấp ủ.
Trải qua nhiều đơn vị, vị trí công việc, đến nay cũng đã gắn bó với mảnh đất Quế Phong thân thương, như ruột rà, nơi mà Huyền cảm nhận như ngôi nhà thứ 2 với sự giúp đỡ, đùm bọc từ bà con nhân dân, bạn bè đồng nghiệp, cơ quan. Sau những năm tháng miệt mài cống hiến với công việc nơi cơ sở, từ một cô sinh viên còn bao bỡ ngỡ, Huyền dần già dặn hơn về suy nghĩ, công việc và cả những hoạch định cho bản thân mình trong mỗi chặng đường, nhiệm vụ.
Thấm nhuần từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên CNVCLĐ phấn đấu trong công tác, các cấp Công đoàn ở huyện Quế Phong bản thân Huyền luôn năng nỗ, tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, với đơn vị cơ sở, và có những sáng kiến kinh nghiệm được đơn vị đánh giá cao trong quá trình công tác. Đặc biệt là vai trò nhiệm vụ kế toán viên Văn phòng HĐND - UBND huyện, những sáng kiến ấy góp phần tạo sự đồng thuận, giúp công việc thuận lợi, góp phần vào công tác tiết kiệm, chống lãng phí.
Hình ảnh Nguyễn Thị Huyền nhận bằng khen tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024
Từ những kết quả đánh giá ghi nhận sự nỗ lực, những cống hiến nơi đơn công tác, năm 2023 Nguyễn Thị Huyền được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành xuất sắc công tác. Không chỉ dừng lại ở đó, Huyền luôn tạo cho mình một điểm tựa vững chắc, tinh thần, năng nỗ trong công việc; năm 2024 Huyền là một trong những cán bộ đoàn viên công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc.
Ngoài những công việc hàng ngày ở cơ quan, nhưng khi về nhà bản thân Huyền là một người vợ, người mẹ đảm đang, luôn chăm sóc con cái, chăm lo gia đình chu đáo, tạo sự yêu thương đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình. Được đánh giá là một gia đình mẫu mực, văn hóa, sống trách nhiệm với địa phương, tình nghĩa với bà con hàng xóm.
Trước những nỗ lực không ngừng đó, bản thân Nguyễn Thị Huyền đã làm nên hình ảnh tốt đẹp của một nữ công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu tại huyện miềm núi Quế Phong, góp phần xây dựng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của tỉnh đạt được các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và địa phương mình.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.