Nâng cao tính Đảng trong cán bộ, đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
- Tác phẩm dự thi viết chính luận: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” 2025: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ cuộc “cách mạng” sắp xếp, tinh gọn bộ máy - ý đảng hợp lòng dân
- Quảng Ninh: TP Hạ Long kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và trao Quyết định kết nạp 95 đảng viên mới
- Cuộc đời đáng tự hào của nữ cán bộ 65 năm tuổi Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh thì khẳng định: “Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thường xuyên nâng cao tính Đảng, mới làm tròn được nhiệm vụ Đảng giao”. Theo Người, nội hàm của tính Đảng là phải đặt lợi ích của Đảng, của Dân tộc lên trên lợi ích cá nhân và coi tính Đảng là “trụ cột đạo đức” của cán bộ, đảng viên. Vì thế, Bác đã nhấn mạnh: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, và đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện đạo đức cách mạng, phải hết lòng và tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải có đạo đức “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công vô tư”. Sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, kể cả hy sinh tính mạng để hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt khi Tổ quốc cần và Đảng, Nhân dân giao phó.
Trong các văn kiện của Đảng, các bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đề cập tới “tính Đảng” nhằm nhắc nhở toàn Đảng và với mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, củng cố, nâng cao phẩm chất cách mạng để đạt tiêu chuẩn “vừa hồng vừa chuyên”.
Trong tất cả các giai đoạn cách mạng từ trước tới nay đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên ngay từ ngày được kết nạp vào Đảng đã coi tính Đảng là tiêu chuẩn phấn đấu hàng đầu để không ngừng nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu, lòng trung thành tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng, ý thức tổ chức, kỷ luật nghiêm minh, tính tự giác, tự phê bình... mà nhờ đó, đã trưởng thành trở nên những tấm gương tiêu biểu, ưu tú được Nhân dân tin yêu, mến phục. Từ đó, có thể nói, tính Đảng của cán bộ, đảng viên là biểu hiện tập trung nhất của lập trường chính trị, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối các đảng viên thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh to lớn cho mỗi tổ chức Đảng và toàn Đảng được vững mạnh và trường tồn để lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đạt tới mục tiêu thắng lợi cuối cùng.
Hiện nay, toàn Đảng đang tích cực chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; gắn với thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tạo động lực để đất nước phát triển, bức tốc tiến vào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc. Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có sứ mệnh đề ra những quyết sách lịch sử mang tầm chiến lược và tầm nhìn trăm năm. Đây là thời điểm đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược phải không ngừng nâng cao tính Đảng, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp chung của Tổ quốc, của Nhân dân. Sự suy giảm tính Đảng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên không chỉ cản trở mà còn làm suy yếu sức mạnh nội tại của Đảng và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, việc nâng cao tính Đảng trở thành yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ sống còn để Đảng ta ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức làm tròn sứ mệnh lãnh đạo và cầm quyền, đưa đất nước ta vượt qua mọi nguy cơ, thách thức đang dồn dập diễn ra trên thế giới, để đưa cách mạng Việt Nam vững bước sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Mọi cuộc cách mạng của Đảng ta, Nhân dân ta, dân tộc ta bao giờ cũng gặp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, chúng lôi kéo, kích động những phần tử thoái hóa về tư tưởng chính trị, bất mãn, nhẹ dạ cả tin trong nước và nước ngoài thông qua các phương tiện trên không gian mạng hòng xuyên tạc chống phá, gây hoang mang dư luận. Trong khi đó chúng lại cố tình lờ đi những lợi ích to lớn của việc tổ chức Đại hội Đảng để tạo động lực, tạo vị thế và phù hợp với mô hình tổ chức tiến bộ trong tương lai, đối với công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật và thi hành công vụ cũng được thực hiện đồng bộ, hoàn toàn phù hợp với vị thế đất nước và xu thế thời đại.
Bịa đặt xuyên tạc chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bằng việc phân tích sai bản chất các khái niệm, như là “xã lớn chẳng khác gì huyện nhỏ”, để tạo sự nghi ngờ hiểu sai các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Rồi lợi dụng việc hợp nhất một số tỉnh nêu trăm ngàn khó khăn, kích động phân biệt vùng miền, địa phương, tôn giáo bằng những thực ngôn như: “mất nền văn hoá”, “mất đất tổ tiên”, cái đích đến của kẻ phản động không ngoài sự phá hoại khối đại đoàn kết Nhân dân, phá hoại sự gắn kết “ý Đảng, lòng dân” nhằm phục vụ cho những mưu đồ đen tối hòng mong có cơ hội gây bạo loạn, ấy vậy mà không ít tài khoản cá nhân vô tình hoặc cố ý đã hùa theo.
Trong bối cảnh hiện tại, khi khoa học công nghệ đã phát triển, đã đi tới những ngách sâu của đời sống, lan tỏa tới các cá nhân từng giờ, từng phút, những luận điệu đó có cơ hội len lỏi thâm nhập vào đời sống người dân, là cơ hội cho kẻ phản động “đục nước thả câu”, đồng hành với những luận điệu đó là những bình luận, chia sẻ, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của xã hội.
Mọi cuộc cách mạng đều phải bắt đầu từ thay đổi tư duy, nhận thức, đến hành động. Mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy là vì sự phát triển và giàu mạnh. Việc sáp nhập một số tỉnh, xã lần này được tiếp cận theo một hướng tư duy mới, đó là tư duy phát triển, mở rộng không gian, vươn xa tầm nhìn.
Mọi cán bộ, đảng viên đến từng người dân phải có cách nhìn đúng đắn. Đặt lợi ích to lớn, lợi ích dân tộc, lợi ích toàn dân lên trước hết. Từ nhận thức đúng để bày tỏ sự ủng hộ từ trong tư duy, suy nghĩ, lời nói và niềm tin trong định hướng, chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã. Bởi lẽ đã thấy rõ mục tiêu sáp nhập để phát triển, sáp nhập để vươn mình, để không tụt hậu. Khi ý Đảng hợp lòng dân, nhận thức rõ chủ trương của Đảng là rất đúng, thuyết phục thì dẫu có khó khăn, rào cản nào cũng sẽ vượt qua, chắc chắn sẽ thành công.
Chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh từng bước được thông qua và sẽ được nghiên cứu thực hiện hoàn thành đúng lộ trình. Vì vậy, cần nêu cao cảnh giác, tỉnh táo hơn nữa trước những luận điệu tiêu cực, cũng như thông tin chống phá lại quá trình sáp nhập được vô tình hoặc cố ý bộc lộ tạo ra các dư luận xấu.
Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng ta những cán bộ, đảng viên hơn bao giờ hết phải nâng cao tính Đảng bày tỏ sự ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng, thể hiện niềm tin, góp sức mình vào công cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng, sức bật cho đất nước trong kỷ nguyên mới.
Để nâng cao tính Đảng trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quan trọng là bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt gắn chặt với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, phải tăng cường trách nhiệm nêu gương của cấp ủy Đảng và người đứng đầu. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải thật sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiêm, tinh thần dám đột phá, dám sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung; tạo sức lan tỏa và niềm tin trong cán bộ và Nhân dân.
Đồng thời, các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần có nhiều hình thức khơi dậy ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tính Đảng ở mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phải tự giác học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thích ứng với mọi tình huống, đón bắt kịp thời thuận lợi, thời cơ, vượt qua thách thức, trở ngại để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Đặc biệt, mỗi đảng viên thường xuyên cần có ý thức tự giác tự soi, tự phê bình, tự kiểm tra về trách nhiệm nêu gương và nâng cao tính Đảng của bản thân, để luôn giữ ấm trái tim của người Cộng sản, giữ vững “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” như lời tâm huyết và tâm nguyện sắt son của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.