Ông Vũ Văn Mão được bầu làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên

2023-12-29 06:25:30 0 Bình luận
Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Vũ Văn Mão, Phó giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá IV được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV đã bầu Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 ông, bà.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC).

Các cấp Hội tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ NKT, TMC với số tiền và hiện vật trị giá trên 4,5 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ vật dụng xe đạp, xe lăn, hỗ trợ sinh kế, tặng quà trên 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ học bổng cho 312 lượt học sinh trị giá gần 1,3 tỷ đồng; nhiều hoạt động đã được tổ chức như thăm hỏi, tặng quà, cấp phát xe lăn, xe lắc cho NKT; hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em, sửa chữa và xây mới nhà tình thương cho hộ nghèo có NKT...

Đặc biệt, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương NKT điển hình, vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất, vượt lên số phận ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển và các phong trào của tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được, Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu vận động quỹ trung bình hàng năm đạt 200 triệu/năm; trao tặng từ 500-750 xe lăn cho người khuyết tật; tặng 250 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế theo dự án cho người khuyết tật; tiếp tục thực hiện 2 dự án “Niềm tin cho em” và “Tiếp bước cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên”…

Ngày càng nhiều tấm gương NKT điển hình, vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất, học tập.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp Hội làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác NKT, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình đã được Đại hội thông qua; tiếp tục đổi mới nhận thức, chuyển hướng mạnh sang hoạt động trợ giúp bền vững, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của NKT và bảo vệ quyền trẻ em; tăng cường truyền thông về những tấm lòng vàng giúp đỡ NKT, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào các hoạt động an sinh xã hội; tăng cường đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức Hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để các cấp Hội hoạt động hiệu quả, chất lượng, là chỗ dựa và địa chỉ tin cậy cho NKT và trẻ em ở các địa phương; các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về vật chất và tinh thần để NKT và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khắc phục vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NKT, TMC được nhận Bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà- Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi Việt Nam- ghi nhận: Dù trong bối cảnh rất đặc biệt, chưa có tiền lệ, nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động của Hội, nhưng nhiệm kỳ 2018- 2023 Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên vẫn được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Với trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo được hỗ trợ học bổng, phương tiện đi học, được vui chơi, tặng quà, được đi tham quan,… giúp các em thực hiện quyền và ước mơ giản dị, có ý nghĩa lớn lao là quyền được phát triển, học tập, vui chơi. Đặc biệt là xây dựng 2 đề án “Niềm tin cho em” và “Tiếp bước cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên”, hỗ trợ có tính chất dài hơi.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đề nghị Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên với vai trò là tổ chức thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng tới các nhiệm vụ góp ý, tư vấn chính sách, tham gia giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và phát biểu chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên cũng cần nâng cao năng lực để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm phát triển Hội viên và phát triển hội cấp huyện và cấp xã, đồng thời tích cực phối hợp với các tổ chức xã hội của tỉnh để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Hội.

Với số phiếu đồng thuận cao, Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên đã bầu Ban Chấp hành mới lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 ông, bà. Ông Vũ Văn Mão, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên (ngày 01/01/2024 được nghỉ hưu), Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khoá IV được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bầu 02 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NKT, TMC được nhận Bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em được nhận Bằng khen của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Hội đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...