Ồ ạt trồng Atiso đỏ: Lợi trước mắt, khó khăn lâu dài
Những ngày này, đi khắp các cánh đồng và những quả đồi ở xã Cư Yên có thể dễ dàng nhận thấy bà con đã trồng rất nhiều cây atiso đỏ.
Theo chúng tôi được biết,
khoảng 2 năm trở lại đây, người dân bắt đầu thấy một số hộ trồng cây atiso đỏ,
sau đó bán cho một số thương lái không rõ nguồn gốc. Ban đầu họ trả giá rất
cao, đỉnh điểm có lúc giá lên đến 25.000/1kg. Thấy hiệu quả kinh tế cao, công sức
bỏ ra thấp, người dân đã chuyển cơ cấu cây trồng sang trồng atiso đỏ. Thậm chí
có hộ còn chặt mía, chặt keo để lấy diện tích trồng atiso đỏ. Lợi bất cấp hại,
năm nay bà con trồng nhiều thì giá atiso đỏ lại giảm do số lượng lớn mà người
mua không nhiều. Do các thương lái “làm
giá”, atiso đỏ bị đẩy xuống thấp chưa từng có, có lúc chỉ 2000 đến 2500 đồng/1kg.
Những cánh đồng atiso đỏ trải dài trên những thửa ruộng của bà con.
Chúng tôi đã có mặt tại
một điểm thu mua atiso đỏ để thăm dò thì được người thu mua cho biết:“ Chúng
tôi thu mua atiso đỏ cho người buôn và cũng không rõ người mua có mục đích gì
chỉ biết họ nhờ thu mua bao nhiêu thì gom hàng cho họ”. Giá rẻ nhưng không bán
thì quá lứa, bà con đành ngậm ngùi bán lại cho nhà buôn.
Bà con chở hoa atiso đến cho người thu mua, giá thấp nhưng vẫn phải chấp nhận.
Để lý giải nguyên nhân tại sao người dân xã Cư Yên lại thi nhau trồng atiso, phóng viên Tạp chí HN & HN đã có mặt tại Ủy ban nhân dân xã Cư Yên để làm việc với chính quyền xã. Tiếp chúng tôi là anh Tùng Phó Chủ tịch, qua trao đổi anh Tùng cho biết việc trồng atiso đỏ là do bà con tự phát vì lợi nhuận. Vốn trồng loại cây này không quá nhiều lại cho thu hoạch cao. Trong khi đó, chính quyền xã không hề có chương trình khuyến nông để bà con trồng loại cây này. Theo thống kê của xã: Diện tích trồng cây atiso đỏ của bà con trong năm vừa qua là 20,5 ha, trong khi các giống cây rau, củ, quả chủ lực của xã chỉ là 5,5 ha một con số rất khiêm tốn so với cây atiso đỏ. Khi được hỏi về những chủ trương, chính sách gì để khuyến khích bà con có nhận thức đúng hơn về những loại cây trồng thời vụ này. Anh Tùng cho biết thêm: “ Chính quyền xã sẽ có những có những cuộc họp với bà con để phổ biến và có biện pháp để bà con hiểu hơn về việc trồng cây tự phát, dẫn đến những hậu quá như thế nào. Qua đó, chính quyền sẽ có những hướng mới để bà con phát triển những giống rau, củ, quả thế mạnh, mang thương hiệu của địa phương như dưa chuột và quả lặc lày”.
Những bài học nhãn tiền được mùa mất giá, hay những chiêu trò của thương lái trong đó có cả thương lái Trung Quốc nhằm gây khó khăn cho người nông dân như: Thu mua móng trâu bò, mua mèo, mua đỉa, mua lá điều… Bà con nên cảnh giác và tỉnh táo hơn khi trồng hay chăm sóc bất kì một loại nông sản hay con vật nào.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.