Thái Bình: Dự án đầu tư 2500 tỷ đồng vì an sinh xã hội

2025-06-29 11:52:00 0 Bình luận
Ngày 28/6, tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy (Thái Bình) diễn ra lễ khởi công dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện. Đây là công trình sử dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ là mô hình điển hình trong xử lý chất thải kết hợp phát điện tại khu vực phía Bắc, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xanh, thân thiện môi trường.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dragonventures phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường WangNeng làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 6ha, có công suất xử lý tối thiểu 600 tấn chất thải rắn sinh hoạt và thông thường mỗi ngày, đồng thời phát điện với công suất 15MW.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Trường Thăng, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp triển khai dự án: Trong những năm gần đây, tỉnh Thái Bình đã khẳng định vị thế một cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc, một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trong nước và quốc tế. Theo thống kê, GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm 2025 tăng 9%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 4,8 tỷ USD giai đoạn 2023-2025, đưa Thái Bình vào nhóm các địa phương dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Các khu công nghiệp, khu đô thị, dự án hạ tầng trọng điểm đang đầu tư mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho toàn vùng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn về môi trường, đặc biệt là trong quản lý và xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể: Rác thải sinh hoạt lên tới 1.100 tấn/ngày, chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 600 tấn/ngày; Hệ thống xử lý hiện hữu phần lớn vẫn dựa vào chôn lấp, đốt, phân tán, thủ công lạc hậu, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với quy mô đô thị hóa, công nghiệp hóa hiện nay.

Trong đó, khu vực bãi rác hiện có tại xã Thụy Trình đã trở thành “điểm nóng” ô nhiễm kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe của người dân địa phương.

Trước thực tế này, sự cần thiết cấp bách để đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý hiện đại, xử lý triệt để, cải tạo khu vực ô nhiễm hiện có  nâng cao năng lực bảo vệ môi trường tại địa phương theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và quốc tế.

Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại Thái Bình là công trình có ý nghĩa chiến lược với tầm nhìn dài hạn, được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cùng sự hỗ trợ, đồng hành chặt chẽ của các sở ban ngành, huyện Thái Thụy và đặc biệt sự đồng thuận gần như tuyệt đối của người dân địa phương.

Ông Nguyễn Trường Thăng, đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu tại lễ khởi công

Cách đây hơn 1 thập kỷ từ năm 2013, Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước chấp thuận đầu tư Dự án nhà máy đốt rác phát điện tại thành phố Thái Bình. Trước đó, tỉnh Thái Bình đã cử nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao sang khảo sát, học hỏi kinh nghiệm xử lý rác phát điện /tại nhiều quốc gia phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Điều đó thể hiện tầm nhìn vượt thời đại và sự trăn trở của lãnh đạo tỉnh các thời kỳ về vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, vì cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Tuy nhiên, những trở ngại về giải phóng mặt bằng, công nghệ và mô hình đầu tư/ khiến chủ trương này chưa được hiện thực hóa.

Vì thế sự ra đời của liên doanh DragonVentures và Wangneng, triển khai dự án đốt rác phát điện tại Thái Thụy, chính là sự kết hợp tinh hoa và phù hợp nhất với thực tiễn. Nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện hiện đại, theo quy trình xử lý khép kín, tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường trong nước và quốc tế. Dự án hướng đến mục tiêu giảm thiểu lượng rác chôn lấp, tái tạo năng lượng từ chất thải và góp phần cải thiện môi trường sống tại khu vực.

Bà Vũ Thị Thà - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 03/01/2025 và chỉ sau 6 tháng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý bài bản, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Điều này không chỉ phản ánh năng lực thực thi của nhà đầu tư, mà còn thể hiện chủ trương đúng đắn và quyết tâm chính trị cao của Lãnh đạo tỉnh Thái Bình, là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân.

Máy móc, thiết bị đã sẵn sàng khởi công dự án lớn về xử lý chất thải công nghệ hiện đại.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được xây dựng trong vòng hơn 2 năm và dự kiến hoàn thành, đi vào vận hành trong quý IV năm 2026. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho các bãi rác hiện hữu trên địa bàn huyện Thái Thụy và các khu vực lân cận, đồng thời đóng góp vào lưới điện địa phương bằng nguồn năng lượng sạch. Dự án kiểu mẫu áp dụng giải pháp công nghệ đốt rác có thu hồi năng lượng tiên tiến, hiện đại hàng đầu hiện nay. Lò đốt bản quyền chuyển giao công nghệ Martin của Đức, đốt triệt để, không cần phân loại đầu nguồn. Hệ thống xử lý khói khí: khử NOx bằng công nghệ SNCR, tháp bán khô, bộ lọc đa tầng, đạt tiêu chuẩn khí thải  Việt Nam và Châu Âu. Hệ thống xử lý nước thải: 100% xử  lý  tái tuần hoàn nội bộ, không xả ra môi trường. Tro xỉ: tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp. Vận hành: Mô hình khép kín, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải, tự động hóa.

Ngoài hiệu quả về môi trường và năng lượng, dự án còn tạo ra nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho khu vực, bao gồm tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực môi trường, năng lượng và công nghệ.

Tại buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn đánh giá cao tính cần thiết và tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Quá trình chuẩn bị đầu tư đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ người dân địa phương và chính quyền các cấp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu không để quá trình thi công ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ông Shan Chao – Chủ tịch Công ty Cổ phần Môi trường Wangneng, Trung Quốc: Tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình vì sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình luôn đồng hành tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc của dự án. Kể từ lần đầu tiên đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát vào năm 2006, cho đến nay công ty đã thực hiện 40 nhà máy đốt rác phát điện và đã và đang đầu tư nhiều dự án ở Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Úc… Với kinh nghiệm thực tiễn và năng lực công nghệ tiên tiến, chúng tôi tin tưởng có thể đồng hành cùng Việt Nam – đặc biệt là tỉnh Thái Bình – trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Mặc dù đã nghiên cứu, đầu tư tại nhiều nước trên thế giới, điều ấn tượng sâu sắc nhất của chúng tôi là chứng kiến sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của tỉnh Thái Bình. Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng và đưa ra những chỉ đạo sát sao để tháo gỡ ngay những khó khăn cho Dự án. Các sở ngành và chính quyền huyện Thái Thụy và các xã tại dự án thì đồng hành cùng Dự án triển khai từng bước trong trình tự thủ tục và tuyên truyền đến từng hộ dân không kể ngày đêm, cũng như ngày nghỉ. Và đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng và mong muốn dự án sớm triển khai thực hiện của người dân địa phương. Tất cả đã chung tay để Dự án hoàn thiện được các thủ tục pháp lý một cách nhanh nhất, chỉ 6 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương  đầu tư và khởi công dự án đặc biệt quan trọng này.

Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ huy động tối đa các nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị và công nghệ, triển khai thi công theo đúng tiến độ và bảo đảm an toàn, chất lượng công trình. Chủ đầu tư cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị thi công và cơ quan quản lý để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo công trình hoàn thành đúng hạn và hiệu quả.

Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại Thái Bình sẽ là mô hình điển hình trong xử lý chất thải kết hợp phát điện tại khu vực phía Bắc, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các hình thức xử lý rác hiện đại, bền vững hơn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DragonVentures – thành viên DragonGroup, tập đoàn đa ngành hàng đầu với 35 năm hình thành và phát triển/ trong các lĩnh vực: dệt may, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp tại Thái Bình và các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Tĩnh... Trong lĩnh vực môi trường, DragonGroup không chỉ đầu tư bằng vốn, mà bằng tâm huyết và trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng địa phương.

Công ty Cổ phần Môi trường Wangneng – doanh nghiệp xử lý môi trường hàng đầu Trung Quốc, sở hữu  40 nhà máy đốt rác phát điện với năng lực tổng thầu EPC, quản lý vận hành và chuyển giao công nghệ bài bản, là thành viên Tập đoàn Mizuda – top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Sự kết hợp giữa Dragonventures và Wangneng là sự cộng hưởng giữa trách nhiệm bản địa và công nghệ quốc tế, giữa khát vọng phát triển bền vững và năng lực thực thi hàng đầu khu vực.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thái Bình: Dự án đầu tư 2500 tỷ đồng vì an sinh xã hội

Ngày 28/6, tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy (Thái Bình) diễn ra lễ khởi công dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện. Đây là công trình sử dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ là mô hình điển hình trong xử lý chất thải kết hợp phát điện tại khu vực phía Bắc, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xanh, thân thiện môi trường.
2025-06-29 11:52:00

Thủ tướng: Phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước

Chiều 28/6, chủ trì Phiên họp thứ 12 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nghiên cứu, tổ chức phát động phong trào về toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước.
2025-06-29 09:37:49

Thái Bình khởi công nhà máy đốt rác phát điện vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng

Ngày 28/6, tại xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy (Thái Bình) diễn ra lễ khởi công dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện. Đây là công trình sử dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.
2025-06-28 18:00:00

Hải Phòng sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Ngày 27/6, TP.Hải Phòng đã họp thường kỳ tháng 6, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 50 xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Thành phố đã cơ bản hoàn tất việc hợp nhất với tỉnh Hải Dương và chính thức đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào hoạt động từ 1/7.
2025-06-28 08:10:22

Dấu ấn nữ lãnh đạo: Đại tá Phan Thị Loan giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Ngày 25/6/2025, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an – đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.
2025-06-27 20:33:27

Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank

Nghị định 70 có hiệu lực mở ra cơ hội để hộ kinh doanh chuyển mình minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Thấu hiểu sâu sắc đối với nhu cầu và nỗi lo thực tế của hộ kinh doanh trong giai đoạn này, VPBank tung ra gói giải pháp tài chính toàn diện từ vốn vay ưu đãi, công cụ vận hành hiện đại đến tư vấn chuyên sâu, giúp khách hàng nhanh chóng thích nghi, nắm bắt cơ hội mới.
2025-06-27 15:20:08
Đang tải...