Phía sau những bàn tay khuyết tật làm nên Sao La - linh vật của SEA Games 31 là mong ước được nhìn nhận bình đẳng

2022-05-22 10:30:11 0 Bình luận
Những chú Sao La bằng bông tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều thông điệp khác nhau. Mẫu búp bê linh vật không đơn thuần chỉ là sản phẩm hưởng ứng đại hội thể thao mà nó còn thúc đẩy chúng ta thay đổi nhận thức về người khuyết tật.

Những chú Sao La phiên bản đặc biệt.

Sao La phiên bản “đặc biệt”

Đây là phiên bản “đặc biệt” của linh vật Sao La. Đặc biệt bởi đây không phải là linh vật chính thức của đại hội thể thao nhưng đã được ban tổ chức SEA Games 31 chấp thuận để quảng bá hình ảnh đại hội. Điều đặc biệt hơn là những chú Sao La nhồi bông này được làm nên từ bàn tay của những người khuyết tật.

Anh Phạm Việt Hoài - chủ doanh nghiệp xã hội Kym Việt cho biết: "Hướng tới ủng hộ SEA Games 31, nhóm đã thiết kế mẫu búp bê linh vật Sao La với hình tượng khỏe khoắn, mạnh mẽ, mang tinh thần thể thao. Dù chỉ là một sản phẩm đồng hành hưởng ứng ngày hội thể thao Đông Nam Á, tuy nhiên hơn hết, chúng tôi cũng mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là bảo vệ loài Sao La đang đứng trước nguy cơ tiệt chủng".

Anh Hoài và những người làm trong xưởng luôn tâm niệm, một chú Sao La không đơn thuần là một chú gấu bông mà người làm giỏi còn phải thổi hồn dân tộc và niềm tự hào đến cho người dùng mỗi khi cầm chú Sao La trên tay. Đó cũng là châm ngôn của anh Phạm Việt Hoài khi làm nên một sản phẩm búp bê không chỉ là Sao La mà còn là bất kì sản phẩm búp bê nào khác.

Các công đoạn được làm thủ công. (Ảnh: Nguồn Vietnam.net)

“Trước khi bắt tay vào sản xuất đồng loạt, nhóm thiết kế đã phải làm việc cật lực nhiều ngày để nghiên cứu về hình tượng Sao La. Mình mong muốn làm sao mà Sao La vừa mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần thể thao nhưng vừa phải giữ được đặc trưng của loài.” - Anh Hoài chia sẻ.

Do đó, những chú Sao La tại xưởng sản xuất của Kym Việt được làm vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo đến từng đường kim, mũi chỉ. Sao La được thiết kế bằng vải da lộn với khoảng 37 chi tiết cắt may. Để bảo vệ tính đặc trưng của Sao La, anh Hoài cùng với đội thiết kế đã phải lưu ý tới những chiếc sừng nhọn, màu da hay cả những phẩy trắng trên má. Mỗi chú Sao La sẽ được mặc một chiếc áo có in hình lá cờ tổ quốc. Đây chính là những điểm nhấn quan trọng để làm nên sự khác biệt của chú Sao La được sản xuất tại đây.

Những chú Sao La mang những đặc trưng khác biệt.

Sao La do những người khuyết tật ở xưởng sản xuất của anh Hoài làm ra có độ cao khoảng 25 cm. Giá bán mỗi con là 360.000 đồng. Theo anh Hoài, đến nay, xưởng sản xuất ra thị trường chưa được nhiều do các công đoạn làm đều là thủ công. Gần 1.000 con thú bông Sao La thành phẩm đã được bán ra thị trường, mang theo tình yêu thể thao của những người khuyết tật ở Hà Nội với SEA Games 31.

Sản phẩm thay lời nói

Anh Hoài đang trao đổi cùng các bạn trong xưởng Kym Việt.

Đến với xưởng sản xuất Kym Việt, không âm thanh, không tiếng động chỉ có tiếng máy thoăn thoắt. Mỗi người một việc, họ chỉ giao tiếp với nhau thông qua những cử chỉ.

"Những người làm ở đây không thể nghe được những âm thanh thể thao, nhưng mình biết bạn nào cũng mang trong mình một tình yêu thể thao. Và họ thể hiện bằng sản phẩm là những chú Sao La này. Các bạn có thể thấy nó rất khỏe khoắn, vạm vỡ và nó cũng rất đáng yêu. Đó là những gì mà người khuyết tật có thể mang lại cho các khách hàng trong nước và những bạn bè quốc tế - anh Hoài cười tươi nói với chúng tôi

Cầm mỗi một chú Sao La trên tay, hầu hết chúng ta đều cảm nhận được tình cảm của người khuyết tật dành cho sản phẩm mà mình làm thông qua sự chỉn chu, khéo léo và hết sức cầu kì, chi tiết.

Nhân viên đang chăm chút từng chi tiết nhỏ.

“Nhờ sản phẩm, tôi muốn các bạn thay đổi nhận thức về người khuyết tật”

Đó là những gì mà anh Hoài mong muốn đóng góp cho sự nhìn nhận và thay đổi xã hội thông qua những sản phẩm rất đỗi bình dị. Xưởng sản xuất Kym Việt của anh Hoài đang tạo việc làm cho khoảng 30 lao động là người khuyết tật. Trong đó, 85% là người điếc, 10% là người khuyết tật vận động và 5% là người bị thiểu năng trí tuệ.

“Các bạn làm việc ở đây đa số là những bạn khuyết tật ở dạng điếc. Bản thân mình cũng mang những sự khác biệt nên mình hiểu được những khó khăn của các bạn khuyết tật. Với những định kiến về người khuyết tật, các bạn khó có thể tìm cho mình một công việc mang lại thu nhập. Do vậy Kym Việt là nơi để hỗ trợ các bạn có thể có thu nhập trang trải cho cuộc sống của chính mình và tạo cho các bạn ấy sự tự tin hòa nhập với cộng đồng. Mình cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các bạn”- Anh Hoài nói.

Dù mang trên mình những khiếm khuyết nhưng anh Hoài vẫn thường xuyên chia sẻ với các bạn trong xưởng của mình: “Chúng ta là những người khuyết tật nhưng chúng ta không tạo ra những sản phẩm khuyết tật”

Những sản phẩm công phu được trưng bày tại Kym Việt.

Công việc đối với một người bình thường đã khó nhưng đối với những người khuyết tật còn khó hơn gấp nhiều lần. Ở xưởng sản xuất của anh Hoài, mỗi món quà, đẹp từng đường kim, mũi chỉ, mang trong nó sự sáng tạo tinh tế, đậm sắc màu văn hóa Việt Nam, là công phu nghệ thuật thủ công. Điều đó càng thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và nghị lực chiến đấu không ngừng nghỉ của những chiến binh khiếm khuyết.

“Mình không muốn người mua hàng mua những con thú bông của mình chỉ vì ủng hộ khi biết những con thú đó làm từ bàn tay của người khuyết tật. Tôi muốn các bạn mua nó vì thấy nó đẹp, nó an toàn, chất lượng. Khi nói đến người khuyết tật, các bạn thường cảm thấy thương cảm nhưng hơn hết tôi và những người khuyết tật mong muốn một sự nhìn nhận bình đẳng” – Anh Hoài chia sẻ những mong muốn của mình.

Sự nỗ lực của anh Hoài đã chạm đến trái tim của nhiều người Việt Nam và là một đóng góp lớn lao vào việc thực hiện bình đẳng xã hội. Người thân của một bạn nhân viên trong cơ sở Kym Việt đã chia sẻ: “Tôi đã có cơ hội được gặp và nói chuyện với anh Hoài về người em trai của mình vàà ngay lập tức anh ấy trao cho em trai bị câm điếc của tôi một cơ hội việc làm tại xưởng. Mọi thứ tại đây từ không khí tới những điều nhỏ nhất luôn tràn ngập sự tử tế. Thật sự rất khâm phục anh, càng khâm phục và cảm ơn anh nhiều hơn thì chính tôi là một người anh trai của một người khuyết tật và tôi hiểu được nỗi lòng ấy”

Người khuyết tật luôn gặp rất nhiều rào cản trong cuộc sống. Rào cản ấy chỉ được xóa bỏ khi có sự chung tay của cả xã hội để tạo dựng nên một hệ sinh thái bền vững, hòa nhập và phát triển vì cộng đồng người khuyết tật và người yếu thế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tiếp nhận hơn 60 tỷ đồng hỗ trợ sau bão số 3

18/9, Quân khu 7 và các doanh nghiệp đã đến trao tặng kinh phí, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư hỗ trợ Hải Phòng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, tổng số tiền 2 tỷ đồng. Tính đến nay, UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tiếp nhận kinh phí ủng hộ khoảng hơn 60 tỷ đồng.
2024-09-19 10:31:19
Đang tải...